Âm Nhạc

Những lùm xùm 'rúng động' của idol Kpop 2020: Từ 'phốt' thái độ, tình ái đến bắt nạt thành viên cùng nhóm

Thủy Tiên - CTV
Chia sẻ

Hàng loạt những sự việc không đáng có đã liên tục xảy ra đối với một số nghệ sĩ thần tượng Kpop trong năm 2020 vừa qua.

Có thể nói năm 2020 của Kpop đã diễn ra vô cùng náo nhiệt với đa sắc màu cảm xúc. Bên cạnh rất nhiều những sản phẩm ấn tượng, các thành tích toàn cầu tuyệt vời được xác lập thì vẫn còn len lỏi đâu đó những vụ lùm xùm không đáng có đã diễn ra không ít gây hoang mang trong lòng cộng đồng fan Kpop. Hãy cùng điểm lại những lùm xùm gây chấn động của idol Kpop trong năm 2020 vừa qua.

Những lùm xùm gây chấn động của idol Kpop trong năm 2020 đã khiến cho dư luận không ít lần dậy sóng.

EXO “double kill”: Chen lên chức cha, Chanyeol bị bạn gái phốt lăng nhăng

Vào ngày 13/1, cộng đồng người hâm mộ EXO lẫn fan Kpop đã vô cùng bất ngờ trước thông tin thành viên Chen tổ chức đám cưới riêng tư với bạn gái. Anh chàng đã viết một lá thư tay để tiết lộ điều này với người hâm mộ. Được biết bạn gái của Chen không phải người nổi tiếng và đã mang thai trước khi kết hôn với thành viên EXO, đây cũng là lý do dẫn đến quyết định làm đám cưới của Chen và bạn gái.

Fan Kpop đã vô cùng bất ngờ trước thông tin thành viên Chen tổ chức đám cưới riêng tư với bạn gái.
Lá thư tay Chen gửi đến fan. 

Không lâu sau đó, phía công ty SM cũng lên tiếng xác nhận vấn đề việc Chen kết hôn. Tuy nhiên tin tức này đã nhận về sự phản ứng dữ dội của bộ phận fan Hàn Quốc lẫn cả một số cư dân mạng. Tin sốc này khiến một số người hâm mộ không chấp nhận được, quyết liệt yêu cầu anh chàng rời nhóm EXO.  Mặc dù số lượng người ủng hộ và bảo vệ Chen cũng không nhỏ nhưng tin tức anh bất ngờ kết hôn, bạn gái có thai đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như một phần nào đó sự nghiệp của anh chàng trong năm 2020 vừa qua.

Tin sốc này khiến một số người hâm mộ không chấp nhận được, quyết liệt yêu cầu anh chàng rời nhóm EXO.
Tin tức này gây ra tranh cãi rất lớn và ảnh hưởng sự nghiệp của anh chàng.

Còn câu chuyện của thành viên Chanyeol diễn ra vào khoảng cuối tháng 10 năm nay. Một bài đăng tải được phát hành và lan truyền trên cộng đồng mạng trực tuyến của người tự nhận là bạn gái cũ của Chanyeol (EXO) đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Người này đã tiết lộ bí mật gây sốc, tố cáo nam thần tượng đã "cắm sừng" mình trong suốt ba năm hẹn hò và có mối quan hệ với 10 cô gái vào thời điểm đó. Người này còn thể hiện sự tức giận khi cho biết trong số các cô gái đó gồm có thành viên nhóm nhạc nữ, DJ, dancer, tiếp viên hàng không. 

Một bài đăng tải được phát hành và lan truyền trên cộng đồng mạng trực tuyến của người tự nhận là bạn gái cũ của Chanyeol (EXO) đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Để chứng minh cho lời nói của mình, nhân vật bí ẩn này còn đăng thêm một loạt hình ảnh mình chụp cùng Chanyeol nhưng có bôi đen. Phía SM cũng đã đưa ra phản hồi về vụ việc này rằng là công ty sẽ không đưa ra lập trường cụ thể cho vấn đề của Chanyeol. Phía main rapper của EXO cũng chưa có động thái gì mới kể từ bài đăng bạn gái cũ tố cáo lăng nhăng này. Chính vì sự lấp lửng không rõ ràng này càng khiến lùm xùm tình ái của Chanyeol thêm phức tạp, không ít cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ đối với nam rapper của EXO. 

Nhân vật bí ẩn này còn đăng thêm một loạt hình ảnh mình chụp cùng Chanyeol nhưng có bôi đen.
Chính vì sự lấp lửng không rõ ràng từ SM lẫn Chanyeol càng khiến lùm xùm tình ái này nhận thêm nhiều sự chỉ trích.

Jennie (BlackPink) bị chỉ trích vì trích vì trang phục y tá trong MV Lovesick Girls

Ngay không lâu sau khi MV Lovesick Girls của BlackPink lên sóng vào ngày 2/10, Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc (KHMU) đã chỉ trích trang phục y tá của Jennie với lí do thể hiện "sai lệch" hình tượng y tá, khác xa với thực tế. Công đoàn chia sẻ thêm rằng, rất nhiều nhân viên Y tá đã cảm thấy không thoải mái khi bị chê trách vì loạt vai diễn tái hiện ngành nghề này một cách sai lệch, không đúng thuần phong mỹ tục cũng như đang cổ súy "tình dục hóa" cho bộ trang phục này.

Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc (KHMU) đã chỉ trích trang phục y tá của Jennie trong MV Lovesick Girls với lí do thể hiện "sai lệch" hình tượng y tá, khác xa với thực tế.

Những nhận xét này của phía Công đoàn nhanh chóng nhận được lượt chia sẻ “chóng mặt”, cư dân mạng cũng đua nhau lên án YG không chăm chút kĩ cho trang phục thành viên BlackPink, dẫn đến tranh cãi thế này. Một số bộ phận khán giả cũng yêu cầu phía YG cắt bỏ cũng như thay đổi cảnh quay này để giảm bớt tai tiếng không đáng có cho Jennie. Đứng trước áp lực dư luận, công ty YG tuyên bố chấp nhận sửa đổi MV, mọi cảnh quay Jennie mặc đồ y tá trong MV gốc đã bị lược bỏ, thay vào đó chỉ còn lại Jennie trong vai diễn "bệnh nhân". 

 Đứng trước áp lực dư luận, công ty YG tuyên bố chấp nhận sửa đổi MV, mọi cảnh quay Jennie mặc đồ y tá trong MV gốc đều lược bỏ.
 thay vào đó chỉ còn lại Jennie trong vai diễn "bệnh nhân". 

Điều đáng nói là chỉ Jennie bị chỉ trích với trang phục y tá, trong khi từ trước đến nay ở Kpop có rất nhiều MV hay quảng cáo sử dụng hình ảnh này mà không hề bị lên án hay chỉ trích. Điều này phần nào thể hiện được câu chuyện Jennie luôn phải đối mặt với những tiêu chuẩn kép mà Knet đề ra - cùng là một hành động nhưng nếu người khác làm thì không sao, BlackPink làm sẽ là sai trái, dẫn đến luồng tranh cãi gay gắt với bộ trang phục nữ y tá tưởng chừng như không có gì ấy. 

Jennie luôn phải đối mặt với những tiêu chuẩn kép mà Knet đề ra - cùng là một hành động nhưng nếu người khác làm thì không sao nhưng cô nàng làm sẽ khiến người khác soi mói.

Jungkook và hội idol 97-line đến Itaewon khi có lệnh giãn cách xã hội do dịch COVID-19

Vào sáng ngày 18/5, Dispatch bất ngờ đưa tin hội idol 97-line của Kpop gồm Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (Astro), Mingyu (Seventeen) và Jaehyun (NCT) đã đến quán bar ở khu phố Itaewon trong thời điểm giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Covid-19. Sau đó, cả 4 thành viên của hội 97-line này đã được kiểm tra COVID-19 ngay sau khi gặp bạn bè và kết quả âm tính, thậm chí họ cũng đã xác nhận và gửi lời xin lỗi đến khán giả. Thế nhưng cư dân mạng vẫn rất khó chịu và phản ánh dữ dội về hành động này của các nam thần tượng. 

Dispatch đưa tin hội idol 97-line của Kpop gồm Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (Astro), Mingyu (Seventeen) và Jaehyun (NCT) đã đến quán bar ở khu phố Itaewon trong thời điểm giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Covid-19.
Câu chuyện tụ tập này đã khiến cư dân mạng vô cùng khó chịu, bức xúc dù cả 4 nam idol đều đã gửi lời xin lỗi và xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Đặc biệt là đối với Jungkook – thành viên nhóm nhạc nổi đình nổi đám BTS trong năm 2020 dường như càng bị khắt khe hơn. Một số cư dân mạng đã đưa ra kiến nghị yêu cầu thu hồi Lệnh khen thưởng Văn hóa Hwagwan của Jungkook, đây là bằng khen mà BTS đã nhận được vào năm 2018 vì nâng cao nhận thức về văn hóa Hàn Quốc. Tuy nhiên, bản kiến ​​nghị cuối cùng đã thất bại, vì nó chỉ nhận được 1.400 chữ ký. Trước đó, cũng trong năm 2020, Jungkook cũng đã nhận về không ít phản hồi tiêu cực về tin đồn hẹn hò cũng như vụ việc gây ra tai nạn giao thông. 

Đặc biệt là đối với Jungkook – thành viên nhóm nhạc nổi đình nổi đám BTS trong năm 2020 dường như càng bị khắt khe hơn.
Trước đó, cũng trong năm 2020, Jungkook cũng đã nhận về không ít phản hồi tiêu cực về tin đồn hẹn hò cũng như vụ việc gây ra tai nạn giao thông. 

Irene (Red Velvet) dính “phốt” thái độ với biên tập viên thời trang

Ngày 22/10, fan Kpop không khỏi ngỡ ngàng khi một trong những tượng đài visual của Kpop thế hệ mới là Irene (Red Velvet) bị vướng vào một vụ bốc phốt về thái độ làm việc. Cụ thể, khi stylist kiêm biên tập viên thời trang Kang Kook Hwa lên trang mạng chỉ trích một nữ idol giấu tên có thái độ trịnh thượng và không tôn trọng cô, tất cả cư dân mạng đã chĩa mũi nhọn vào phía thành viên nhóm nhạc nữ nhà SM. Sau thời gian im lặng, mọi thứ dường như ngả bài khi chính Irene đã phải đăng bài xin lỗi vì thái độ của mình.

Stylist kiêm biên tập viên thời trang Kang Kook Hwa lên trang mạng chỉ trích một nữ idol giấu tên có thái độ lòi lõm với mình, và cái tên bị Knet tình nghi là Irene.
au thời gian im lặng, mọi thứ dường như ngả bài khi chính Irene đã phải đăng bài xin lỗi vì thái độ của mình.

Biên tập viên thời trang Kang Kook Hwa sau đó cũng đã xóa bài đăng “bóc phốt” thái độ của Irene và chia sẻ rằng cả hai bên đã hòa giải, xin lỗi nhau trong êm đẹp. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng đối với sự việc này vẫn rất gay gắt, chia thành nhiều luồng ý kiến nhưng phần lớn là chỉ trích cô nàng. 

Phản ứng của công chúng với Irene về sự kiện lần này rất gay gắt.

Hàng loạt những hình ảnh, đoạn clip thể hiện thái độ khó chịu, gay gắt của Irene đối với mọi người xung quang ngày trước bất ngờ bị đào lại càng làm cho sự việc rơi vào hướng tiêu cực. Dù đã có rất nhiều người có tiếng trong ngành từng làm việc với Irene lên tiếng bênh vực nhưng vẫn không cứu được cô khỏi dòng dư luận chỉ trích. 

Dù đã có rất nhiều người có tiếng trong ngành từng làm việc với Irene lên tiếng bênh vực nhưng vẫn không cứu được cô khỏi dòng dư luận chỉ trích. 

Jaejoong và trò đùa “vô ý” vào ngày cá tháng tư

Vào ngày 1/4, Kim Jaejoong đã đăng tải lên trang Instagram của mình xác nhận bản thân nhiễm virus corona. Trên Instagram Jaejoong chia sẻ: “Tôi được xác nhận dương tính với Covid-19, đó là sự bất cẩn của tôi khi phớt lờ những thứ đã được cảnh báo trước đó. Tôi thành thật xin lỗi những người đã tiếp xúc với tôi. Tôi đang nhập viện và tiến hành các phương pháp điều trị. Tôi có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với các bạn trong lúc này, tôi nhớ các bạn rất nhiều”. Thông tin này đã khiến cho khán giả và người hâm mộ vô cùng lo lắng, bàng hoàng.

Thông tin Jaejoong xác nhận bị nhiễm Covid-19 đã khiến cho khán giả và người hâm mộ vô cùng lo lắng, bàng hoàng.
Kim Jaejoong đã đăng tải lên trang Instagram của mình xác nhận bản thân nhiễm virus corona vào ngày cá tháng tư.

Tuy nhiên, chỉ gần 1 giờ sau khi thông tin được đăng tải, Kim Jaejoong đã lên tiếng đính chính và cho biết việc anh xác nhận nhiễm Covid-19 chỉ là một trò đùa ngày cá tháng Tư. Ngoài ra nam ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng sẽ chịu mọi hậu quả vì phát ngôn nông nỗi của mình. Với vấn đề này, Kim Jaejoong đã nhận lại không ít chỉ trích từ fan và cư dân mạng. Bởi trong thời điểm đó, tình hình Covid-19 chuyển biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân nhưng lại bị Jaejoong dùng vào một trò trêu fan ngày cá tháng tư nên đã dẫn đến phản ứng tiêu cực từ khán giả. 

Tuy nhiên, chỉ gần 1 giờ sau khi thông tin được đăng tải, Kim Jaejoong đã lên tiếng đính chính và cho biết việc anh xác nhận nhiễm Covid-19 chỉ là một trò đùa ngày cá tháng Tư. 
Với vấn đề này, Kim Jaejoong đã nhận lại không ít chỉ trích từ fan và cư dân mạng.

Jimin rời AOA hậu bị tố bắt nạt thành viên cùng nhóm

Vào ngày 3/7, cộng đồng fan Kpop không khỏi xôn xao khi cựu thành viên Mina của nhóm AOA tuyên bố bị 1 thành viên khác bắt nạt trong suốt 10 năm. là lý do khiến cô rời nhóm, thậm chí suýt nữa đẩy nữ thần đến quyết định tự tử. Mina đã trả lời bình luận của một người hâm mộ trên mạng xã hội rằng: "Tôi cảm thấy bản thân ngày càng bị hủy hoại, tôi còn định kết liễu đời mình vì người chị đó”.

Bài đăng của cựu thành viên Mina của nhóm AOA tuyên bố bị 1 thành viên khác bắt nạt trong suốt 10 năm.
Cựu thành viên Mina của nhóm AOA 

Mina chia sẻ thêm rằng sau khi bố cô mất, cô đã khóc sau hậu trường show âm nhạc nhưng người chị kia đã đến và nói cô khiến không khí trong phòng chờ trở nên buồn bã, thậm chí muốn nhét cô vào tủ quần áo. Mina tiếp tục kể rằng khi bố của người chị kia mất, cô đã đến đám tang và người chị này đã ôm cô cùng lời xin lỗi. Nhưng dường như Mina vẫn không thể quên đi những lời bắt nạt kia nên cảm thấy sợ hãi, đây là lý do cô quyết định chia sẻ vụ việc này. Sau nhiều bài viết ẩn ý, người mà Mina muốn nhắc đến chính là Jimin – trưởng nhóm của AOA. Mina cũng đã đăng tải thêm hàng loạt bằng chứng và những câu chuyện cho thấy Jimin đã gây áp lực cho mình trong quá khứ.

Mina vẫn không thể quên đi những lời bắt nạt kia nên cảm thấy sợ hãi, đây là lý do cô quyết định chia sẻ vụ việc này.
Sau nhiều bài viết ẩn ý, người mà Mina muốn nhắc đến chính là Jimin – trưởng nhóm của AOA.

Sau nhiều phản hồi qua lại, ngày 4/7, công ty chủ quản của AOA là FNC Ent đã đưa ra thông báo Jimin chính thức rời nhóm. FNC cho biết Jimin đã quyết định sẽ rời AOA và tạm ngưng mọi hoạt động trong ngành giải trí. Phía công ty cũng xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về những lùm xùm vừa qua. Trước đó, những lời tố cáo của cựu thành viên Mina về Jimin đã khiến công chúng rất bàng hoàng và không khỏi có cái nhìn khác về Jimin. 

Sau nhiều phản hồi qua lại, ngày 4/7, công ty chủ quản của AOA là FNC Ent đã đưa ra thông báo Jimin chính thức rời nhóm.
Trước đó, những lời tố cáo của cựu thành viên Mina về Jimin đã khiến công chúng rất bàng hoàng và không khỏi có cái nhìn khác về Jimin. 

X1 tan rã hậu lùm xùm gian lận phiếu bầu từ Produce X 101

Vào cuối năm 2019, thông tin về vụ việc nhà sản xuất Produce 101 Ahn Joon Young thừa nhận có thao túng phiếu bầu tại các serie của chương trình đã khiến cho dân tình một phen nháo nhào. Đến tháng 1/2020, tình huống xấu nhất đã đến với nhóm X1 – tân binh bước ra từ mùa cuối cùng của Produce 101, báo Hàn đồng loạt đưa tin X1 chính thức tan rã. Theo đó nguyên nhận được đưa ra là bởi công giữa công ty quản lý và các thành viên đã không tìm được cho mình tiếng nói chung về phương hướng quảng bá cũng như những kế hoạch tương lai của các chàng trai.

Đến tháng 1/2020, tình huống xấu nhất đã đến với nhóm X1 – tân binh bước ra từ mùa cuối cùng của Produce 101 đã diễn ra, đó là nhóm buộc phải tan rã.
Nguyên nhân là do ảnh hưởng của lùm xùm gian lận phiếu bầu series show Produce 101.

Đây là kết qủa được đưa ra sau cuộc gặp gỡ để bàn bạc giữa những công ty quản lý của các thành viên và CJ E&M. Các thành viên X1 không lâu sau tin tức tan rã cũng đã gửi thư tay xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ nhóm thời gian qua. Một bộ phận fan của X1 cũng đã rất tiếc nuối trước sự tan rã này, không ít lần biểu tình yêu cầu công ty để nhóm hoạt động trở lại. Nhưng đứng trước sức ép chỉ trích dư luận về việc thao túng phiếu bầu, các thành viên cũng sẽ khó ổn định nếu tiếp tục hoạt động với tư cách nhóm X1.

ột bộ phận fan của X1 cũng đã rất tiếc nuối trước sự tan rã này, không ít lần biểu tình yêu cầu công ty để nhóm hoạt động trở lại. 
Nhưng đứng trước sức ép chỉ trích dư luận về việc thao túng phiếu bầu, các thành viên cũng sẽ khó ổn định nếu tiếp tục hoạt động với tư cách nhóm X1.

Liên tục bị chỉ trích vì scandal say rượu lái xe, trưởng nhóm Im Young Min rút khỏi AB6IX

Ngày 04/6, các fan không khỏi hoang mang trước thông tin trưởng nhóm AB6IX Im Young Min tạm dừng các hoạt động do bị cảnh sát bắt và thu hồi giấy phép lái xe điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn vào ngày 31/05. Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến màn comeback của nhóm vào tháng 6 năm nay. Đến ngày 8/6, Im Young Min viết thư tay thông báo rời nhóm sau scandal say rượu lái xe. Sau đó không lâu, công ty chủ quản đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Im Young Min không muốn ồn ào của mình làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm trong tương lai.

Vào hè năm nay, trưởng nhóm AB6IX Im Young Min đã phải tạm dừng các hoạt động do bị cảnh sát bắt và thu hồi giấy phép lái xe điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn
Sau đó, Im Young Min viết thư tay thông báo rời nhóm sau scandal say rượu lái xe và AB6IX hoạt động với đội hình 4 người.
Nhóm AB6IX hiện tại.

Nhận về quá nhiều chỉ trích cho việc lái xe khi có men rượu, Im Young Min quyết định rời nhóm AB6IX đã để lại trong lòng fan nhiều tiếc nuối. Việc dính phải scandal nghiêm trọng đã khiến cho con đường sự nghiệp của nam idol này tạm thời bị “đóng băng” và hiện tại anh chàng đang tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Việc dính phải scandal nghiêm trọng đã khiến cho con đường sự nghiệp của Young Min tạm thời bị “đóng băng”  khiến fan tiếc nuối.
Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất