Thể thao

Cơ hội nào để tuyển Việt Nam đi tiếp?

Từ Xuyên
Chia sẻ

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á nhờ lợi thế điểm số.

Trận thắng UAE 1-0 cộng với việc Thái Lan thất thủ trước Malaysia đem đến một kịch bản cô cùng thuận lợi cho tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo vươn lên đứng đầu bảng G với 10 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Thái Lan khoảng cách 3 điểm. Các đội UAE, Malaysia kém Việt Nam tới 4 điểm. Đội cuối bảng Indonesia chưa giành được điểm nào gần như hết cơ hội đi tiếp.

Thế nhưng, con đường để lọt vào vòng 12 đội đối với “những ngôi sao vàng” vẫn trở nên khá nhiều chông gai. Mặc dù tuyển Việt Nam bỏ xa các đội còn lại bằng khoảng cách tương đối an toàn nhưng hoàn toàn có thể bị san lấp.

Xét về mặt lý thuyết, tuyển Việt Nam cần đạt được 10 điểm trong 4 trận đấu còn lại. Trong đó, các học trò ông Park còn 2 trận thi đấu sân nhà để chạm trán Thái Lan, Indonesia.

Tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G và nắm trong tay quyền tự quyết.

Nhưng mọi cánh cửa sẽ mở toang nếu tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới đây. Lúc đó, chúng ta bỏ xa người Thái tới 6 điểm, chỉ còn UAE hoặc Malaysia có thể bám đuổi.

Trường hợp tuyển Việt Nam thắng Thái Lan, đoàn quân HLV Park Hang Seo đã vượt qua đến một nửa chặng đường chông gai. Bởi phía trước tuyển Việt Nam chỉ còn chuyến làm khách ở UAE. Nếu cầm hoà được đại diện Tây Á, cơ hội đi tiếp nằm chắc trong tay tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam cần phải thắng Thái Lan để sáng cửa đi tiếp.

Do đó, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan mang tính then chốt. Đây được đánh giá như trận cầu 6 điểm. Bất cứ bên nào giành thắng lợi đều sáng cửa đi tiếp. Khi mà bảng G thua thiệt hơn các bảng đấu khác về hiệu số bàn thắng bại, nếu không đứng nhất bảng thì cửa lọt vào vòng 12 đội gần như chẳng còn.

Trường hợp tuyển Việt Nam hoà Thái Lan, mọi thứ cũng chưa có gì quá tồi tệ. Dù thắng hay hoà Thái Lan, Việt Nam buộc lòng phải kiếm thêm ít nhất 1 trận hoà trước UAE để nắm trong tay quyền tự quyết.

Khoảng cách giữa Việt Nam với các đội khá mong manh.

Còn giả sử, tuyển Việt Nam để thua Thái Lan, mọi thứ chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn gấp bội. Không những bị đội bóng xứ chùa vàng san bằng cách biệt điểm số, tuyển Việt Nam thất thế hơn về hiệu số bàn thắng bại nên khó lòng tự quyết định số phận mình. Lúc đó, cái thế Việt Nam buộc phải giành trọn vẹn 9 điểm trong 3 trận còn lại.

Chính vì vậy, ngay cả khi đang tạm thời xếp đầu bảng G, ranh giới của tuyển Việt Nam so với phần còn lại vẫn hết sức mong manh. Song nó sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có kết quả thuận lợi trước Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Từ Xuyên

Tin mới nhất