Tam giác mạch đã xuất hiện ở Đà Lạt

Chia sẻ

Ngay giữa tháng 5 mà loài hoa xinh đẹp vốn 'độc quyền' ở Hà Giang vào mùa đông đã nở rộ ở Đà Lạt.

tamgiacmachdalat01

Vườn hoa tam giác mạch ở chùa Vạn Đức (thuộc xã Tà Nung, cách TP Đà Lạt gần 20 km) ngày càng được nhiều người biết. Đây là loài hoa vốn nổi tiếng với mảnh đất Hà Giang và thường nở rộ vào dịp tháng 10, tháng 11 hằng năm.

tamgiacmachdalat02

Thầy trụ trì chùa đã mang hạt hoa tam giác mạch từ Hà Giang về trồng trước khuôn viên chùa. Khí hậu Đà Lạt mát mẻ nên loài hoa này dễ sống, phát triển và nở rộ hoa ngay giữa tháng 5.

tamgiacmachdalat03

Có lẽ nếu không được tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được ngay tại Đà Lạt này cũng có vườn hoa tam giác mạch.

tamgiacmachdalat04

Hoa tam giác mạch ở Đà Lạt cũng có hai màu trắng và hồng nhạt đặc trưng.

tamgiacmachdalat05

tamgiacmachdalat06

Hoa được trồng thành luống để tạo lối đi vào giữa và du khách không mất phí khi vào tham quan vườn.

tamgiacmachdalat07

Để đến chùa Vạn Đức, từ Đà Lạt bạn đi tới Tà Nung theo tỉnh lộ 725, qua đèo Tà Nung cũng là một con đèo đẹp của Đà Lạt.

tamgiacmachdalat08

Bạn có thể vào vãn cảnh chùa và tham quan, chụp ảnh khuôn viên chùa nơi hoa tam giác mạch nở rộ. Chú ý giữ gìn vệ sinh, không xả rác hay giẫm lên hoa. Trong khuôn viên chùa cũng có Chùa Một Cột mô phỏng Chùa Một Cột ở Hà Nội.

tamgiacmachdalat09

Vườn hoa nằm ngay gần đường đi nên bạn dễ dàng nhìn thấy.

>>Xem thêm: 

Đây chắc chắn là biểu tượng selfie làm bằng đồng đầu tiên trên thế giới

5 ‘vương quốc trái cây’ ngay cạnh Sài Gòn không phải ai cũng biết

Với 3 triệu 500 nghìn, cô gái xinh đẹp này đã đi một vòng Campuchia trong 4 ngày

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất