Phiên tòa xét xử cáo buộc đạo nhạc liên quan đến Miley Cyrus đang tiến đến giai đoạn quan trọng. Theo đó, nữ ca sĩ đình đám đang đối mặt với vụ kiện do Tempo Music Investments đệ đơn, cáo buộc cô đã sao chép một số phần trong ca khúc nổi tiếng When I Was Your Man của Bruno Mars để tạo nên bản hit Flowers. Dù vào tháng 11 năm ngoái, Miley Cyrus đã cố gắng bác bỏ đơn kiện, nhưng một thẩm phán đã từ chối yêu cầu của cô, mở đường cho phiên tòa tiếp tục.

Cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng
Vụ kiện, được nộp lên tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 9 năm ngoái, tuyên bố rằng Flowers có chứa "việc khai thác trái phép một số yếu tố" của bài hát năm 2012 của Bruno Mars. Cụ thể, đơn kiện cho rằng bài hát của Miley đã sao chép nhiều yếu tố quan trọng của When I Was Your Man, bao gồm:
- Thiết kế giai điệu và trình tự câu thơ
- Dòng bass kết nối
- Một số nhịp của điệp khúc
- Một số yếu tố âm nhạc sân khấu
- Tiến trình hợp âm cụ thể
Tempo Music Investments, công ty sở hữu một phần bản quyền bài hát của Bruno Mars sau khi mua lại từ Philip Lawrence (đồng sáng tác cùng Mars, Ari Levine và Andrew Wyatt), lập luận rằng Flowers sẽ không thể tồn tại nếu không có When I Was Your Man. Điều đáng chú ý là mặc dù Bruno Mars không trực tiếp đứng đơn kiện, nhưng vụ kiện này vẫn gây xôn xao trong cộng đồng yêu nhạc.

Thành công vang dội của "Flowers" và rủi ro tiềm ẩn
Flowers đã trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Miley Cyrus. Bài hát giúp cô giành hai giải GRAMMY đầu tiên trong sự nghiệp là "Trình diễn đơn ca nhạc pop xuất sắc nhất" và "Bản thu âm của năm". Với 8 tuần liên tiếp giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard và hơn 2,47 tỷ lượt phát trên Spotify, ca khúc này đã vượt xa Party in the USA - ca khúc thành công thứ hai của cô với 1,82 tỷ lượt phát.
Tuy nhiên, nếu Miley thua kiện, nữ ca sĩ có thể đối mặt với khoản tiền bồi thường khổng lồ, chưa kể những ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng cũng như sự nghiệp âm nhạc của mình.

Lập luận của hai bên
Phía Miley Cyrus lập luận rằng Tempo Music không có quyền kiện vì họ đã mua bản quyền When I Was Your Man mà không có sự đồng ý của những nhạc sĩ khác đã sáng tác bài hát này. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ lập luận này, cho rằng Tempo, với tư cách là đồng sở hữu độc quyền bản quyền của bài hát, vẫn có quyền kiện mà không cần sự tham gia của các đồng sở hữu khác.
Luật sư của Tempo Music Investments bày tỏ sự hài lòng với quyết định của tòa án: "Chúng tôi rất vui mừng nhưng không hề ngạc nhiên trước phán quyết này. Khách hàng của chúng tôi mong muốn vụ kiện này sẽ được giải quyết theo đúng bản chất và vô cùng tự tin sẽ thắng kiện".

Cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội
Ngay từ khi Flowers ra mắt vào tháng 1 năm 2023, nhiều khán giả đã chỉ ra sự tương đồng giữa hai bài hát. Một số người thậm chí cho rằng Flowers là lời hồi đáp trực tiếp đến When I Was Your Man. Theo Miley Cyrus, đây là bài hát mà Liam Hemsworth - chồng cũ của cô từng chơi cho cô nghe trước khi cả hai chia tay.
Điểm tương đồng dễ nhận thấy nhất nằm ở phần lời bài hát. Trong khi Bruno Mars hát về sự tiếc nuối khi không thể làm tròn trách nhiệm của một người yêu thì Miley Cyrus lại khẳng định sự tự chủ và độc lập của mình:
- When I Was Your Man: "Quá ngốc nghếch để hiểu rằng anh nên mua hoa cho em/ Nắm tay em, dành cho em thời gian em cần/ Đưa em đến tất cả các bữa tiệc vì tất cả những gì em muốn là được khiêu vũ".
- Flowers: "Tôi có thể tự mua hoa cho mình/ Viết tên mình trên cát/ Tự nói chuyện với chính mình hàng giờ/ Nói những điều bạn sẽ không bao giờ hiểu/ Tôi có thể tự mình nhảy múa/ Tôi có thể tự nắm lấy tay mình".
