

Mỏ vàng Kupol được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1940 tại miền đông bắc nước Nga.

Các công nhân có hai tháng nghỉ phép mỗi năm, nhưng bù lại, họ phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ cuối tuần.

Mỏ Kupol có cả phòng cầu nguyện. Mỏ vàng này có khoảng 1.200 nhân công làm việc.

Hết giờ làm việc, công nhân tại mỏ vàng Kupol có nhiều chương trình giải trí.

Các nhân viên giải trí bằng cách chơi bi-a và bóng bàn trong thời gian rảnh rỗi.

Họ có thể đi tập thể hình để rèn luyện sức khỏe.

Họ cũnguống cà phê và nghe nhạc rock. Rượu bị cấm nghiêm ngặt trong mỏ vàng này. Mỏ vàng Kupol cũng được kết nối Internet.

Nhà kính trồng rau xanh tại khu mỏ Kupol có thể cung cấp được khoảng 25kg rau tươi mỗi ngày. Tuy nhiên, những thực phẩm khác phải được đặt trước 2 năm mới có, bởi tuyến đường vận chuyển tới khu mỏ này chỉ hoạt động trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 hằng năm.