Âm Nhạc

Những màn hội ngộ ấn tượng của Kpop 2021: Vỡ òa cảm xúc với SNSD và T-ara, gian truân nhất là Wanna One

Thụy Hân
Chia sẻ

Người hâm mộ Kpop đã có dịp được chứng kiến màn tái hợp của những nhóm nhạc đã lâu không thấy trên sân khấu.

2021 tiếp tục là một năm đầy rực rỡ và nhộn nhịp của Kpop khi chào đón rất nhiều sản phẩm nối đuôi nhau ra mắt. Các nhóm nhạc, nghệ sĩ từ kỳ cựu đến tân binh đều nỗ lực hết mình để mang đến những MV, album chất lượng nhất. 

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những màn hội ngộ ấn tượng trong năm 2021 của Kpop. Những màn tái hợp, comeback này tưởng chừng như không có gì đặc biệt nhưng nó là cả một trời hạnh phúc với người hâm mộ vì đã lâu họ chưa nhìn thấy thần tượng đứng cùng nhau với tư cách là một nhóm nhạc nhất thể.

Những màn hội ngộ ấn tượng của Kpop 2021: SNSD, T-ara, Wanna One và còn nhiều hơn thế.

Girls’ Generation

Vào khoảng cuối tháng 7, người hâm mộ đã xôn xao thông tin nhóm nhạc nữ quốc dân Girls’ Generation sẽ tái hợp đủ 8 thành viên trên chương trình Yoo Quiz On The Block. Và sau thời gian khiến dân tình nháo nhào, màn tái hợp của SNSD đã chính thức lên sóng vào đầu tháng 9/2021. 

8 thành viên SNSD trên chương trình Yoo Quiz On The Block

Đây được đánh dấu là lần tái hợp đầy đủ đầu tiên của SNSD sau 4 năm kể từ khi nhóm quảng bá album Holiday Night kỷ niệm 10 năm ra mắt vào 2017. Dù các thành viên vẫn thường xuyên tụ họp, gặp mặt nhưng việc cùng nhau xuất hiện trên sóng truyền hình là điều thật sự hiếm hoi. Chính vì thế, dù chỉ là hội ngộ ở chương trình tạp kĩ chứ không phải ra mắt sản phẩm mới, fan vẫn không khỏi rưng rưng.

Bên cạnh màn chào hỏi có hơi “cồng kềnh” và thậm chí quên bài, các thành viên Girls’ Generation đã có buổi trò chuyện với rất nhiều cảm xúc trong tập phát sóng này. Chỉ là những màn “cà khịa”, chọc ghẹo nhau giữa các cô gái nhưng với những kỉ niệm mà họ cùng nhau nhìn lại suốt 14 năm qua đã khiến fan và cả khán giả bồi hồi, xúc động. Và câu slogan "Bây giờ là SNSD. Sau này là SNSD. Mãi mãi là SNSD" cũng gây sốt trở lại bởi ý nghĩa của nó sau màn hội ngộ trên sóng truyền hình của SNSD. 

T-ara

Cuối tháng 10 năm nay, truyền thông Hàn đưa tin rầm rộ T-ara xác nhận thời gian comeback sau 4 năm vắng bóng. Các thành viên T-ara được đưa tin sẽ quay lại đường đua Kpop vào tháng 11. Và không đế fan chờ lâu, T-ara đã phát hành album mới Re: T-ARA vào ngày 15/11 với hai ca khúc chính là TIKI TAKAAll Kill, trong đó TIKI TAKA được 4 thành viên T-ara đầu tư thực hiện MV đầy bắt mắt. 

T-ara ngày tái hợp.

Album mới có sự tham gia của hai nhà soạn nhạc Cho Youngsoo và Ahn Youngmin, cả hai đều đã viết nên rất nhiều bài hát trong sự nghiệp âm nhạc của T-ara. Cả 4 thành viên Hyomin, Jiyeon, Qri và Eunjung đều rất tích cực chuẩn bị cho các bài hát trong màn comeback này và do khác công ty chủ quản với nhau nên họ đã tự bỏ tiền túi ra để thực hiện lần tái xuất này. Ngay từ những ngày đầu tung poster cho đến khi album và MV “ra lò”, T-ara khiến người hâm mộ hừng hực khí thế trở lại những ngày hoàng kim của nhóm. 

Đây được xem là màn comeback của T-ara sau gần 4 năm vắng bóng đường đua Kpop kể từ mini album vol.13 What’s My Name được phát hành vào tháng 6/2017. Trước đó, T-ara vướng phải những tranh chấp với công ty MBK về việc sử dụng tên nhóm nên ảnh hưởng đến việc comeback. Bên cạnh đó lịch trình của các thành viên khi đầu quân về các công ty khác nhau cũng khiến nhóm khó sắp xếp được việc tái xuất trong thời gian qua. Chính vì lẽ đó, để có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và thực hiện dự án tái xuất này, các thành viên T-ara đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với mong muốn có một sản phẩm chất lượng nhất cho fan. Và khỏi phải nói, người hâm mộ đã phấn khích và rất trân trọng màn tái xuất hiếm hoi nhưng ý nghĩa này của T-ara. 

2PM – 2AM

Cả 2PM và 2AM đều được xem là những boygroup huyền thoại của gen 2 Kpop và hay được mệnh danh là nhóm nhạc anh em khi có cùng công ty chủ quản JYP Entertainment. Điều đặc biệt là trong năm 2021 vừa qua 2PM lẫn 2AM đều có màn tái xuất đường đua sau thời gian dài vắng bóng. 

2PM
2AM 

Nhìn lại tháng 6 năm nay, 2PM đã khởi động dự án tái xuất sau khoảng thời gian để các thành viên ổn định sự nghiệp cá nhân cũng như hoàn tất việc nhập ngũ. Nhóm 2PM đã cho ra mắt album Must đánh dấu lần phát hành album đầu tiên sau gần 5 năm kể từ album Gentlemen's Game ra mắt vào năm 2016. Các thành viên 2PM mang đến sự quyến rũ của những quý ông trưởng thành đầy lịch lãm không chỉ trong hình ảnh mà cả 10 ca khúc trong album cũng thế. Khỏi phải nói, các fan đã hưởng rất nhiệt tình đối với lần trở lại này của 2PM. 

Và không lâu sau đó, 2AM cũng khiến người hâm mộ rần rần khi thông báo phát hành sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian dài gần như “đóng băng” hoạt động từ năm 2014. Thế mạnh của 2AM từ trước đến nay vẫn là ballad khoe vocal khủng của các thành viên, chính vì thế, nhóm đã cho ra mắt EP Ballad 21 F/W với 5 ca khúc đầy da diết cảm xúc. Vì trước đó, các thành viên 2AM đều không gia hạn hợp đồng với JYP kể từ năm 2014 nên các fan đã rất lo lắng tình trạng nhóm tan rã một cách không chính thức. Tuy nhiên, sự trở lại với EP này đã cho người hâm mộ thêm nguồn động lực ủng hộ 2AM cũng như mở ra hành trình mới cho nhóm trong thời gian tới.

Wanna One

Wanna One là nhóm nhạc bước ra từ show sống còn Produce 101 mùa 2 và đã chính thức tan rã vào năm 2019 sau 1,5 năm hoạt động. Trong suốt chặng đường ấy, Wanna One đã mang đến không chỉ những sản phẩm âm nhạc ấn tượng mà còn là những kỉ niệm, những thành tích tuyệt vời. Chính vì thế, người hâm mộ luôn mong mỏi một sân khấu tái hợp của Wanna One và ước muốn ấy cũng đã thàn sự thật tại lễ trao giải MAMA 2021. 

Tấm ảnh selfie của Wanna One trước thềm MAMA 2021.

Trước đó, đã có không ít nghi vấn tin đồn rằng nhóm sẽ tái hợp nhưng mãi đến MAMA năm nay, fan mới tin được đó là sự thật. Ngay khi ban tổ chức MAMA 2021 thông báo nhóm nhạc Wanna One sẽ có sân khấu hội ngộ tại lễ trao giải đã khiến người hâm mộ không khỏi vỡ òa. Đây là lần đầu Wanna One tái hợp sau gần 3 năm tan rã nhưng có phần không được trọn vẹn khi em út Lai Kuanlin không thể về Hàn do bận lịch trình tại Trung. 

Đáng chú ý hơn, fan còn tưởng màn tái hợp này đã không thể diễn ra khi sát giờ ghi hình, một nhân viên bị dương tính với dịch COVID-19 và có tiếp xúc với một số thành viên. Ngay lặp tức, các thành viên Wanna One phải xét nghiệm PCR và chờ kết quả hàng tiếng đồng hồ thì mới biết được có thể tiếp tục ghi hình sân khấu tái hợp hay không. Khỏi phải nói cảm xúc của fan lúc đó phập phồng như thế nào và nó đã sung sướng ra sao khi các thành viên đều âm tính, sân khấu cũng được diễn ra suôn sẻ. Wanna One đã mang đến 3 ca khúc Beautiful, Energetic, Burn It Up với nhiều cung bậc cảm xúc cho cả người hâm mộ lẫn các thành viên cho sân khấu tái hợp ấy. 

I.O.I

Cũng giống như Wanna One, I.O.I là thế hệ đàn chị khi là thành quả của chương trình Produce 101 mùa đầu tiên và cũng tan ra sau hơn 1 năm hoạt động vào năm 2017. Người hâm mộ cũng đã rất mong chờ ngày nhóm chính thức có màn tái hợp. Trước đó, đã không ít lần các thành viên I.O.I đã dự tính có màn comeback cùng nhau sau khi sắp xếp lịch trình ổn thỏa. Tuy nhiên, vì một số lí do, màn comeback ấy liên tục bị trì hoãn và không thể thực hiện. 

Nhóm I.O.I.
Các thành viên trong buổi livestream tái hợp.

Mãi đến ngày 4/5/2021, I.O.I mới có thể chính thức cùng nhau có màn hội ngộ thông qua một chương trình phát sóng trực tiếp trên KT Seezn để kỉ niệm 5 năm debut. Cũng có một điều tiếc nuối khi nhóm chỉ họp mặt được 9 thành viên, Joo Kyulkyung và Kang Mina có lịch trình riêng nên không thể cùng tham gia. Dù là thế, I.O.I vẫn mang đến cho người hâm mộ buổi hội ngộ đầy ý nghĩa khi cùng ngồi bên nhau lắng nghe những câu chuyện và cùng ôn lại kỉ niệm. Khi câu khẩu hiệu quen thuộc “Yes, I Love It” được hô to có lẽ cũng là lúc người hâm mộ lẫn các thành viên I.O.I vỡ òa cảm xúc nhất.

I.O.I trong ngày hội ngộ.

GOT7

Đầu tháng 1 năm nay, người hâm mộ đã không khỏi chấn động trước thông tin các thành viên GOT7 sẽ không gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment. Điều đó đồng nghĩa với việc GOT7 chính thức tan rã, không tránh khỏi lời nguyền 7 năm của Kpop. Các thành viên sau đó đã tìm công ty mới, hướng đi riêng cho mình để phát triển sự nghiệp solo. Tuy là thế nhưng mối quan hệ của các thành viên rất khắng khít và luôn ủng hộ nhau trong mọi hoạt động của đối phương. 

GOT7 không gia hạn hợp đồng với JYP trong năm nay.

Điển hình trong số đó, vào ngày 27/11 vừa qua, 5/7 thành viên GOT7 đã có buổi hội ngộ đầy thú vị tại fanmeeting của em út Youngjae. Ngay cả Youngjae cũng đã rất bất ngờ với sự xuất hiện của các anh bởi vốn dĩ trước đó nam thần tượng không biết điều này. Và cũng trong buổi fanmeeting ấy, thành viên Jackson không tham dự được cũng không quên gọi video về để chúc mừng. Tất nhiên màn hội ngộ này đã mang đến cho các fan nhiều cảm xúc, từ ngạc nhiên cho đến xúc động và thêm tin tưởng vào tình cảm của các thành viên GOT7 dành cho nhau.

 5/7 thành viên GOT7 đã có buổi hội ngộ đầy thú vị tại fanmeeting của em út Youngjae.

After School

After School – nhóm nhạc nữ huyền thoại một thời với mô hình “tốt nghiệp” độc đáo của Kpop cũng đã có màn tái hợp đáng nhớ trong năm 2021 này. Sau thời gian cái tên After School vắng bóng khỏi Kpop, tại chương trình MMTG - Civilization Express của đài SBS vào tháng 6 năm nay, After School đã có màn trình diễn đầy hoành tráng và ấn tượng với đội hình 5 thành viên (gồm Kahi, Jungah, Bekah, Jooyeon và Raina). Ca khúc được nhóm lựa chọn là BangDiva – những bản hit đình đám giúp tên tuổi After School vươn xa. 

After School đã có màn tái hợp với đội hình 5 thành viên (gồm Kahi, Jungah, Bekah, Jooyeon và Raina).
Họ mang đến 2 ca khúc đình đám một thời BangDiva.

Để chuẩn bị cho lần tái hợp này, Kahi và Bekah đã phải bay về từ Bali và Hawaii và trải qua hai tuần cách ly. Đặc biệt hơn, thành viên Jungah đang mang bầu 5 tháng sau khi được bác sĩ cho phép cũng đã tham gia rất nhiệt tình với nhóm. Đây là màn trình diễn sau hơn 7 năm kể từ lần cuối cùng hoạt động của nhóm nên khi xem sân khấu này của After School, người hâm mộ rất phấn khích và không khỏi vỡ òa cảm xúc. 

Tạm kết

Kpop vẫn luôn là một thị trườn âm nhạc muôn hình vạn trạng và phát triển không ngừng nghỉ khi ngày một có nhiều nhóm nhạc được giới thiệu đến khán giả. Đi cùng với đó, Kpop cũng không tránh khỏi những chuyện tiêu cực khi chứng kiến những nhóm nhạc vắng bóng một thời gian dài trên đường đua hay đáng buồn hơn là tan rã vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Song, chuyện chia tay cũng sẽ mang đến những màn tái hợp, hội ngộ đầy cảm xúc của các thành viên. Họ xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu, ra mắt sản phẩm âm nhạc hay chỉ đơn giản là cùng ngồi với nhau ôn lại kỉ niệm cũng đã là một niềm hạnh phúc rất lớn với người hâm mộ. Nó như một minh chứng khẳng định rằng tình cảm giữa các thành viên vẫn rất tốt đẹp và vẫn luôn sẵn sàng vì fan của mình mà cùng nhau xuất hiện. 

Chứng kiến những màn hội ngộ, comeback sau thời gian dài vắng bóng của các nhóm nhạc, người hâm mộ vẫn rất mong chờ điều hạnh phúc này sẽ được duy trì trong những năm tới. Không chỉ những nhóm nhạc này, fan cũng chờ đợi sự khởi sắc trở lại của nhiều nhóm nhạc thần tượng khác, đặc biệt là các nhóm gen 2 huyền thoại, vốn đã có kí ức, dấu ấn đẹp đẽ trong lòng họ suốt thời gian qua.

Chia sẻ

Bài viết

Thụy Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất