Công Nghệ

6 ông lớn công nghệ có thói quen dậy sớm hàng ngày

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Rất nhiều người nối tiềng cho rằng dậy sớm là một trong những thói quen đưa họ đến với thành công.

Rất nhiều người thành công có thói quen dậy sớm. Việc dậy sớm có thể giúp bạn có một tinh thần tốt và một sự chuẩn bị kĩ càng cho một ngày dài sắp tới. Rất nhiều ông lớn trong ngành công nghệ cũng có thói quen này.

Jack Dorsey - CEO Twitter: Dorsey từng chia sẻ lịch trình buổi sáng của mình với New York Magazine, trong đó anh cho biết mình thức dậy vào lúc 5:30 để thiền tập và đi bộ. Anh vẫn giữ thói quen này ngay cả khi phải cùng lúc quản lý cả hai công ty là Square và Twitter. Ảnh: WSJ
Tim Cook - CEO Apple: Tim Cook nổi tiếng với thói quen kiểm tra email lúc 4:30 phút sáng. Vào 5 giờ sáng, bạn có thể bắt gặp ông trong một phòng gym. Song Tim Cook cũng là một người làm việc rất muộn. Ông từng tự hào nói rằng mình là người đến văn phòng sớm nhất và ra về muộn nhất. Ảnh: WSJ
Padmasree Warrior - Giám đốc Công nghệ Cisco: Sau khi thức dậy lúc 4:30 sáng, Warrior dành khoảng một giờ để kiểm tra, trả lời email, cập nhật tin tức và giúp cậu con trai đến trường. Bà thường có mặt ở văn phòng muộn nhất vào lúc 8:30, theo Yahoo Finance. Ảnh: WSJ
Tim Armstrong - CEO AOL: “Tôi thường dậy vào lúc 5 giờ hoặc 5:30 sáng,” Armstrong chia sẻ với The Guardian. “Tôi thường trả lời email sau khi dậy, nhưng không phải ai cũng có lịch trình giống tôi nên tôi thường phải đợi đến 7 giờ sáng. Trước khi email, tôi tập thể dục, đọc sách và dùng thử các sản phẩm của công ty. Đến 7 giờ sáng, tôi thường đưa ra các câu hỏi hoặc phản hồi về AOL. Tôi không phải người ngủ nhiều. Cuộc sống quá thú vị để ngủ quá nhiều.” Ảnh: WSJ
Jeff Immelt - CEO GE: Immelt thường dậy lúc 5:30 mỗi ngày để tập thể dịch. Ông ngoài ra cũng cập nhật tinh tức và xem kênh CNBC. Trong 24 năm liên tục, Immelt nói rằng ông làm việc 100 giờ mỗi tuần. Ảnh: WSJ
Ursula Burns - CEO Xerox: Burns thường sử dụng những khoảng đầu tiên trong ngày để caoaj nhật email khi bà thức dậy lúc 5:15 và đôi khi làm việc tới tận nửa đêm, theo Yahoo Finance. Vào lúc 6 giờ sáng, hai lần một tuần, bà sẽ tập thể dụng với huấn luyện viên của mình. Ảnh: WSJ
Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất