Âm Nhạc

Xin lỗi vì dùng phần mềm lậu, Soyeon ((G)-IDLE) bị netizen 'ném đá' tả tơi: 'Ôi! lời giải thích thật lạ lùng'

Tùng Dương
Chia sẻ

Có vẻ như cư dân mạng Hàn Quốc vẫn chưa thấy thỏa đáng với lời xin lỗi của cô nàng.

Cách đây không lâu, cộng đồng fan K-Pop xôn xao trước thông tin trưởng nhóm (G)-IDLE - Soyeon sử dụng phần mềm lậu. Cụ thể, trong một đoạn clip được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của Cube Entertainment, cư dân mạng đã phát hiện ra một số phầm mềm đáng nghi ngờ khi camera quay vào laptop của Soyeon. Có khá nhiều phần mềm lậu xuất hiện trên màn hình máy tính của cô nàng, trong đó có thể kể đến phần mềm sản xuất âm nhạc trị giá 400 USD.

Một số phần mềm lậu được cư dân mạng phát hiện trên laptop của Soyeon.

Ngay sau khi sự việc trở thành chủ đề gây xôn xao cộng đồng mạng, trưởng nhóm (G)-IDLE đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, Soyeon chia sẻ rằng mình cảm thấy rất ăn năn vì đã gây ra hành động đáng xấu hổ, cô nàng không biết đó là một phần mềm vi phạm bản quyển và hứa sẽ cẩn thận hơn để sau này không sử dụng thêm một loại tệp lậu nào nữa.

Soyeon lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng bản thân không biết đó là bản lậu.

Thế nhưng, ngoài những bình luận đồng cảm với Soyeon, cũng có không ít cư dân mạng Hàn Quốc cảm thấy không thỏa đáng với lời xin lỗi của cô nàng. Họ lên tiếng chỉ trích dữ dội và cho rằng không thể nào mà một người sáng tác và sản xuất âm nhạc như Soyeon lại không phân biệt được đâu là phần mềm bản quyền, đâu là phần mềm lậu. Một số bình luận của netizen Hàn về lời xin lỗi của Soyeon:

- Chẳng qua là bị phát hiện nên mới xin lỗi, chứ không thì cứ thế mà dùng nhỉ?

- Tôi không biết? Chắc đùa hả?

- Tên phần mềm có chữ “crack” to đùng thế kia, không biết là lậu mới lạ. Thế này mà cũng gọi là xin lỗi à?

- Thế đưa ra bằng chứng là có mua bản quyền xem nào?

- Đúng là lũ đạo đức giả! 90% người dùng hệ điều hành Windows ở Hàn cũng đang dùng bản lậu đó. Cứ làm như mấy người dùng bản xịn mà chỉ trích người ta.

- Có chữ “crack” thì phải biết là bản lậu chứ nhỉ? Cứ thẳng thắn mà nhận lỗi đi, vòng vo làm gì.

- Phần mềm đó đắt lắm, không phải bỏ tiền ra mua mà không biết là lậu à?

- Ôi nghe giải thích lạ lùng. Chưa bao giờ thấy cái phần mềm bản quyền nào mà lại nén trong file zip luôn á.

- Kiểu như xem phim heo nhưng khi bị phát hiện lại bảo không biết đấy là phim heo.

- Thôi mấy người ở đây bớt giả vờ đạo đức đi, chắc cũng xài phần mềm lậu, tải phim lậu cả thôi.

Bạn nghĩ sao về lời xin lỗi của cô nàng?

MV Senorita - (G)-IDLE.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Dương

Tin mới nhất