Âm Nhạc

Trịnh Thăng Bình bày tỏ quan điểm 'công chúng nuôi nghệ sĩ' thế nào mà được khán giả khen ngợi hết lời?

Khánh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Mới đây, trên trang cá nhân Trịnh Thăng Bình đã có những chia sẻ gây chú ý về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng trong sự quan tâm của dư luận.

Những ngày qua, showbiz Việt liên tục dậy sóng với những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng khi livestream "vạch trần" ông Võ Hoàng Yên. Trong số đó, khi phát ngôn "Công chúng là người nuôi nghệ sĩ " vấp phải khá nhiều tranh cãi từ phía công chúng và giới nghệ sĩ, có người im lặng tán thành cũng có người viết hẳn tâm thư để phản bác lại phát ngôn của bà Phương Hằng.

Xem thêm: 'Mất tích' hơn 1 tháng trên facebook chính chủ, bà Phương Hằng cuối cùng 'đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Gần đây, Trịnh Thăng Bình liên tục nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía công chúng khi có một chia sẻ khá dài trên trang cá nhân Facebook để chia sẻ suy nghĩ của mình. Theo anh, không muốn dùng từ "nghệ sĩ" vì "nghệ sĩ" bao hàm nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ riêng âm nhạc.

Nam ca sĩ đưa ra quan điểm về mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa nghệ sĩ và công chúng: "Cho nên khán giả họ có quyền nghĩ mình nuôi nghệ sĩ ở 1 khía cạnh nào đó, ví dụ như 1 view của họ khi ủng hộ sản phẩm của người làm giải trí hay 1 lời quảng cáo hay giới thiệu đến bạn bè của họ về sản phẩm của người làm giải trí cũng tạo ra những giá trị vô hình cho người đó".

Anh cho biết thêm: "...Thị trường ngày càng phát triển và khán giả ngày càng văn minh hơn. Những giá trị hữu hình như việc họ bỏ tiền mua vé đến xem buổi biểu diễn hay bộ film của chúng ta. bỏ tiền ra mua những ấn phẩm của chúng ta....Và tất nhiên định nghĩa này chỉ đúng với người làm về “ngành giải trí “ hay “Nghệ sĩ “ có doanh thu gián tiếp hoặc trực tiếp từ khán giả..."

Đồng thời, Trịnh Thăng Bình còn khẳng định bản thân mình có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ của khán giả, anh hài hước cho biết nếu không có nhờ vào khán giả chắc giờ này đã đi làm...IT rồi chứ không còn đi hát nữa.

Chốt hạ bài viết, anh về phe khán giả và nhận được nhiều sự ủng hộ vì họ thấy được sự tôn trọng mà Trịnh Thăng Bình dành cho khán giả trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Xem thêm: Trịnh Thăng Bình vén áo khoe 6 múi: Đông Nhi hú hồn, Lâm Vỹ Dạ lập tức 'mất liêm sỉ'

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Ngọc - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất