Ăn - Chơi - Khám phá

Ngắm nhìn vẻ đẹp của ngọn núi được xem là biểu tượng linh thiêng bậc nhất Nhật Bản

Theo Văn Hoàng
Chia sẻ

Ngắm nhìn vẻ đẹp của núi Phú Sĩ vào một buổi chiều tà thông qua những bức hình của bạn Nguyễn Trọng Nghĩa - một du học sinh Việt Nam đang theo học tại Nhật Bản.

Tuổi thơ của mỗi chúng ta đều đã từng nghe qua bộ truyện chú mèo máy đến từ tương lai Doraemon, trong bộ truyện này có đôi lần nhắc đến núi Phú Sĩ, một ngọn núi rất nổi tiếng trên thế giới và được xem là biểu tượng của nước Nhật. Vậy trong chúng ta có ai đã từng thắc mắc về vẻ đẹp của ngọn núi Phú Sĩ chưa, ngoài đời thật trông như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc trên hãy cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của ngon núi này thông qua những bức ảnh của bạn Nguyễn Trọng Nghĩa - một du học sinh Việt Nam đang theo học tại Nhật Bản. 

Khung cảnh núi Phú Sĩ chụp từ xa thật sự rất đẹp, những cánh rừng xung quanh, tuyết ở đỉnh núi kết hợp cùng những đám mây lơ lửng ngay giữa lưng chừng núi tạo nên sự hùng vĩ của ngọn núi.

Bức ảnh được chụp tại hồ Kawaguchi (một trong Phú Sĩ ngũ Hồ).

Với độ cao hơn 3.776 m, núi Phú Sĩ được xem là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và cao thứ 7 trên thế giới, thực chất đây là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động vào năm 1707 dạng tầng với cấu trúc hình nón đối xứng rất đặc biệt.

Núi Phú Sĩ cùng với hai ngọn núi khác là núi Haku và núi Teta là ba ngọn núi linh thiêng bậc nhất của Nhật Bản hay còn gọi là “ tam linh sơn”. Đối với người Nhật, núi Phú Sĩ không chỉ đơn thuần chỉ là ngọn núi đẹp mà còn là nơi tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, nơi đây cũng là nguồn gốc của rất nhiều câu chuyện cổ tích Nhật Bản, nổi tiếng nhất là câu chuyện “nàng tiên ống tre” bất kể trẻ em Nhật Bản nào cũng biết đến câu chuyện này.

Những địa điểm được xem là nơi ngắm núi Phú Sĩ đẹp nhất là hồ Yamanaka (tỉnh Yamanashi), ngôi làng cổ Oshino Hakkai (tỉnh Yamanashi), hồ Kawaguchi (một trong phú sĩ ngũ hồ), Nihondaira (tỉnh Shizuoka), hồ Tanuki (tỉnh Shizuoka).

Thật sự sau khi ngắm nhìn vẻ đẹp của núi Phú Sĩ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự yên bình tại nơi đó, không khói bụi, không tiếng ồn, không có tấp nập vội vã như phố thị. Thật không quá lời khi nói rằng, nơi đây được xem là nơi tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân Nhật Bản.

Chia sẻ

Theo

Văn Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất