Ăn - Chơi - Khám phá

Trải nghiệm bay dù lượn tại Hà Nội

Theo Khánh Linh
Chia sẻ

Bộ môn bay dù lượn là một trải nghiệm phải thử một lần trong đời

Chị Hiền Mai cho biết ‘Bay lượn trên bầu trời là trải nghiệm nhất định phải thử 1 lần trong đời mọi người ơi.’

Trải nghiệm dù lượn 'lơ lửng' trên không.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc ‘Hạ cánh nơi anh’, không ít bạn trẻ tìm đến để trải nghiệm dù lượn, tận hưởng cảm giác bay lên bầu trời. Bộ môn dù lượn được các bạn trẻ yêu thích vì ngoài được thử cảm giác mạnh thì mỗi người đều được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên từ trên cao, chị Hiền Mai, sống tại Hà Nội cũng là một trong những bạn trẻ yêu thích bộ môn này.

Chị Hiền Mai chia sẻ: ‘Những ngày Hà Nội tháng 4 - thời tiết vô cùng thích hợp để làm 1 chuyến bay ngắm bình minh và hoàng hôn.’
 

Chị Hiền Mai lựa chọn Mebayluon Paragliding để trải nghiệm chuyến bay dù lượn tại địa điểm bay Đồi Bù, Chương Mỹ, Hà Nội. Người tham gia sẽ được bay cùng một huấn luyện viên. Người này có trách nhiệm điều khiển dù, cất cánh và hạ cánh, đảm bảo an toàn cho khách. 

Khi bay, người tham gia cũng sẽ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, mũ bảo hiểm và thiết bị ghi hình Gopro để giúp du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Chị Mai bay cùng huấn luyện viên dù lượn.
 
Chiếc gopro bắt trọn từng khoảnh khắc suốt quá trình bay.
 

Chị Mai cho biết ban đầu nghĩ bộ môn thể thao này chỉ dành cho những người có sức khỏe tốt và cực tốt, những người thích cảm giác mạnh. Nhưng sau khi được tìm hiểu thì chị mới ngỡ ngàng rằng bộ môn này dành được cho tất cả mọi người, kể cả các du khách nhí 4 tuổi, ‘Bánh bèo như mình vẫn bay tốt.’

Chị Mai cũng chia sẻ thêm: ‘Ngoài bay lượn ngắm trời mây, mọi người cũng có thể camping cắm trại ở Đồi Bù cũng rất thú vị’

Địa điểm bay dù lượn nằm ờ đồi Bù, thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.
 
Đây là bộ môn được giới trẻ cực kỳ yêu thích
 

Một số lưu ý dành cho các du khách lần đầu trải nghiệm, không phải cứ mua vé là sẽ được bay. Để quyết định có cất cánh được hay không, huấn luyện viên phải xem xét thời tiết, hướng gió,… Nếu chuyến bay không thực hiện được buộc du khách phải dời ngày khác hoặc hoàn trả tiền. Bạn cũng không được bay nếu bị bệnh tim mạch, huyết áp, hoặc bệnh lý sợ độ cao. Những lưu ý này sẽ được nhắc nhở khi khách đặt vé. ‘Bạn nào say xe cấp độ nặng thì tốt nhất nên uống thuốc chống say trước cho chắc nhé’, chị Hiền Mai chia sẻ.

Những hình ảnh ấn tượng khác về bộ môn bay dù lượn tại Hà Nội:

Trải nghiệm thú vị trên bầu trời Hà Nội.
Chia sẻ

Theo

Khánh Linh

Nguồn bài viết

Tin mới nhất