Thể thao

Chia tay U18 Đông Nam Á, Việt Nam có 63 lần phạm lỗi

Bá Định
Chia sẻ

Trong suốt giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Việt Nam đã thể hiện một lối đá vô cùng xấu xí.

Như vậy, đội U18 Việt Nam đã sớm khép lại hành trình tại giải U18 Đông Nam Á 2019 bằng trận thua 1-2 trước U18 Campuchia. Xét một cách khách quan, đây là giải đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trình diễn một lối chơi vô cùng kém thuyết phục. Không chỉ vậy, U18 Việt Nam còn thể hiện một lối đá vô cùng xấu xí.

Các cầu thủ U18 Việt Nam chơi với bất cứ đối thủ nào cũng phạm lỗi rất nhiều. Thậm chí, nhiều pha phạm lỗi từ các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá thô bạo. Qua 5 trận đấu thuộc vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Việt Nam lập kỷ lục về số lần phạm lỗi với 63 lần. Tính trung bình mỗi trận, U18 Việt Nam có đến 12,5 lần phạm lỗi với đối phương.

Đỉnh điểm nhất là 2 trận đấu với U18 Thái Lan và U18 Singapore. U18 Việt Nam lập kỷ lục về số lần phạm lỗi trong một trận đấu.

Tại trận hoà 0-0 trước U18 Thái Lan, U18 Việt Nam có 19 lần phạm lỗi. Nhiều lần các cầu thủ chúng ta vào bóng bằng gầm giày. Chưa hết, đến trận thắng Singapore 3-0, U18 Việt Nam cũng có số lần phạm lỗi quá nhiều với 17 lần. Dù cho, đội U18 Singapore quá yếu và lối đá tương đối dễ chịu.

U18 Việt Nam đã trình diễn một lối đá xấu xí.

Trong 2 trận đấu với U18 Malaysia, U18 Việt Nam phạm lỗi mỗi trận 10 lần. Chỉ duy nhất trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U18 Campuchia, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 7 lần phạm lỗi.

Nhìn chung, lối đá xấu xí này từ các cầu thủ U18 Việt Nam phần nào khiến những người yêu bóng đá đẹp thất vọng. Không chơi tấn công yếu kém, các cầu thủ U18 Việt Nam đôi lúc còn có những pha vào bóng quyết liệt quá mức cho phép.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất