Âm Nhạc

Vpop nửa đầu 2018: Rôm rả loạt câu nói 'sốc tận óc' từ các nghệ sĩ Việt

Hằng Bùi
Chia sẻ

Thời gian qua, showbiz Việt quả thực "dậy sóng" về mọi mặt từ các sản phẩm âm nhạc cho đến loạt phát ngôn "gây sốc" từ sao Việt.

Vpop 2018 từ đầu năm tới nay thật sự vô cùng sôi động với việc trở lại của hàng loạt các nghệ sĩ tên tuổi, gây dấu ấn trong từng sản phẩm. Đặc biệt với một “tháng 5 rực rỡ”, khán giả yêu nhạc đã được hưởng trọn vẹn bữa tiệc âm nhạc đầy đủ những món ăn tinh thần với các hương vị màu sắc khác nhau.

Tuy nhiên bên cạnh đó, phát ngôn gây sốc trong Vpop có lẽ vẫn là một đặc sản không thể thiếu. Dù hơi “khó ăn” nhưng lâu lâu được trưng bày lên thì lại khá mới lạ, tùy “khẩu vị” từng người mà sẽ có cảm nhận riêng của mình rằng có “ngon” hay không. Hãy cùng SAOstar điểm lại những câu nói được coi là “sốc óc” nhất đầu năm 2018.

Noo Phước Thịnh: “Nói về nam nghệ sĩ vừa hát, vừa nhảy thì Vpop này tôi đứng nhất”

Xuất hiện với cương vị là một trong 4 vị Huấn luyện viên tại The voice 2018, Noo Phước Thịnh ngay lập tức đã làm cho khán giả “đứng ngồi không yên” vì độ dễ thương nhưng không kém phần chuyên nghiệp và đầy tính chuyên môn. Tập 2 vòng Giấu mặt diễn ra với nhiều thí sinh đầy tiềm năng, trong đó phải kể đến anh chàng Avin Lu đến từ Lạng Sơn với ca khúc Đường một chiều.

Ngoài khả năng ca hát thì Avin Lu thực chất là một dancer với nhiều tố chất để trở thành nghệ sĩ giải trí. Chính vì vậy, để chiêu dụ anh chàng này, Noo và Tóc Tiên đã có màn “so găng” vô cùng gây cấn, quyết liệt. Đặc biệt là khoảnh khắc nam ca sĩ không ngại ngần nói rằng: “Nói về con trai vừa nhảy vừa hát thì Vpop này anh là nhất”.

Khoảnh khắc câu nói khẳng định của Noo làm cho cả khán phòng như “vỡ òa”.

Màn dự thi của Avin Lu khiến Noo Phước Thịnh thể hiện sự tự tin để giành được anh chàng.

Phát biểu này có lẽ sẽ phần nào làm các fan của các nghệ sĩ nam khác phật ý, tuy nhiên những sản phẩm âm nhạc hay mỗi phần trình diễn đều được Noo đầu tư bằng sự nghiêm túc thì câu khẳng định đó hoàn toàn có cơ sở.

Tại Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2018, nam ca sĩ đã khiến cho những khán giả quốc tế phải hết lời khen ngợi bởi phần trình diễn cùng vũ đạo quá tuyệt vời.

Màn biểu diễn của Noo Phước Thịnh tại Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2018.

Dương Khắc Linh: “Ballad thường cùng vòng hòa âm nên dễ giống nhau”

Những ngày đầu tháng 5/2018, làng nhạc Việt đã có một phen ồn ào xung quanh lùm xùm nghi vấn đạo nhạc giữa ca khúc Đừng như thói quen của nhạc sĩ Dương Khắc Linh được cho là có nhiều điểm tương đồng với 2 bản hit Lời chưa nói - Đã biết sẽ có ngày hôm qua cách đây 8 năm từ Trịnh Thăng Bình.

Cụ thể trong một chương trình truyền hình, ngay sau khi cặp đôi Jaykii - Ngọc Duyên thể hiện sáng tác của nam nhạc sĩ, Trịnh Thăng Bình đã thừa nhận rất khéo rằng sau khi nghe Đừng như thói quen anh bỗng nhớ tới bài hát của mình. Đáp trả lại lời nhận xét này, Dương Khắc Linh cho biết: “Những ca khúc ballad có vòng hòa âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu. Quan trọng là lời khác, cách hát khác, người khác hát là đã thành một bài mới”.

Đừng như thói quen - Jaykii và Ngọc Duyên…

được cho là có khá nhiều nét tương đồng với Lời chưa nói

Đã biết sẽ có ngày hôm qua.

Câu nói này của Dương Khắc Linh đã vướng phải khá nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng bởi có phần bất nhất với chia sẻ phản đối đạo nhạc của anh cách đây 4 năm.

Chia sẻ độc quyền với SAOstar, nam nhạc sĩ cho biết khi anh nói câu đó cũng không suy nghĩ gì nhiều nhưng tới thời điểm mọi việc trở nên đi quá xa thì thực sự đó là một sai lầm của anh.

Lê Minh Sơn: “Sáng tác tầm thường mới viết ca từ kiểu 'Anh yêu em'”

Trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã gây tranh cãi khi cho rằng: “'Anh yêu em', 'ngất ngây đắm say', 'con tim hao gầy', những từ ngữ tầm thường như thế phải được viết ra từ những con người tầm thường”. Ngay lập tức những ý kiến phản đối dữ dội đã tạo nên một làn sóng không chỉ riêng khán giả yêu nhạc mà cả những nghệ sĩ cũng đã lên tiếng trước quan điểm này của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng tầm thường mới viết ca từ “anh yêu em”.

Phần trả lời của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã gây tranh cãi không hề nhỏ.

Hàng loạt nghệ sĩ trẻ như Khắc Hưng, Khắc Việt, Trịnh Thăng Bình… cũng phần hồi lại ý kiến này. Trên trang facebook cá nhân, hai nhạc sĩ Khắc Hưng và Khắc Việt đã cho đây là phát ngôn khá nhạy cảm và mang tính quy chụp. Bởi đối với các nhạc sĩ trẻ, “Anh yêu em” là ba từ thiêng liêng, để thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương thì không gì ngọt ngào hơn và không hề tầm thường.

Dòng chia sẻ của nhạc sĩ Khắc Hưng…

và Khắc Việt.

Trịnh Thăng Bình vốn là một người khá kín tiếng. Nhưng trước quan điểm này, nam ca sĩ cũng chia sẻ: “Vấn đề nằm ở câu chữ… có quá tự phụ hay không khi cho người khác là tầm thường còn mình là phi thường?”.

Tiên Cookie: “Ca sĩ hát Ballad chỉ vì tìm hit là xúc phạm dòng nhạc này”

Vẫn luôn sát cánh cùng nhau trên con đường âm nhạc, với dự án trở lại của Bích Phương, Tiên Cookie là người chịu trách nhiệm về phần sản xuất ca khúc Bùa yêu với chất nhạc bắt tai và có phần lạ lẫm. Khác với những lo lắng ban đầu vì thị yếu khán giả sẽ khó để dễ dàng ưa thích ca khúc này, Bùa yêu lại mang về những thành tích “không tưởng” khi đạt 10 triệu lượt nghe sau 2 ngày ra mắt và nhanh chóng lọt top 1 trending YouTube.

MV Bùa yêu

Tiên Cookie chia sẻ việc cùng Bích Phương thay đổi màu sắc âm nhạc, chuyển hướng tới những điều mới mẻ hơn là để thử thách bản thân. Dù đối với cô, dòng nhạc Ballad là sở trường, một “địa hạt” dễ kiếm tiền, tuy nhiên, với quan điểm để kiếm một bài hit mà phải tìm đến Ballad thì đó là sự “xúc phạm” dòng nhạc này.

Tiên Cookie thẳng thắn chia sẻ: “Ca sĩ hát Ballad chỉ vì tìm hit là xúc phạm dòng nhạc này”.

Nữ nhạc sĩ trẻ cũng cho rằng thị trường âm nhạc nên có đầy đủ màu sắc với các thể loại âm nhạc chứ không riêng gì Ballad.

Zero 9: “Theo đuổi hình ảnh của NCT nhưng lại bị “đánh đồng” với BTS”

Đầu năm 2018, một trong những “sóng gió” được cộng đồng mạng vô cùng chú ý đó là màn debut nhóm nhạc Zero 9 từ ông bầu Tăng Nhật Tuệ. Nói “sóng gió” là bởi, chính ngay trong buổi họp báo ra mắt MV Pom của mình, các anh chàng Zero 9 đã chia sẻ luôn định hướng hình ảnh giống với NCT 127 nhiều tuy nhiên luôn bị đánh đồng với BTS. Chính từ phát biểu này, đông đảo fan của 2 boygroup Kpop đã trút “gạch đá” lên học trò của Tăng Nhật Tuệ.

Zero 9 đã phải hứng đủ mọi chỉ trích từ cộng đồng fan Kpop khi phát biểu liều lĩnh rằng Bị đánh đồng với BTS.

Clip: Zero 9 chia sẻ theo đuổi concept và âm nhạc Hiphop giống NCT tuy nhiên lại luôn bị đánh đồng với BTS.

Đứng trước mọi “búa rìu” từ sau phát ngôn có phần mạnh miệng này, Zero 9 chia sẻ: “Chúng tôi khẳng định chưa bao giờ dám đặt vị trí của mình ngang bằng với BTS hay ăn theo nhóm. Một phần vì cả 2 nhóm đều có số thành viên là 7 nên dễ gây hiểu nhầm. Bên cạnh đó, phong cách của Zero 9 và BTS nhiều màu sắc tương đồng, cộng hưởng với tình cảm của Army (cộng đồng fan BTS) quá lớn nên mọi thứ bị hiểu sai“.

Clip Zero 9 lần đầu lên tiếng về scandal.

MV Pom - sản phẩm debut của Zero 9

Chia sẻ

Bài viết

Hằng Bùi

Tin mới nhất