Công Nghệ

2 ông lớn công nghệ Trung Quốc 'gây hấn' ngay ngày đầu năm mới

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Các ông lớn công nghệ Trung Quốc thường không 'gây hấn' công khai bởi các mâu thuẫn thường được xử lý sau những cánh cửa đóng kín.

Huawei Technologies Co, công ty thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã gỡ các trò chơi của Tencent ra khỏi kho ứng dụng của mình ngay ngày đầu tiên của năm mới sau những bất đồng liên quan đến thoả thuận quảng bá.

2 ông lớn công nghệ Trung Quốc 'gây hấn' ngay ngày đầu năm mới Ảnh 1
Logo của Tencent Games tại Triển lãm và Hội thảo Giải trí số Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo đó, vào hôm 1/1, người dùng Huawei không thể tải về các trò chơi của Tencent trên kho ứng dụng Huawei AppGallery, bao gồm cả trò chơi Honour of Kings nổi tiếng. Dù vậy, các trò chơi của Tencent được cài sẵn trên điện thoại Huawei trước đó vẫn có thể sử dụng được bình thường.

2 ông lớn công nghệ Trung Quốc 'gây hấn' ngay ngày đầu năm mới Ảnh 2
App Gallery là kho ứng dụng của Huawei. Ảnh: Android Authority

“Các trò chơi của Tencent đã đơn phương thực hiện nhiều thay đổi liên quan đến thoả thuận giữa hai bên… Kết quả là nhiều trở ngại được tạo ra để có thể tiếp tục hợp tác,” một thông báo trên cộng đồng game của Huawei cho biết. Phía Huawei nói rằng: “Huawei ngưỡng mộ những thành quả và vị thế trên thị trường game của Tencent. Mặc dù chúng tôi không đồng ý nhưng chúng tôi hiểu những yêu cầu của Tencent xuất phát từ vị thế của họ trên thị trường.”

2 ông lớn công nghệ Trung Quốc 'gây hấn' ngay ngày đầu năm mới Ảnh 3
Honour of Kings là một trong những trò chơi có doanh thu cao nhất thế giới. Ảnh: SCMP

Trong quý III năm nay, doanh thu từ mảng game trực tuyến của Tencent đã tăng trưởng 45% so với cùng kì năm ngoái. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất mà Tencent ghi nhận được kể từ quý III năm 2017.

2 ông lớn công nghệ Trung Quốc 'gây hấn' ngay ngày đầu năm mới Ảnh 4
Các ông lớn công nghệ Trung Quốc thường không 'gây hấn' công khai bởi các mâu thuẫn thường được xử lý sau những cánh cửa đóng kín. Ảnh: Reuters

Về phần mình, phía Tencent nói rằng các trò chơi của hãng đã bị gỡ bỏ một cách đội ngội vì Tencent đã không gia hạn thoả thuận Mobile Game Promotion Project Agreement (tạm dịch: Thoả thuận dự án quảng bá trò chơi di động) giữ hai bên. Tencent khẳng định đang đàm phán tích cực với Huawei và hi vọng có thể đưa các trò chơi trở lại sớm nhất có thể.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất