Vòng quanh Thế giới

Tưởng cặp đôi đang ngồi ôm ấp trong góc trạm tàu điện ngầm, cảnh sát phát hiện sự thật kinh hoàng khi thấy thứ này

Theo Sohu
Chia sẻ

Ban đầu, cảnh sát tưởng rằng đó là một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trong góc trạm tàu điện ngầm nhưng sau đó anh đã phát hiện thấy nam thanh niên đằng sau đang dùng vật nhọn kề vào cổ cô gái ngồi phía trước.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 9/8 tại trạm tàu điện ngầm Nam Ninh tuyến số 1 thuộc thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo đó, một nhân viên cảnh sát đang đi tuần tra thì nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi trong góc của trạm tàu điện ngầm.

Cô gái bị nam thanh niên kề dao vào cổ uy hiếp tại trạm tàu điện ngầm.

Ban đầu, anh nghĩ rằng cặp đôi đang ôm nhau tâm sự ở đó nhưng chỉ trong phút chốc, anh đã kịp phát hiện thấy nam thanh niên đằng sau đang dùng vật nhọn kề vào cổ cô gái ngồi phía trước. Lo sợ nguy hiểm tới tính mạng nên cô gái chỉ biết im lặng ngồi bấm điện thoại, không dám la hét kêu cứu.

lực lượng bắn tỉa được cảnh sát cử tới hiện trường.

Cảnh sát sau đó đã huy động lực lượng tới hiện trường để giải cứu cô gái. Họ đã sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời phong tỏa trạm tàu điện ngầm. Bên cạnh bộ phận đàm phán, cảnh sát còn cử người dùng súng bắn tỉa để trấn áp tình hình, phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Tới 19h cùng ngày, nghi phạm mất bình tĩnh và có ý định tấn công con tin. Lúc này, cảnh sát đã nổ súng khống chế nghi phạm và giải cứu con tin thành công. Nạn nhân sau đó được đưa lên xe cấp cứu để theo dõi tình trạng sức khỏe, trong jhi nghi phạm bị áp giải về đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.

Cô gái được giải cứu thành công sau đó.

Theo điều tra sơ bộ, nghi phạm này họ Huỳnh, 18 tuổi, sống ở Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây. Huỳnh và nạn nhân không hề quen biết nhau và động cơ khiến Huỳnh uy hiếp cô gái kia vẫn đang được điều tra.

Chia sẻ

Theo

Sohu

Tin mới nhất