Âm Nhạc

Quang Vinh, Lân Nhã và Phí Phương Anh cùng dính nghi án 'đạo nhái' ca khúc Kpop này

Minh Quân
Chia sẻ

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Phí Phương Anh gây ra khá nhiều tranh cãi.

Những ngày vừa qua, màn comeback của Phí Phương Anh với vai trò thành viên nhóm DREAMeR cùng ca khúc Buồn không thể buông đã gây nên nhiều tranh cãi. Cụ thể, ca khúc bị cho là đạo nhái bản hit đình đám xứ Hàn là Sick Enough To Die (MC Mong).

Mặc dù phía nhạc sĩ sáng tác là RIN9 đã tung ra bằng chứng khẳng định không đạo nhái, nhưng khán giả vẫn cho rằng giữa 2 ca khúc tồn tại quá nhiều sự giống nhau.

Rapper MC Mong.

Đây không phải là lần đầu tiên một ca khúc Vpop bị tố đạo nhái Sick Enough To Die. Trước đó, Quang Vinh và Lân Nhã cũng là 2 nghệ sĩ bị khán giả đặt ra nghi vấn đạo nhái bản hit của rapper MC Mong.

Điều buồn tênh là một ca khúc đặc biệt khi đánh dấu sự trở lại của Quang Vinh sau khoảng thời gian ở ẩn. Tuy nhiên, sáng tác của Kai Đinh bị cho là có giai điệu tương đồng với Sick Enough To Die, còn có ý kiến lầm tưởng đây là ca khúc nhạc ngoại lời Việt.

Sau đó, phía Kai Đinh cho biết do 2 ca khúc được viết cùng một vòng hòa thanh nên mang đến cảm giác tương đồng. Về bố cục, nam nhạc sĩ khẳng định 2 ca khúc hoàn toàn khác nhau.

Năm 2018, Lân Nhã cho ra mắt ca khúc Vệt nắng, nhờ giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ cùng giai điệu da diết đã được khán giả đón nhận khá nhiều.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, ca khúc Vệt nắng cũng rơi vào nghi vấn đạo nhái hit của MC Mong. Mặc dù không rầm rộ như trường hợp của Phí Phương Anh và Quang Vinh, nhưng nhiều người sau khi nghe Vệt nắng đều liên tưởng đến Sick Enough To Die ở đoạn điệp khúc.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất