Thể thao

HLV Park giữ thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh đá SEA Games 30

Từ Xuyên
Chia sẻ

Mới đây, danh sách đội U22 Việt Nam dự SEA Games 30 đã chính thức được công bố.

Sáng 20/11, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 21 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 30 môn bóng đá nam. Theo đó, 2 cái tên trên 22 tuổi được lựa chọn là Hùng Dũng, Trọng Hoàng.

Trong khi đó, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định gạch đi 5 cái tên gồm: Nguyễn Trọng Đại, Ngô Hồng Phước, Nguyễn Văn Hạnh, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hữu Thắng. Những trụ cột khác được triệu tập sau khi ĐTQG Việt Nam trở về từ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á như: Văn Hậu, Thành Chung Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Hùng và Hoàng Đức đều có mặt.

HLV Park Hang Seo đã loại 5 cầu thủ khỏi danh sách tham dự SEA Games 30 môn bóng đá nam.

Theo điều lệ giải, mỗi đội tuyển bóng đá nam chỉ được phép đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có hai người quá tuổi. Theo bản danh sách hiện tại, đội U22 Việt Nam có 21 cầu thủ. Như vậy, một cái tên nữa có thể sẽ bị loại trong ít ngày tới đây.

Các cầu thủ sẽ hội quân tại TP.HCM rồi lên đường sang Philippines vào ngày 22/11. Môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra từ 25/11 đến 10/12. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng B cùng các đối thủ: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Brunei và Lào.

Danh sách 21 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 30: 

TM: Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Văn Toản - Phan Văn Biểu

HV: Bùi Tiến Dụng - Hồ Tấn Tài - Huỳnh Tấn Sinh - Nguyễn Đức Chiến - Đỗ Thanh Thịnh - Lê Ngọc Bảo - Đoàn Văn Hậu - Nguyễn Thành Chung

TV: Trương Văn Thái Quý - Đỗ Hùng Dũng - Nguyễn Quang Hải - Triệu Việt Hưng - Nguyễn Thanh Sơn - Nguyễn Trọng Hoàng - Nguyễn Hoàng Đức - Nguyễn Trọng Hùng

TĐ: Nguyễn Tiến Linh - Hà Đức Chinh

Chia sẻ

Bài viết

Từ Xuyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất