Các vị trí này dựa trên những con số tổng hợp về kinh tế, giao dục, kinh doanh, y tế, tự do cá nhân, an toàn và an ninh… Với mỗi người, bảng xếp hạng này sẽ có giá trị ở một mặt nào đó. Riêng khách du lịch, những con số này rất hữu ích để họ lựa chọn quốc gia sẽ đến và lên kế hoạch cho các chuyến đi.
Năm nay, Hong Kong, Nhật và Singapore là ba nước thuộc châu Á nằm trong top 20 của bảng xếp hạng chỉ số thịnh vượng, lần lượt ở vị trí 20, 19 và 17.

Hong Kong đứng vị trí 20.

Nhật Bản nằm ở vị trí 19.

Bỉ.

Singapore về đêm. Đất nước phát triển nhất khu vực Đông Nam Á luôn nằm ở thứ hạng cao. Với vị trí số 17, năm nay Singapore tăng một bậc so với năm 2015.
Năm hạng đầu trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Na Uy, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Newzealand và Thụy Điển, hầu như không có sự thay đổi đáng kể so với năm trước đó. Những quốc gia khu vực Bắc Âu vẫn được đánh giá cao về trình độ khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, kinh tế, chất lượng sống, du lịch… vượt trội so với nhiều vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Ngoài ra, trong top 10 của bảng xếp hạng còn có Ireland, Phần Lan, Hà Lan, Úc và Canada.

Sự thanh bình của đất nước Thụy Điển.

Newzealand hiện là một quốc gia luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng về chỉ số giáo dục, y tế, kinh tế… thế giới.

Đan Mạch cải thiện 1 bậc so với năm trước đó, lên hạng 3.

Thụy Sĩ giữ nguyên vị trí thứ 2 của mình.

Na Uy cũng tiếp tục đứng đầu so với các quốc gia khác.
>>Xem thêm:
Đến Bangkok, bạn phải ghé ngay đến tiệm mì này bởi vì…
‘Vọc’ Instagram, trở thành cư dân làng Pháp giữa châu Á chẳng khác gì trời Âu