Âm Nhạc

Sơn Tùng M-TP đích thị là 'ông hoàng đạo nhạc' của Vpop?

Tình Nhi
Chia sẻ

Số lần dính nghi ấn đạo nhạc thậm chí còn nhiều hơn số năm Sơn Tùng làm nghề!

Những ngày vừa qua, câu chuyện Sơn Tùng M-TP dính nghi án đạo nhạc với 2 ca khúc Có chắc yêu là đâyChúng ta của hiện tại thật sự chiếm spotlight vô cùng lớn. Mặc dù thời điểm hiện tại, vấn đề tác quyền 2 ca khúc trên đã được giả quyết ổn thỏa, thế nhưng từ lùm xùm này lại khiến người ta nhìn về quá khứ huy hoàng của Sơn Tùng với hơn chục lần dính nghi án đạo nhạc. Liệu với tần suất đều như vắt tranh này, phải chăng Sơn Tùng chính là "ông hoàng đạo nhạc" của Vpop?

Sơn Tùng M-TP đích thị là 'ông hoàng đạo nhạc' của Vpop? Ảnh 1
Sơn Tùng M-TP đích thị là 'ông hoàng đạo nhạc' của Vpop? Ảnh 2

Cơn mưa ngang qua - Sarangi Mareul Deutjianha

Là ca khúc giúp Sơn Tùng gây bão cộng đồng mạng thời điểm mới debut, thế nhưng Cơn mưa ngang qua cũng mang về cho Sơn Tùng không ít rắc rối. Đình đám chưa bao lâu, dân mạng đã phát hiện ra Cơn mưa ngang qua sử dụng bản beat y hệt ca khúc Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Namolla Family phát hành năm 2010.

Câu chuyện này từng trở thành vụ ồn ào lớn, để laj ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt khán giả về cái tên Sơn Tùng M-TP.

Nắng ấm xa dần - Monologue

Cũng là một bản hit được yêu thích ra mắt vào năm 2013, Nắng ấm xa dần sau đó cũng bị dân mạng cho rằng đã đạo nhái Monologue của As One. Từ sự tương đồng trong bản beat cho đến melody, dân mạng thời điểm đó đều đồng tình với nghi án Sơn Tùng "bê nguyên xi" ca khúc Monologue để tái chế thành sản phẩm của mình.

Cơn mưa ngang qua 3 - I Remember

Tiếp tục là ca khúc thuộc series mưa gió của Sơn Tùng, Cơn mưa ngang qua 3 dù không đình đám nhưng vẫn được dân mạng chăm sóc kỹ càng. Theo đó, đoạn điệp khúc Cơn mưa ngang qua 3 được cho rằng rất giống với I Remember của Bang Yong Guk và Yang Yo Seop.

Chắc ai đó sẽ về - Because I Miss You

Là ca khúc ballad hiếm hoi trong sự nghiệp của Sơn Tùng, Chắc ai đó sẽ về cũng là sản phẩm ồn ào bậc nhất trong sự nghiệp nam ca sĩ.  Ca khúc cuả Sơn Tùng dính nghi án đạo nhái Because I Miss You của Jung Yonghwa (CNBlue).

Vụ việc rắc rối đến nổi được gửi lên Cục Nghệ thuật biểu diễn và công ty quản lý của Jung Yonghwa ở Hàn Quốc. Sau khoảng thời gian dài xem xét, phía công ty Jung Yonghwa đã gửi thư điện tử xác nhận rằng Sơn Tùng không vi phạm bản quyền ca khúc của Jung Yonghwa.

Buông đôi tay nhau ra - You And Only You

Là sản phẩm đánh dấu màn hợp tác của Sơn Tùng và Chi Pu, Buông đôi tay nhau ra thời điểm phát hành được xem là một bản hit của nam ca sĩ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, dân mạng lại đặt nghi vấn Sơn Tùng đạo nhái vì sản phẩm có nhiều sự tương đồng với You And Only You của Kangsom Tanatat được ra mắt vào năm 2013.

Chúng ta không thuộc về nhau - We Don't Talk Anymore

Được xem là lùm xùm đạo nhạc chấn động Vpop thời điểm ra mắt, ca khúc của Sơn Tùng được cho là copy y xì bản gốc từ Charlie Puth và Selena Gomez. Không chỉ vậy, cảnh quay trong Mv Chúng ta không thuộc về nhau cũng được cho là vay mượn từ Love Me Right (EXO), Monster (EXO), Eureka của Zico và Zion.T.

Em của ngày hôm qua - Every Night

Nhắc đến Sơn Tùng chắc chắn không thể không nhắc đến bản hit Em của ngày hôm qua từng gây bão làng nhạc Việt nhiều năm về trước. Thế nhưng ca khúc vẫn không thoác được nghi án đạo nhái khi có vòng hòa thanh bị cho rằng y hệt Every Night của nhóm nữ Kpop EXID.

Chưa kể, tạo hình của Sơn Tùng trong MV này cũng được cho rằng khá giống G-Dragon, còn phần vũ đạo lại na ná Now (Trouble Maker).

Một cộng một lớn hơn hai - It's First Love

Dù là ca khúc khá ít người biết đến của Sơn Tùng, thế nhưng Một cộng một lớn hơn hai từng bị cho rằng có giai điệu gây liên tưởng đến It's First Love của IU và Na Yoon Kwon.

Em đừng đi - Still

Ra mắt năm 2011 nhưng đến 2014, Em đừng đi của Sơn Tùng mới bị dân mạng mổ xẻ về nghi án đạo nhái Still của Flower - Một nhóm nhạc đến từ xứ sở Hoa anh đào.

Đừng về trễ - Nostalgia 

Là một ca khúc quảng cáo cho tựa game online, thế nhưng Đừng về trễ vẫn bị dân mạng đặt ra nghi vấn đạo nhái. Cụ thể, giai điệu Đừng về trễ được cho là có nhiều nét tương đồng với Nostalgia của Eric và Gain (Brown Eyed Girls).

Nơi này có anh - Dear You/Give You Galaxy

Ngay khi vừa ra mắt, Nơi này có anh được khán giả cho rằng vay mượn ý tưởng từ Dear You - Một ca khúc Nhật Bản. Không lâu sau đó, Nơi này có anh tiếp tục bị cho rằng nghe rất giống Give You Galaxy của Bolbbalgan4.

Hãy trao cho anh - Ah

Là sản phẩm đình đám đánh dấu màn hợp tác "lịch sử" giữa Sơn Tùng và một ngôi sao US-UK - Rapper Snoop Dogg, Hãy trao cho anh nhanh chóng gây sốt ngay tại thời điểm ra mắt. Dẫu vậy, ca khúc vẫn bị cho có giai điệu khá giống với Ah - Một sản phẩm đến từ nhóm nhạc nữ Kpop - After School.

Xem thêm: Lương Bằng Quang nói về việc Sơn Tùng đạo nhạc: '2 beat hoàn toàn giống nhau'

Chia sẻ

Bài viết

Tình Nhi

Tin mới nhất