Thể thao

Thua U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam lập kỷ lục buồn trước các đội bóng Đông Á

Bá Định
Chia sẻ

Thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên đã khiến U23 Việt Nam thiết lập một kỷ lục đáng buồn khi đối đầu những đại diện Đông Á.

U23 Việt Nam vừa chính thức chấm dứt hành trình tại giải U23 châu Á 2020 sau thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên. Trận thua này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo tạo ra một kỷ lục buồn qua mỗi lần chạm trán các đội bóng Đông Á ở giải U23 châu Á 2020.

Kể từ khi tham dự giải U23 châu Á lần đầu tiên năm 2013, U23 Việt Nam toàn thua khi gặp các đội Đông Á. Cụ thể, giải đấu lần đầu tiên diễn ra năm 2013, U23 Việt Nam còn không vào nổi vòng chung kết. Ngay trận đấu vòng loại, U23 Việt Nam thất thủ 1-2 trước U23 Đài Loan. Để rồi sau đó, những chiến binh sao vàng đứng áp chót bảng. Thành tích này được xem như kém cỏi nhất lịch sử.

Mọi thứ có vẻ khả quan hơn khi U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2016. Lần này, chúng ta đối đầu một đại diện Đông Á khác là U23 Nhật Bản. U23 Việt Nam thất thủ 0-2 nhưng vẫn giành vé vào chơi vòng tứ kết nhờ trở thành một trong số những đội bóng xếp thứ 2 đạt thành tích tốt nhất.

Trận thua U23 Triều Tiên 1-2 khiến U23 Việt Nam nối dài kỷ lục toàn thua trước các đội Đông Á.

Đến giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam có đến 2 lần gặp U23 Hàn Quốc. Những chiến binh sao vàng đụng độ U23 Hàn Quốc tại vòng loại nhưng thất thủ 1-2. Đến vòng chung kết, U23 Việt Nam một lần nữa tái ngộ U23 Hàn Quốc song tiếp tục bại trận với cùng tỉ số nhưng một lần nữa U23 Việt Nam gặp may mắn khi vượt qua vòng bảng.

Trận thua U23 Triều Tiên mới đây nhất tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thua của U23 Việt Nam trước những đội bóng Đông Á tại giải U23 châu Á. Rõ ràng, những đại diện Đông Á đang trở thành khắc tinh dành cho U23 Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất