Thể thao

Hơn 10 năm, tuyển Việt Nam mới chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Thái Lan

Bá Định
Chia sẻ

Dường như, việc ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan đã trở thành điều rất khó khăn dành cho ĐT Việt Nam suốt hơn 10 năm qua.

Có vẻ, ĐT Thái Lan vẫn luôn trở thành nỗi ám ảnh dành cho tuyển Việt Nam suốt hơn 10 năm. Đặc biệt, hàng công ĐT Việt Nam thường rất “cóng” mỗi lần đối đầu với hàng thủ đội bóng xứ chùa vàng qua những giải đấu chính thức.

Sau chức vô địch AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam bước vào thời kỳ thoái trào khi một loạt tuyển thủ chia tay ĐTQG. 4 năm sau, chúng ta gặp lại người Thái ở vòng bảng AFF Cup 2012. Lần này, tuyển Thái Lan đã trả đủ cả gốc lẫn lãi món nợ AFF Cup 2008 bằng chiến thắng 3-1. Văn Quyết là người duy nhất ghi bàn cho ĐT Việt Nam tại trận đấu đó.

Tuyển Việt Nam mới chỉ ghi được 1 bàn vào lưới ĐT Thái Lan suốt hơn 10 năm qua.

Kể từ thời điểm đó trở đi, tuyển Việt Nam chưa một lần sút tung lưới Thái Lan thêm bất cứ lần nào. Năm 2015, hai đội chạm trán nhau trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Điều đáng buồn thay, tuyển Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi HLV Miura đều thua trắng đối thủ truyền kiếp. Lượt đi, tuyển Việt Nam thất thủ 0-1 trên sân khách. Còn lượt về được đá trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Miura thảm bại 0-3 một cách bạc nhược.

Hàng công tuyển Việt Nam bất lực trước Thái Lan.

Rồi đến trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam chỉ dành được một trận hoà không bàn thắng. Rõ ràng, tuyển Việt Nam thực sự gặp vấn đề rất lớn ở khâu ghi bàn mỗi lần phải đối đầu với hàng thủ ĐT Thái Lan. Các chân sút Việt Nam vẫn bất lực trước khung thành đội bóng xứ chùa vàng.

Dĩ nhiên, nhiều ý kiến nhắc đến trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước người Thái tại King's Cup nhưng giải đấu đó chỉ mang tính chất giao hữu. Chính vì vậy, nhiều người hy vọng, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và ĐT Thái Lan vào ngày 19/11 tới đây sẽ xoá đi cái dớp đáng quên này.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất