Tuyết phủ trắng núi Nga Mi

Theo Zing
Chia sẻ

Với độ cao hơn 3.000 m, Nga Mi - một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc - như chốn thần tiên trong mùa đông khi phủ đầy tuyết trắng.

Nga Mi là tên một ngọn núi nằm ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, được coi là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn ở Trung Quốc. Ngọn núi này được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 1996.

Ngọn núi trải dài hơn 200 km từ bắc tới nam. Nơi cao nhất là Kim Đỉnh, cao 3.099 m so với mực nước biển.

Từ lâu, Nga Mi đã nổi tiếng về vẻ đẹp như tranh. Ngọn núi này cũng xuất hiện nhiều trong các tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Trên núi có rất nhiều đền, chùa, miếu được xây dựng từ thế kỷ 15-16.

Chùa Vạn Niên trên núi là điểm đến rất thu hút du khách. Ngôi chùa này mang đậm kiến trúc Phật giáo.

Đặc biệt trên núi Nga Mi có bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát bằng đồng mạ 20 kg vàng.

Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, lượng tuyết rơi dày phủ trên núi khiến Nga Mi trở nên đẹp kỳ ảo.

Từ trên núi nhìn xuống biển mây phía dưới, nhiều du khách có cảm giác mình đang đứng ở chốn thiên đường.

Đối với nhiều du khách, đứng trên núi phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn sự thay đổi màu sắc của những đám mây theo từng khoảng thời gian trong ngày là một khoảnh khắc khó quên khi đến đây.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất