Thể thao

Sau 11 năm, tuyển Việt Nam vẫn chưa thắng nổi Thái Lan

Bá Định
Chia sẻ

ĐT Việt Nam sắp bước vào trận đấu gặp Thái Lan song dường như lịch sử không hề ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo.

ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 5/9 tới đây. Thế nhưng, ít người để ý rằng, đã 11 năm qua, chúng ta chưa thể có nổi chiến thắng trước người Thái. Mới nghe qua tưởng điều này là phi lý vì mới đây nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo vừa vượt qua đội bóng xứ chùa vàng với tỉ số 1-0 tại King's Cup 2019. Tuy nhiên, giải đấu này chỉ mang tính chất giao hữu.

Kể từ hồi tháng 12/2008, thời điểm ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 nhờ khoảnh khắc toả sáng của Việt Thắng và Công Vinh, bóng đá Việt Nam vẫn thường xuyên nếm mùi cay đắng qua mỗi lần đối đầu đội bóng xứ chùa vàng.

Sau chức vô địch AFF Cup 2008, Việt Nam cũng không có nhiều cơ hội gặp Thái Lan ở các giải đấu chính thức. Phải đến 4 năm sau, tại kỳ AFF Cup 2012, Việt Nam chạm trán đối thủ đầy duyên nợ.

Lần này, người Thái trả đủ cả gốc lẫn lãi trận thua cách đó 4 năm bằng chiến thắng thuyết phục 3-1. Không chỉ vậy, trận thua đó còn khiến ĐT Việt Nam bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2012 một cách bẽ bàng.

Việt Nam đã không thắng nổi Thái Lan suốt 11 năm qua. Ảnh: Foxsports.

Chưa hết, đến vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á cách đây 4 năm về trước, 2 nền bóng đá kỵ dơ nhất Đông Nam Á lại gặp nhau. ĐT Việt Nam lại một lần nữa gây thất vọng với 2 trận thua ở cả 2 lượt trận. Lượt đi, ĐT Việt Nam thua Thái Lan 0-1 trên sân khách. Nhưng trận lượt về, chúng ta gây thất vọng tràn trề khi thất thủ 0-3 ngay tại sân nhà.

Chính vì vậy, lần gặp lại Thái Lan này, nhiều người đang hy vọng bóng đá Việt Nam thay đổi lịch sử đồng thời xoá đi cái dớp 11 năm không thắng nổi người Thái.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất