Vòng quanh Thế giới

Lục lọi ảnh tuổi thơ của những loài động vật siêu quý hiếm

Vân Ngọc
Chia sẻ

Các nhiếp ảnh gia đã tốn khoảng thời gian và công sức không hề nhỏ để “chộp” được những khoảnh khắc dễ thương của các loài động vật quý hiếm khi chúng còn bé xíu.

Một nhóm nhiếp ảnh gia người Mỹ đã mất khá nhiều thời gian để tiếp cận với các loài động vật quý hiếm trong hoang dã và ghi lại hình ảnh của chúng từ khi còn nhỏ xíu. Khi ra mắt công chúng, bộ ảnh khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú vì những khoảnh khắc quá ư đáng yêu của các con vật đặc biệt này, từ loài kỳ nhông to lớn hay những chú cáo Fennec tinh khôn, loài bạch tuộc Dumbo dưới đáy biển sâu.

Bộ ảnh được coi là một tài liệu quý đối với những ai đam mê, muốn khám phá nhiều hơn về thế giới hoang dã. Bên cạnh đó, đây cũng là hồi chuông về tinh thần bảo vệ các loài động vật quý hiếm trong thiên nhiên, vì những hình ảnh này có thể sẽ ngày càng trở nên hiếm hoi, khó tìm thấy trong thế giới tự nhiên.

Cáo Fennec là một loài cáo hoạt động về đêm phân bố ở Sahara thuộc Bắc Phi. Đặc điểm nhận dạng đặc biệt nhất của loài là đôi tai lớn bất thường, giúp chúng tản nhiệt, thích ứng với cuộc sống nơi sa mạc. Khác với vẻ ngoài tinh ranh khi trưởng thành, những con cáo Fennec con rất đáng yêu và có phần ngây thơ.

Bạch tuộc Dumbo sống ở độ sâu 7000 met dưới mực nước biển là một trong những loài bạch tuộc bí ẩn và có hình dạng kỳ lạ nhất. Nhưng khi còn nhỏ, chúng giống như một nhân vật trong phim hoạt hình vậy.

Axolotl (kỳ nhông Mexico) lúc trưởng thành to lớn, xù xì bao nhiêu thì khi bé lại nhẵn nhụi, mềm mại bấy nhiêu.

Chú tê tê con khi chưa có bộ vảy hoàn chỉnh nhìn rất mềm mại, đáng yêu.

Một chú mèo túi con đang ngủ yên bình trong lòng bàn tay con người.

Loài heo vòi khi nhỏ đáng yêu như một loài thú nuôi trong nhà.

Chú hươu nhỏ Pudu ngơ ngác khi lần đầu nhìn thấy máy ảnh.

Loài dơi trắng Honduran khi nhỏ nhìn như những con thú bông vẫn được trẻ em ôm ấp.

Chú mèo túi nhỏ với bộ lông chấm bi lạ mắt đang uống sữa.

Đây là sóc bay Úc - một loài động vật khá độc đáo.

Ba chú cáo tai dơi có vẻ ngượng ngùng khi được chụp ảnh.

Con vật độc đáo này có tên là Dik Dik.

Khỉ lùn Tarsier khi nhỏ nhìn giống như một nhân vật trong phim hoạt hình.

Okapi - loài động vật kỳ lạ đến từ Congo có đôi chân có sọc trắng như loài ngựa vằn.

Chú dúi con có vẻ đang đi tìm mẹ.

Vừa giống thỏ, lại vừa giống chó, Patagonia thực ra là một loài gặm nhấm đặc hữu của Argentina. Chúng là một loài ăn cỏ hiền lành và sở hữu khả năng chạy khá “ổn”.

Loài thú lông nhím ở hai trạng thái: khi nhẵn nhụi và lúc “xù lông”.

Armadillo - một loài thú có mai khi còn chưa phát triển hết.

Ánh mắt khó khước từ của loài Coati mũi trắng.

Khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con lợn rừng.

Nhiều người tự hỏi loài chồn bay Sunda nhìn sẽ như thế nào khi đang tập bay?

Chú lợn đất rừng và biểu cảm khá thỏa mãn.

Chú chó hoang châu Phi có ánh nhìn đầy mê hoặc.

Hình ảnh chú Bongo khi còn nhỏ.

Khỉ Aye Aye khi còn nhỏ nhìn khá đặc biệt.

Linh dương sừng kiếm.

Hươu chuột.

Hà mã khi trưởng thành sẽ có cơ thể lớn gấp nhiều lần lúc nhỏ.

Linh ngưu Bhutan.

Lạc đà.

Cầy hương.

Chuột đất.

Đây là loài nhím sọc vằn Lowland Streaked Tenrec, một loài thuộc họ nhà nhím nhỏ, sống ở Madagascar, châu Phi.

Gương mặt giàu cảm xúc của loài dơi châu Phi.

Hai mẹ con linh dương Saiga trên đồng cỏ.

Khỉ vòi.

Chia sẻ

Bài viết

Vân Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất