Âm Nhạc

Thanh Thảo cover hit Hiền Hồ, dân mạng ngán ngẫm chê sến, autotune quá đà

Hải Đường
Chia sẻ

Đa số ý kiến cho rằng, giọng hát của Thanh Thảo hoàn toàn không phù hợp với ca khúc này.

Gặp nhưng không ở lại là một trong những sáng tác của Vương Anh Tú dành cho giọng hát của Hiền Hồ. Thời điểm ra mắt, ca khúc đã nhận về rất nhiều sự yêu thích của khán giả và liên tục đứng ở thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc nhờ cốt truyện kịch tính cùng cách thể hiện đầy cảm xúc của Hiền Hồ.

Thanh Thảo cover hit Hiền Hồ, dân mạng ngán ngẫm chê sến, autotune quá đà Ảnh 1

Mới đây, dân mạng bỗng vô cùng quan tâm đến bản cover Gặp nhưng không ở lại của Thanh Thảo. Vốn là một giọng ca "đàn anh đàn chị", nên bản cover của Thanh Thảo nhận được nhiều sự bàn tán, tuy nhiên hiệu ứng lại không mấy tích cực.

Thanh Thảo cover hit Hiền Hồ, dân mạng ngán ngẫm chê sến, autotune quá đà Ảnh 2

Đa số ý kiến cho rằng, giọng hát của Thanh Thảo hoàn toàn không phù hợp với ca khúc này. Cách thể hiện của nữ ca sĩ quá cũ kỹ, thậm chí bị nói là sến và sử dụng autotune quá nhiều.

Thanh Thảo cover hit Hiền Hồ, dân mạng ngán ngẫm chê sến, autotune quá đà Ảnh 3
Thanh Thảo cover hit Hiền Hồ, dân mạng ngán ngẫm chê sến, autotune quá đà Ảnh 4
Thanh Thảo cover hit Hiền Hồ, dân mạng ngán ngẫm chê sến, autotune quá đà Ảnh 5

Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến cho rằng Thanh Thảo là ca sĩ thế hệ đi trước, dù bản cover có chưa hoàn hảo thì cũng không nên nhận xét quá gay gắt. Bởi suy cho cùng, mỗi nghệ sĩ đều có cách thể hiện riêng và không cần so sánh.

Thời gian gần đây, Thanh Thảo rất thường xuyên đăng tải những bản cover lên mạng xã hội. Trong đó, đa phần cô chọn những sáng tác mới của các nhạc sĩ trẻ để thể hiện. Mặc dù vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận Thanh Thảo vẫn sở hữu giọng hát không khác thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp là bao.

Thanh Thảo cover hit Hiền Hồ, dân mạng ngán ngẫm chê sến, autotune quá đà Ảnh 6
Chia sẻ

Bài viết

Hải Đường

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất