Âm Nhạc

#EXO10thAnniversary: 10 năm hoạt động của 'gà chiến' EXO và những dấu ấn không phải ai cũng làm được!

Thụy Hân
Chia sẻ

Có lẽ các fan lẫn cả EXO cũng không ngờ mới đó mà họ đã cùng trải qua hành trình 10 năm với nhiều cung bậc cảm xúc.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2012, EXO đã vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của EXO đã giúp nhóm giành được vô số chiến thắng trên các chương trình âm nhạc và các giải thưởng. 

EXO đã phá vỡ các kỷ lục khắp nơi và nhóm không bao giờ thất bại trong việc mang đến những bản nhạc tuyệt vời và những màn trình diễn đáng nhớ. Nhìn lại hành trình 10 năm bên nhau của nhóm, có quá nhiều dấu ấn khó phai phải kể đến.

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của nhóm để kỷ niệm 10 năm hoạt động cùng EXO!

Những dấu ấn trong sự nghiệp 10 năm hoạt động của EXO

CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN TRÊN CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC

Nếu là một EXO-L lâu năm thì chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc của EXO là một điều khắc sâu vào tim. Con đường giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc đầu tiên của EXO không hề dễ dàng và nhóm đã mang về được chiếc cúp đầu tiên với ca khúc Wolf.

Thật dễ dàng để thấy EXO đã cảm động như thế nào khi nhiều năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng được đền đáp. Dòng nước mắt đã tuôn rơi khiến Suho phải dừng lại trong khi cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình. Dù fan có xem video này bao nhiêu lần đi chăng nữa, bài phát biểu của trưởng nhóm Suho sẽ khiến họ rơi nước mắt.

HIT GROWL THỐNG TRỊ THẾ GIỚI

Có thể nói, đa số đông đông đảo khán giả và fan đều nhận xét rằng Growl là cú đột phá của EXO và giúp nhóm vươn lên vị trí hàng đầu như ngày hôm nay. Đoạn điệp khúc hấp dẫn với giai điệu gây nghiện, video âm nhạc mang tính biểu tượng, những bước nhảy đẹp mắt cá tính chính là những điều hit Growl của EXO mang đến. 

Thời điểm ấy, khắp nơi đều mở ca khúc Growl của EXO và tần suất nhóm tham gia trình diễn ở các sự kiện với bài hát này cũng dày đặc hơn. Những thành tích quốc tế của EXO cũng có thể nói là bắt đầu từ ca khúc Growl này.

Bài hát này của EXO vẫn tiếp tục thu hút người hâm mộ mới ngay cả sau ngần ấy năm. Đến hiện tại, gần như không một thần tượng tân binh Kpop nào không biết đến Growl, thậm chí họ còn có thể nhảy thuần thục.

ẴM TRỌN CÁC GIẢI THƯỞNG LỚN

Người hâm mộ gọi các chàng trai EXO là “Cỗ máy thu hoạch Daesang” và nhìn vào thành tích của nhóm trong 10 năm qua thì không thể chính xác hơn. Cho đến nay, nhóm đã giành được hơn 20 Giải thưởng lớn từ các chương trình trao giải khác nhau. Nhóm cũng từng nắm giữ kỷ lục Guinness ở hạng mục nghệ sĩ nhận được nhiều Daesang nhất tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards

Nhắc đến MAMA, EXO có một kỷ lục khác không thể không nhắc đến: kể từ năm 2013, nhóm đã nhận được giải Album của năm trong 5 năm liên tiếp. Nhóm gần như nhận được Daesang đều đặn trong mỗi năm hoạt động.

CONCERT WORLD TOUR ĐẲNG CẤP

Có thể nói, EXO cũng là một trong những cái tên đình đám trong việc “cháy vé” concert. Ngay từ world tour đầu tiên là Exoplanet #1 – The Lost Planet diễn ra năm 2014, EXO đã cho thấy sức hút của mình với tốc độ tẩu tán vé nhanh chóng trên khắp các quốc gia mà nhóm tổ chức concert.

Một ví dụ điển hình nữa là chuyến lưu diễn thứ tư EXO Planet # 4 - The EℓyXiOn. Vé cho ba buổi diễn đầu tiên ở Seoul đã bán hết trong 0,2 giây, đánh bại kỷ lục 0,4 giây của chính họ trong chuyến lưu diễn thứ hai. 

Trong khi đó, chuyến lưu diễn thứ hai EXO PLANET #2 – The EXO'luXion được cho lớn nhất của EXO, quy tụ hơn 740.000 người hâm mộ trên khắp thế giới. 

Concert gần đây nhất là EXO Planet #5 – ExplOration diễn ra vào năm 2019, dù chỉ có 6 thành viên nhưng EXO luôn mang đến những tiết mục bùng cháy nhất cho khán giả. Và hơn hết, fan vẫn đang hy vọng vào nhiều concert hoành tráng hơn nữa từ các chàng trai trong tương lai.

ÔNG HOÀNG “TRIỆU BẢN”

Sẽ không phải là nói quá khi nhận xét rằng EXO là một trong những “quái vật khi đề cập đến doanh số bán album. Gần như kể từ năm đầu tiên sau debut, các album của nhóm sau đó, bao gồm cả repackage, gần như không một sản phẩm nào mà không cán mốc triệu bản.  

Trở lại năm 2013, EXO là nhóm nhạc đầu tiên sau 12 năm bán được một triệu bản vật lý của album đầu tiên. Sau đó, nhóm tiếp tục vượt mốc một triệu bản tiêu thụ với Exodus, Ex’Act, The War và hàng loạt những album sau đó.

Tính đến tháng 9/2021, EXO hiện đã phát hành 6 full album và 7 mini album với tổng doanh số lên đến 9,94 triệu bản. Album bán chạy nhất của nhóm là Don't Mess Up My Tempo năm 2018 với doanh số 1,98 triệu bản.

BÀI HÁT KPOP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHÁT TẠI ĐÀI PHUN NƯỚC Ở DUBAI

Năm 2018 bắt đầu với tin tức thú vị dành cho các EXO-L: Ca khúc Power của EXO đã trở thành bài hát Kpop đầu tiên được chọn phát tại Đài phun nước Dubai. Đây là hệ thống đài phun nước được dàn dựng lớn nhất thế giới, nằm trên Hồ Burj Khalifa ở Dubai. 

Bảy thành viên đã đến Dubai để xem buổi biểu diễn phun nước trực tiếp và rất đã có rất đông người hâm mộ cũng có mặt để ăn mừng với họ. Khi nghe ca khúc Power nổi lên tại buổi trình diễn, người hâm mộ đã vô cùng tự hào. Nhóm EXO cũng có thêm rất nhiều hoạt động thú vị trong suốt chuyến công tác tại Dubai.

#EXOlympics

Nhắc về những điều fan tự hào về EXO chắc chắn trong đó không thể không nhắc đến câu chuyện được mệnh danh là “sự lựa chọn của quốc gia” tại Thế vận hội Olympics PyeongChang. EXO là nhóm nhạc Kpop duy nhất và là một trong hai nghệ sĩ Kpop biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông ở PyeongChang năm 2018.

EXO đã mang đến màn trình diễn được dàn dựng công phu với sự mash up của hai ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm là GrowlPower. Các chàng trai chắc chắn đã đánh cắp trái tim của BTC chương trình và nhiều phương tiện truyền thông quốc tế khi liên tiếp có nhiều bài báo khen ngợi nhóm sau màn trình diễn tuyệt vời ấy. 

Chưa kể đến việc EXO đã làm bùng nổ các trang mạng xã hội khi những hashtag như #EXOlympics và #Olympics_EXO đã trở thành xu hướng trending trong nhiều giờ liền. Đến hiện tại, màn trình diễn của EXO tại Olympics năm ấy vẫn thường xuyên được trang chủ của Thế vận hội nhắc lại với sự ủng hộ nhiệt tình. 

NGHỆ SĨ KPOP ĐẦU TIÊN CÓ KỈ NIỆM CHƯƠNG VINH DANH

Năm 2018, một buổi lễ trao huy chương chính thức đã diễn ra để trao tặng cho EXO những huy chương và tiền xu kỷ niệm khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận được vinh dự này. Các thành viên Suho, Baekhyun và Kai tham gia lễ trao huy chương chính thức.

Kỷ niệm chương dành riêng cho EXO này được sản xuất để kỷ niệm những thành tựu quốc tế mà EXO đã làm được cũng như sự đóng góp của nhóm trong việc lan tỏa làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Kỷ niệm chương chính thức của EXO được thiết kế bởi nhà thiết kế tiền tệ hàng đầu của đất nước, với khuôn mặt của 9 thành viên ở phía trước và với logo của EXO ở phía sau. 

THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, EXO đã tháp tùng tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến hội nghị thượng đỉnh G20 để gặp tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa hai tổng thống là để thảo luận về việc sửa đổi thỏa thuận thương mại, và diễn ra bên ngoài khu vườn, ngay trước bữa tiệc tối trong văn phòng tổng thống. 

EXO đã chào đón tổng thống Mỹ tại Nhà Xanh (nơi ở và văn phòng điều hành của Tổng thống Hàn Quốc) ở Seoul và gửi tặng ông và con gái album thứ năm Love Shot có chữ kỹ. Những hình ảnh, clip ghi lại những khoảnh khắc, cử chỉ lịch thiệp của EXO tại sự kiện được lan truyền với tốc độ chóng mặt thời điểm ấy. 

BÙNG NỔ VỚI DON'T FIGHT THE FEELING SAU 2 NĂM VẮNG BÓNG

Thông tin về sự trở lại của nhóm EXO với album đặc biệt DON'T FIGHT THE FEELING vào giữa năm ngoái sau gần 2 năm vắng bóng kể từ Obsession đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. 

Trước khi ra mắt, album DON'T FIGHT THE FEELING cũng đã đạt lượng pre-oder cho album lên tới 1.221.181 bản chỉ trong vòng khoảng 1 tuần, trở thành album có lượng đặt trước cao nhất của nhóm. Sau đó ca khúc chủ đề Don’t Fight The Feeling cũng nhanh chóng càn quét loạt BXH âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. 

MV được quay trước khi Baekhyun và Chanyeol nhập ngũ. Đáng chú ý hơn, LAY – thành viên thời gian qua có hoạt động mạnh mẽ tại Trung cũng góp mặt vào MV của ca khúc chủ đề nhờ hiệu ứng công nghệ. 

Bên cạnh đó, anh cũng góp giọng trong những bản b-side khác của album. Chính vì thế mà fan rất phấn khích vì đã lâu rồi mới lại được thấy của LAY trong sản phẩm chung với cả nhóm.

VÀ CÒN NHIỀU HƠN THẾ NỮA

Đối với EXO-L, từng hoạt động của EXO đều có ý nghĩa sâu sắc riêng đối với họ dù là lớn hay nhỏ. Đã 10 năm đầy thăng trầm với những bản hit huyền thoại, những giải thưởng danh giá và những thử thách về tình anh em, các EXO-L vẫn luôn ở đấy dành tình cảm trân quý nhất đối với EXO vì họ tin tin rằng 9 chàng trai sẽ luôn chiến thắng ở bất kể thử thách nào đang chờ đợi nhóm phía trước.

Cảm ơn EXO vì một hành trình 10 năm hoạt động chăm chỉ với những điều tuyệt vời nhất mang đến cho fan. Người hâm mộ cũng đang ngày đêm mong ngóng tất cả các thành viên được đoàn tụ trở lại và có thêm nhiều lịch trình cùng nhau. Hãy cùng EXO-L trải qua thêm nhiều lần 10 năm nữa nhé, EXO!

Chia sẻ

Bài viết

Thụy Hân

Tin mới nhất