Thể thao

Báo Malaysia: Ông Park phải đau đầu vì hàng công của ĐT Việt Nam 'vô hại'

Bảo Phương
Chia sẻ

New Straits Times cho rằng ĐT Việt Nam đang có nhiều điểm yếu trước thềm đại chiến với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Trận cầu được chờ đợi giữa Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông hai đội lẫn châu Á.

New Straits Times - trang báo lâu đời và uy tín bậc nhất Malaysia mới đây đã có loạt bài viết về cuộc đọ sức giữa hai đại diện ưu tú nhất khu vực Đông Nam Á.

Với thứ hạng 99 FIFA, Việt Nam lẽ ra nên tự tin trước đối thủ hạng 158 như Malaysia ở cuộc chạm trán thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup. Thay vào đó, HLV trưởng Park Hang Seo lại nghi ngờ nghi ngờ các học trò chưa sẵn sàng cho trận đấu”, trang thông tấn New Straits Times nhận định.

New Straits Times cho rằng Việt Nam đang lo lắng trước đại chiến với Malaysia dù được đánh giá cao hơn.

New Straits Times giải thích luận điểm trên qua việc trích dẫn bình luận đầy tính thận trọng của HLV Park Hang Seo về Malaysia: “HLV Park Hang Seo thừa nhận Malaysia đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt ở khâu tấn công kể từ lần cuối chạm trán Việt Nam tại chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Thuyền trưởng ĐTVN tin rằng tam tấu Talaha - Safawi Rasid - Mohamadou Sumareh sẽ là mối đe dọa lớn. Theo chiều ngược lại, Rồng vàng đang đối mặt với nhiều vấn đề, điển hình như hàng công vô hại, không thường xuyên ghi bàn. HLV Park e ngại các tiền đạo trong tay ông không đủ sắc bén”.

Bên cạnh đó, trang báo này cũng đưa ra thống kê trái ngược về phong độ của hàng công hai đội: “Năm 2019, hai đội thi đấu 8 trận, Malaysia ghi tới 20 bàn, còn Việt Nam chỉ ghi 7 bàn. Một cầu thủ không quá nổi bật như Shahrel Fikri Fauzi bất ngờ dẫn dầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công, Sumareh và Safawi mỗi người 3 bàn.

Trong khi đó, Công Phượng là tiền đạo tốt nhất Việt Nam nhưng thi đấu quá ít ở CLB Bỉ, Sint Truidense (ra sân 1 trận), Văn Toàn, Tiến Linh, Anh Đức đều là những cầu thủ thi đấu trong nước”.

Báo Malaysia cho rằng thầy Park mới là người phải thận trọng trong cuộc đối đầu sắp tới.

Tuy vậy, New Straits Times cũng khẳng định Malaysia không phải không có những mối lo. Thành tích đối đầu lép vế và vấn nạn chấn thương đang là hai bài toán mà HLV Tan Cheng Hoe đau đầu:

“Lần cuối cùng Malaysia đánh bại Việt Nam đã cách đây 5 năm, ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 (thắng 4-2). Kể từ thời điểm đó, đội tuyển của chúng ta thường ôm hận trước đối thủ, bao gồm 2 thất bại trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2018. Tính xa hơn, Malaysia chỉ thắng 1/8 chuyến hành quân tới Hà Nội từ năm 1991.

Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe cũng đang đau đầu với vấn nạn chấn thương hoành hành. Thật khó để kỳ vọng Malaysia có thể làm nên chuyện nếu không giải quyết những bài toán này”.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất