Những điểm vui chơi ở thiên đường biển Phuket

Theo Zing
Chia sẻ

Phuket là hòn đảo du lịch nổi tiếng bậc nhất Thái Lan, khiến bất kỳ ai tới đây cũng phải choáng ngợp về cảnh quan và dịch vụ.

Rời khỏi mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội, chúng tôi bay tới Bangkok trong chuyến bay sớm, mất 1 giờ 30 phút để đáp xuống sân bay Don Mueang trước khi nối chuyến thẳng tới Phuket, thêm một giờ bay nữa.

Hiện nay, từ Hà Nội đã có đường bay thẳng tới Bangkok, nên việc di chuyển tới Phuket dễ dàng hơn nhiều.

Một số điểm đến ở Phuket không nên bỏ qua

Đây là những điểm đến ấn tượng của Phuket mà đoàn chúng tôi đã đi qua, cũng là những điểm đến mà Tổng cục Du lịch Thái Lan khuyến khích du khách trải nghiệm.

Mũi Promthep: Mũi Promthep là điểm cực nam của đảo, cách trung tâm tỉnh Phuket khoảng 25 km. Đây là điểm ngắm hoàng hôn được mệnh danh là đẹp nhất của Thái Lan.

Cả đoàn ngỡ sẽ không kịp ngắm hoàng hôn, do đường khá đông. Nhưng khi tới kịp và ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, mọi người mới hiểu vì sao mỗi ngày đều có rất đông du khách tới đây.

Mũi Promthep thu hút khách du lịch tới để thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ảnh: Mai Phương.

Thị trấn cổ Phuket: Giống như phố cổ Hội An hay khu phố cổ ở Hà Nội, thị trấn cổ Phuket là nơi lưu giữ những nét kiến trúc truyền thống của hòn đảo.

Với các công trình kiến trúc Bồ Đào Nha từ thế kỷ 19 còn được bảo tồn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi nhà 2 tầng với màu sơn đặc trưng, nhiều mặt hàng đa dạng, đặc biệt là vải. Tiếc là đoàn mình tới đây vào buổi trưa, không được chứng kiến sự sôi động của khu phố khi đêm xuống.

Chùa Wat Chalong: Đảo Phuket có nhiều chùa, và Wat Chalong là ngôi chùa lớn nhất, đẹp nhất. Được xây dựng từ thế kỷ 19, chùa mang kiến trúc truyền thống của Thái Lan với những chóp nhọn mạ vàng. Nếu lên đỉnh của tòa tháp trong chùa, bạn sẽ được ngắm toàn cảnh núi non hùng vĩ của đảo Phuket xung quanh.

Chùa nuôi nhiều chó mèo. Chúng rất ngoan và thường nằm yên khi bạn vuốt ve và chụp ảnh.

Chùa Wat Chalong cho du khách đốt pháo cầu may, nhưng phải đốt trong những khu vực riêng, không gây ảnh hưởng đến xung quanh. Ảnh: An Ngọc.

Đảo Phi Phi: Phi Phi là quần đảo du lịch rất nổi tiếng, nằm gần đảo chính Phuket, với hơn một tiếng đi tàu.

Quần đảo Phi Phi gồm 6 đảo nhỏ, nhưng chúng tôi chỉ đi qua 4 đảo. Sau khi tới đảo khỉ, nhóm ghé Don Phi Phi để ăn uống và tắm biển. Bãi biển ở đây xứng đáng là một trong những bãi biển sạch nhất thế giới.

Sau đó đoàn còn đi thuyền tham quan thêm 2 hòn đảo nữa là Ley Phi Phi và Ao Nang. Mỗi hòn đảo có một nét đẹp riêng: nơi có cảnh quan hùng vĩ, nơi nhộn nhịp đông đúc với bãi biển sôi động.

Biển sạch, trong vắt, với núi non hùng vĩ bao quanh. Ảnh: Truong Thanh Nguyen.

Các bạn cũng đừng bỏ qua các trò hấp dẫn như lặn biển ngắm san hô, đi xuồng cao tốc, hay thưởng thức những ly cocktail hấp dẫn trên các quán bar ngay sát bờ biển.

Phố đêm Soi Bangla - trung tâm giải trí về đêm: Đây là lẽ là điểm hấp dẫn nhất trong chuyến tham quan Phuket lần này. Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân tới đây là choáng ngợp, bởi không khí sôi động và hoành tráng.

Một dãy phố rất dài và rộng, với các quán bar sâu hun hút 2 bên đường, đi kèm là vô số dịch vụ giải trí, tiếng nhạc đan xen, các màn biểu diễn đường phố hấp dẫn. Các bạn nữ trong đoàn rất hào hứng chụp hình với các vũ công trên đường.

Không ai có thể thấy buồn trong không khí sôi động đặc biệt này.

Choáng ngợp là cảm giác của bất kỳ ai khi lần đầu đặt chân đến Soi Bangla. Ảnh: Mai Phương.

Dạo chơi đêm quanh đảo: Đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị trong thời gian ở Phuket. Đêm trên đảo luôn sáng đèn, nên bạn sẽ không thấy buồn. Bạn có thể chọn cách cuốc bộ qua các con phố, hoặc thuê xe tuk tuk - một loại xe máy cải tiến với khoang ngồi được trang trí rực rỡ và vui nhộn.

Những con đường dọc bãi biển rất sạch sẽ, với nhiều hàng quán bán đồ ăn đa dạng, đặc sản của hòn đảo.

Đồ ăn đa dạng tại các con phố hay khu chợ đêm, đặc biệt là đồ nướng. Ảnh: Mai Phương.

Giống như những hòn đảo nhiệt đới khác, Phuket chỉ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa là khoảng tháng 5-10, mùa khô vào khoảng tháng 11-4. Nói chung, đi du lịch vào mùa mưa khá bất tiện. Vì vậy, hiện nay là thời điểm này là đẹp nhất để khám phá Phuket.

Một số lưu ý khi đến Phuket

- Bạn nên đổi sẵn tiền baht Thái từ Việt Nam, và mang theo USD. Không đổi tiền tại sân bay hay trong các siêu thị. Nên đổi tiền ở các chùa của Thái Lan, sẽ được giá cao hơn.

- Đừng mang theo đồ đạc quý giá khi ra đường. Hãy luôn ghi nhớ: cẩn thận vẫn hơn.

- Giá taxi khá rẻ, trả tiền theo đồng hồ. Nếu ngồi ghế trước, bạn phải thắt dây an toàn, nếu không sẽ bị cảnh sát giao thông phạt.

- Khi đi xe tuk tuk hoặc mua hàng ở chợ, nhất định phải trả giá.

- Khi ăn đồ nướng, bạn nên lựa chọn quán ăn cẩn thận, vì rất có thể là đồ đông lạnh hoặc không phải đồ tươi, dễ gây đau bụng.

- Khi tới sân bay, bạn nên mua SIM điện thoại, giá 200 baht (130.000 đồng), có thể gọi nghe và sử dụng 3G thoải mái trong một tuần.

- Đoàn mình chỉ ở Phuket 2 ngày, chưa thực sự khám phá hết hòn đảo thiên đường này. Một kỳ nghỉ 3-4 ngày tại đây sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất