Âm Nhạc

Nhìn lại boygroup huyền thoại của Vpop ngày nào: HKT thật sự là thảm họa hay...sinh nhầm thời?

Tố Như
Chia sẻ

Nhìn lại HKT của những ngày xưa cũ, ta có chắc vẫn sẽ gán lên nó cái danh thảm họa?

Quay ngược thời gian về 13 năm trước, không thể phủ nhận được đó là thời làm mưa làm gió của nhóm nhạc nam có thể xếp vào hàng huyền thoại nhạc Việt - HKT. Với đội hình 3 thành viên là Titi, Lý Tuấn Kiệt, Hồ Gia Hùng, nhóm đã tạo ra cơn sốt tại thị trường Việt trong suốt giai đoạn từ 2006 đến 2012. Với bộ phận fan đông đúc, thậm chí có lúc mở rộng qua cả Trung Quốc. 

Tuy nhiên, cũng lắm người chỉ trích ném đá nhóm với những danh từ miệt thị như "thảm họa âm nhạc", "thảm họa thời trang",... Yêu thương nhiều, nhưng ghét bỏ thì cũng nhiều không kém. Để lại là cái tên HKT phủ sóng rộng rãi ở những năm tháng đó. 

Những điều đó giúp HKT để lại được dấu ấn sâu đậm của nhóm trên bản đồ văn hóa Pop tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại ở góc nhìn xã hội của một thập kỷ sau, liệu ta có còn nên nói HKT là thảm họa hay phải thật sự công nhận họ đã hoạt động nhầm thời? 

Phong cách thời trang có 1-0-2

Xây dựng phong cách là một vấn đề dường như cốt yếu trong việc tạo ra các nhóm nhạc, hòa hợp các thành viên cá tính khác nhau trong một tạo hình thống nhất nào đó, sẽ là yếu tố đầu tiên giúp thu hút khán giả ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Và nhìn chung, HKT đã làm rất tốt điều đó. Một concept đi xuyên suốt, tạo hình gây được tranh cãi chú ý như kiểu tóc bù xù, quần áo đậm phong cách punk rock chứ không hề thổ tả như ta nghĩ,... Đó là bước đệm tốt cho nhóm ở giai đoạn ra mắt. 

Kiểu tóc bờm sư tử nổi danh của nhóm HKT.

HKT cũng tạo dựng rất tốt về một điểm gọi là “Đặc điểm nhận diện” thông qua quần áo. Thời điểm đó, không một ca sĩ trên thị trường nào mặc như HKT, tất cả đều nằm ở mức an toàn: nào suit, nào vest, nào quần kaki, nào áo sơ mi là lượt. HKT thời điểm 2006, 2007 đã mặc đồ cargo pants (quần túi hộp), jacket được cắt theo kiểu biker jacket, kể cả leather jacket cũng được sử dụng. Quần stitching với chất liệu latex hay giả bóng mà thế hệ mới đang ưa chuộng bây giờ, 2006/2007 HKT cũng đã mặc rồi. Nhìn sơ qua, ta có thể thấy văn hóa punk rock được đặt làm phong cách chung cho những chàng trai HKT. Tiếc rằng, thời điểm đấy, chất liệu vẫn chưa tốt khiến cho những bộ đồ của nhóm mặc thiếu sang trọng và chưa hợp mắt thị chúng. 

- Blogger Trí Minh Lê.

Muốn để lại dấu ấn trên bản đồ văn hóa Pop, phải để lại ảnh hưởng lớn rộng rãi hoặc để lại cơn địa chấn mà nhiều năm về sau này người ta vẫn nhớ đến nó. HKT đã để lại quả đầu tóc bờm sư tử mà đã trở thành xu hướng thời trang ở giai đoạn 2000s (Bảo Thy cũng góp phần lăng xê mốt này), và thậm chí độ ưa chuộng có thể so sánh với cả những xu hướng khác cũng xuất hiện cùng giai đoạn như tóc cúp bế của Xuân Lan,...

Dù bạn có nói ra sao, HKT đã thật sự tạo được một thương hiệu riêng cho phong cách của chính họ. Cả một giai đoạn, vẫn là họ dám làm điều đó dù nhận gạch đá hay tạo ra làn sóng gây tranh cãi thế nào. Quay lại hiện nay, bao nhóm nhạc thời nay dường như không còn có thể làm được điều đó khi phong cách mang đậm ảnh hưởng của Hàn Quốc, na ná nhau và dần không còn bản sắc riêng nữa. Đó là những gì HKT đã làm tốt trong việc tạo dựng hình ảnh riêng cho nhóm. 

Đại diện tiêu biểu cho nhạc trẻ một thời

Thị trường âm nhạc từ thế giới tới cả chính Việt Nam, từ trước 2005, là thời hoàng kim của R&B. Sau 2005, đó mới là thời kỳ phát triển thật sự của dòng nhạc trẻ xập xình với beat nhạc hiện đại điện tử, cuốn hút người nghe nhảy nhót theo. Và HKT thật sự là một trong những cái tên hàng đầu của dòng nhạc trẻ thời điểm đó. 

Bỏ qua hàng loạt những lùm xùm đạo nhạc ở đây, xét về phương diện gây chú ý và tạo được hit lớn để đời, HKT đã để lại suốt thời kỳ hoạt động của nhóm những bản hit đến nay vẫn được khán giả trẻ thế hệ mới nhớ đến như: "Nàng Kiều lỡ bước", "Trú mưa", "Cô gái xì tin", "Vũ điệu HKT" hay "Thêm một lần đau". 

Những sản phẩm nhạc trẻ đình đám một thời đó, đã như những sản phẩm giúp phủ sóng nhạc trẻ hiện đại ở thị trường Việt Nam hơn. Người thì đón nhận, người thì vào xem chỉ để ném đá, nhưng vẫn nhận được sự chú ý lớn của thời đại. Tuy vẫn chưa được xử lí thật tốt để chinh phục được thật sự bộ phận khán giả, nghe vẫn giống nhạc chợ, nhưng HKT vẫn có thể xem như một trong những cái tên giúp mở màn thành công cho dòng nhạc trẻ. 

Thời kỳ ném đá vào HKT cũng sớm kết thúc khi nhóm quyết định thay đổi hình ảnh lại cho phù hợp hơn. Nhưng khán giả vẫn cứ mãi nhớ đến cái thời trước đó của nhóm hơn. Quá sức tranh cãi, quá sức lùm xùm, quá nhiều tiêu cực. 

Người ta nói, HKT là đại diện của một điều gì đó gai mắt chướng tai, nhắc đến là đã thấy khó chịu. Từ tóc tai, đến nhạc nhẽo chợ búa, đến cả những thị phi giang hồ của nhóm, đều là những điểm trừ lớn trong mắt bộ phận lớn khán thính giả. Tuy nhiên, đây là những góc nhìn đặc biệt riêng về những gì nhóm đã làm được, tuy ít ỏi nhưng vẫn là dấu ấn tốt đẹp của nhóm để lại mà ta nên nhìn nhận một cách kỹ lưỡng. 

Hình ảnh mới được đón nhận của HKT.

Nay, nhóm đã thật sự tan rã. Nhưng những sản phẩm của nhóm thì đôi lần vẫn được đào lên lại trên các fanpage, vẫn thu hút lượt bình luận rất lớn. Ta phải tự đặt lấy một câu hỏi, nếu HKT được đầu tư cho tới về cả phần nhạc lẫn phần nhìn, rồi họ được ra mắt ở thời đại này thì sẽ ra sao? Và phải chăng, họ đã hoạt động nhầm thời khi vẫn còn quá nhiều thiếu sót ở giai đoạn đó, không có cơ hội hoàn thiện hơn hay họ thật sự là thảm họa? Hãy thử suy nghĩ, câu trả lời sẽ nằm trong tim của khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

Tố Như

Tin mới nhất