Ăn - Chơi - Khám phá

Ấn tượng với chiếc giếng bậc thang lâu đời tại Ấn Độ

Theo Khánh Linh
Chia sẻ

Là một trong những giếng bậc thang lớn nhất thế giới, Chand Baori được xây nên không chỉ để trữ nước mà còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động khác. Theo như truyền thuyết được người dân kể lại thì giếng được xây dựng chỉ trong vòng một đêm

Giếng nước Chand Baori là một trong những công trình lâu đời nhất và nổi tiếng nhất tại làng Abhaneri của tỉnh Rajasthan. Giếng được Vua Chanda của triều đại Nikumbha cho xây dựng từ thế kỷ thứ 9.

Theo như truyền thuyết được người dân kể lại thì giếng được xây dựng chỉ trong vòng một đêm, việc xây dựng nhiều bậc thanh như vậy để ngăn chặn việc mọi người leo xuống để lấy những đồng xu mà khách hành hương cũng như cư dân ở đây ném xuống đó để cầu may.

Ảnh: @wanderingtheindia.

Chand Baori được xây dựng theo hình vuông, 13 tầng hầm bí ẩn với độ sâu 30m và 3.500 bậc thang nằm song song trên mép tường được sắp xếp hoàn hảo như một mê cung. 

Nổi bật giữa 4 mặt giếng kiên cố là bể nước màu xanh rêu, tạo cảm giác tươi mát, và nhiệt độ ở đáy giếng luôn thấp hơn 5-6 độ so với mặt đất.

Được biết cấu trúc của bậc thang được thiết kế như vậy để cho phép người dân địa phương có thể lấy nước bất cứ thời điểm nào trong năm từ mọi phía. 

Ngoài ra, đây không đơn giản chỉ là một cái giếng, Chand Baori còn được thiết kế như một kim tự tháp đảo ngược với 3 mặt là những bậc thang lên xuống, mặt còn lại được xây dựng thành một dinh thự với những vòm cửa được chạm khắc công phu dành cho Vua và Nữ hoàng đến để nghỉ ngơi, thi họa.

Phía bên trong dinh thự có nơi ở của hoàng gia với các phòng cho Nhà vua, Hoàng hậu cùng với sân khấu để biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh đó, cũng ở mặt này của giếng còn có ngôi đền thờ Harshat Mata – nữ thần của niềm vui và hạnh phúc.

Ảnh @chiaoniu.

Với giá trị về lịch sử cũng như kiến trúc và nghệ thuật, Chand Baori được chính phủ đặc biệt quan tâm và bảo vệ. Cho đến nay, nơi đây đã trở thành một địa điểm hấp dẫn cho những du khách đam mê khám phá những điều huyền bí của Ấn Độ. 

Chia sẻ

Theo

Khánh Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất