Thể thao

U23 Thái Lan từng khiến U23 Saudi Arabia bị loại tức tưởi

Từ Xuyên
Chia sẻ

Trong lịch đối đầu giữa hai đội, U23 Thái Lan từng khiến U23 Saudi Arabia phải ôm hận.

U23 Thái Lan sẽ có cuộc chạm trán U23 Saudi Arabia tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020. Trước trận đấu, giới chuyên môn đánh giá rất cao U23 Saudi Arabia sau màn trình diễn đầy thuyết phục ở vòng đấu bảng. Song để đánh bại U23 Thái Lan là một điều không hề dễ dàng.

Thậm chí, trong lịch sử giải đấu, U23 Thái Lan từng góp phần khiến U23 Saudi Arabia bị loại một cách tức tưởi. Lần gặp nhau duy nhất giữa hai đội trên đấu trường châu lục diễn ra vào giải U23 châu Á 2016.

U23 Thái Lan xuất sắc lọt vào vòng tứ kết.

Thời điểm đó, U23 Saudi Arabia thi đấu với tư cách đội đương kim á quân. Cả hai đội đều nằm chung bảng B cùng những đội khác như: U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên. U23 Thái Lan khi ấy trình làng dàn cầu thủ xuất chúng mà nổi bật nhất chính là tiền vệ Chanathip, người mang biệt danh “Messi Thái”.

Đội bóng xứ chùa vàng đối đầu U23 Saudi Arabia ngay trận ra quân và xuất sắc cầm hoà 1-1. Chính trận hoà này khiến đại diện Tây Á bị loại tức tưởi. Bởi sau đó, U23 Saudi Arabia tiếp tục hoà U23 Triều Tiên 3-3 rồi thua Nhật Bản. Cục diện bảng đấu trở nên hấp dẫn bởi ngoài U23 Nhật Bản chắc chắn giành ngôi đầu bảng thì cả ba đội: U23 Thái Lan, U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan đều chỉ có 2 điểm.

U23 Thái Lan từng khiến U23 Saudi Arabia bị loại tức tưởi.

Chính trận hoà với U23 Thái Lan của U23 Saudi Arabia biến họ sớm trở thành cựu á quân. Vì U23 Thái Lan hoà U23 Triều Tiên 2-2. Thế nên, xét về tỉ số đối đầu trực tiếp U23 Saudi Arabia kém hơn so với U23 Triều Tiên.

Rõ ràng, U23 Thái Lan đã tạo ra quá nhiều khó khăn dành cho U23 Saudi Arabia. Thế nên, trong lần tái ngộ này giữa hai đội sẽ hứa hẹn nhiều kịch tính. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra lúc 17h15′ ngày 18/1.

Chia sẻ

Bài viết

Từ Xuyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất