Vòng quanh Thế giới

Sấm sét sáng lòa, người dân hốt hoảng sơ tán khi núi lửa phun trào ở Philippines

Theo Dailymail
Chia sẻ

Chính phủ Philippines đã sơ tán hơn 6000 người dân khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào của ngọn núi lửa ngay tại thủ đô.

Núi lửa Taal là một trong những núi lửa còn hoạt động nhỏ nhất thế giới, tọa lạc gần một hồ nước cách trung tâm thủ đô Manila 73 km về phía nam. Tuy nhiên, một khi bùng phát, lực công phá của ngọn núi này là không thể khinh thường, thậm chí có thể gây nên một trận sóng thần khủng khiếp trong hồ, ảnh hưởng lan rộng đến khu vực xung quanh. Đó chính là lý do khiến giới chức Philippines phải lập tức sơ tán hàng nghìn người sau khi phát hiện Taal đột nhiên phun ra một cột khói khổng lồ cao gần 15 km hướng thẳng lên trời.

Sét lóe sáng trên bầu trời Philippines trong khoảnh khắc núi lửa phun trào.

Mặt đất rung chuyển hai lần, kèm theo mưa rả rích và mùi khét lan tỏa trong không khí khiến mọi người lâm vào trạng thái căng thẳng.

Một người dân địa phương trên người phủ đầy tro bụi từ ngọn núi lửa.

Tro bụi của núi Taal có thể nhìn thấy từ thị trấn Tagaytay thuộc tỉnh Cavite, phía tây nam Manila.

Bắt đầu từ năm ngoái, Taal đã bắt đầu phun cột khói cao gần 1 km lên bầu trời.

Những lần phun khói đó chính là dấu hiệu cho thấy ngọn núi lửa này sắp thức tỉnh một lần nữa.

Không có báo cáo thương vong nào xuất hiện trong quá trình núi lửa phun trào.

Tối ngày 12/1, sân bay Manila đã hoãn hàng chục chuyến bay cả nội địa lẫn quốc tế trong ít nhất 4 tiếng.

Cũng trong hôm ấy, Viện nghiên cứu núi lửa đã nâng mức độ nguy hiểm của khu vực xung quanh Taal lên hai bậc, hiện đang ở cấp 3. Đây là góc nhìn từ Tagaytay, ở tỉnh Cavite, ngoại ô Manila.

Hơn 6000 người dân đã phải sơ tán khẩn cấp để tránh bị ảnh hưởng bởi lần phun trào này.

Taal chiếm hơn 60 km lãnh thổ phía nam Manila.

Một sĩ quan cảnh sát bên cạnh chiếc xe lấm lem tro bụi.

Hiện tại, mức cảnh báo cho núi lửa Taal đang ở cấp 3. Mức cảnh báo cao nhất là cấp 5, chỉ dùng khi núi lửa đang phun trào.

Những cơn mưa rả rích bắt đầu xuất hiện tại các thị trấn và thành phố cách núi lửa vài km.

Nhà chức trách khuyên người dân nên ở trong nhà và đeo khẩu trang nếu buộc phải ra đường.

Taal là một trong số 20 ngọn núi lửa còn hoạt động ở Philippines.

Một người đàn ông đang dùng nước tẩy rửa kính xe. Tro bụi cuồn cuộn khiến tầm nhìn của tài xế bị cản trở đáng kể.

Các quan chức đã đóng cửa trường học tại Batangas và Cavite trong ngày 13/1, tránh để khói bụi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe học sinh.

Philippines cũng phải hứng chịu hơn 20 cơn bão lớn nhỏ mỗi năm, khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Philippines nằm dọc theo “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực hoạt động địa chấn dễ xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Dù bị đánh giá là nguy hiểm, song khu vực xung quanh núi lửa Taal vẫn quy tụ nhiều làng chài lâu năm.

Con đường phủ đầy tro bụi, đá vụn hòa lẫn với nước mưa, trở nên cực kỳ lầy lội.

Một người dân đội mưa chờ sơ tán khi núi lửa chuẩn bị phun trào.

Chính phủ đã bắt tay vào việc sơ tán người dân khi núi lửa phun ra cột khói đầu tiên vào trưa ngày 12/1.

Cư dân Tagaytay, tỉnh Cavite quan sát khói cuồn cuộn bốc lên từ miệng núi lửa.

Dân làng ở Talisay, Batangas sơ tán giữa lúc núi lửa phun trào. Nhiều người đã bị chính quyền yêu cầu rời khỏi nhà ngay lập tức.

Viên cảnh sát dìu một bé gái lên đường sơ tán giữa đêm.

Sấm sét giáng xuống gần miệng núi lửa ở Talisay, Batangas, Philippines.

Chia sẻ

Theo

Dailymail

Tin mới nhất