Âm Nhạc

Tham vọng giống BLACKPINK, nhiều concert 'ngã ngựa' khi đưa nghệ sĩ nước ngoài về Việt Nam?

Minh Quân
Chia sẻ

Thành công từ concert của BLACKPINK tại Việt Nam mở ra tham vọng của nhiều nhà đầu tư về các đêm diễn tương tự.

Cuối tháng 7/2023, BLACKPINK đến Việt Nam tổ chức concert thuộc world tour BORN PINK có thể nói chính là sự kiện "lịch sử" đối với fan Kpop. Việc một nhóm nhạc Kpop với sức ảnh hưởng toàn cầu đến Việt Nam biểu diễn là điều mà có mơ thì Vfan cũng chưa từng nghĩ đến.

Mặc dù trải qua khá nhiều kiếp nạn, thế nhưng sau khi concert kết thúc BLACKPINK đã mang về vô vàn những thành tích ấn tượng. Từ thành công vang dội của concert BLACKPINK tại SVĐ Mỹ Đình, nhiều nhà đầu tư đã ôm mộng đưa loạt sao nước ngoài về Việt Nam biểu diễn, mong muốn tạo ra những thành tựu khủng như 4 cô gái nhà YG Entertainment.

Tham vọng giống BLACKPINK, nhiều nghệ sĩ quốc tế 'ngã ngựa' khi đến Việt Nam làm concert? Ảnh 1

2023 - Năm của những ngôi sao quốc tế đến Việt Nam

Trước BLACKPINK, Việt Nam đã đón nhận loạt ngôi sao Kpop đến biểu diễn như CL (2NE1), HyoYeon (SNSD), Super Junior,... Tuy nhiên phải đến khi concert BORN PINK được đặt để tại SVĐ Mỹ Đình, thì việc những nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn mới thật sự trở thành đề tài nóng được đông đảo khán giả tham gia tranh luận.

Không lâu sau concert của BLACKPINK, khán giả Việt Nam thật sự được phen ngộp thở bởi hàng loạt tên tuổi từ US- UK cho đến Châu Á như: Westlife, Maroon 5, HyunA, Jessi,... Chưa kể, hàng loạt concert cuối năm cũng đã được ấn định tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nước ngoài. Mặc dù trong lịch sử ngành giải trí Việt Nam, đã từng có nhiều tên tuổi đến biểu diễn. Thế nhưng trong năm 2023, tần suất phải gọi là quá dồn dập khiến nhiều người sững sờ.

Tham vọng giống BLACKPINK, nhiều nghệ sĩ quốc tế 'ngã ngựa' khi đến Việt Nam làm concert? Ảnh 2
HyunA trong một sự kiện âm nhạc tại Việt Nam.

Rõ ràng từ thành công của concert BLACKPINK tại Việt Nam, những nhà đầu tư hoàn toàn không thể làm ngơ trước một thị phần làm ăn quá béo bở. Việt Nam là một trong những quốc gia Châu Á rất ưa chuộng âm nhạc US-UK và Kpop, thế nên việc định hướng các sự kiện âm nhạc tại đây là điều rất đáng để quan tâm.

Chưa kể, lứa khán giả từ 2k trở đi hầu hết là những "tầng lớp" khán giả có điều kiện. Việc chi tiền để đi xem thần tượng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của nhiều bạn trẻ ở thế hệ này, chứ không còn là ước mơ qua màn hình TV như nhiều năm về trước.

Thế nên việc những nhà đầu tư bỏ công sức ra chiêu mộ các ngôi sao nước ngoài về Việt Nam biểu diễn là câu chuyện không quá khó hiểu. Không một đơn vị sản xuất nào không mơ ước về những con số khổng lồ mà BLACKPINK đã gặt hái được khi đem âm nhạc của mình về Việt Nam biểu diễn.

Tham vọng giống BLACKPINK, nhiều nghệ sĩ quốc tế 'ngã ngựa' khi đến Việt Nam làm concert? Ảnh 3
Concert BLACKPINK tại Việt Nam khiến nhiều nhà đầu tư tam vọng.

Nhưng 'đời có như là mơ'?

Việc BLACKPINK tổ chức 2 đêm diễn thành công tại Việt Nam là điều hoàn toàn có thể dự báo trước. Bởi đơn giản, đây chính là nhóm nhạc Kpop nổi tiếng bậc nhất hiện nay và vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Thời khắc BLACKPINK xác nhận đến Việt Nam biểu diễn, nhiều người hâm mộ đã nhận thức được rằng đây là sự kiện mang tính chất "bây giờ hoặc không bao giờ". Thế nên hàng chục nghìn khán giả dù có đi vay mượn hay thế chấp tài sản thì cũng bằng lòng để sỡ hữu tấm vé được xem BLACKPINK biểu diễn tại Việt Nam.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của BLACKPINK, còn những concert của những nghệ sĩ khác tại Việt Nam thì sao?

Gần nhất là concert của ban nhạc huyền thoại Westlife tại SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. Thoạt nhìn 2 chữ huyền thoại, nhiều người sẽ nghĩ rằng sự kiện âm nhạc của Westlife cũng sẽ gây sốt không kém cạnh bất kỳ ai. Thế nhưng trên thực tế, concert của nhóm nhạc này tại Việt Nam chỉ diễn ra ở mức tạm được và không có quá nhiều thành công khiến người ta trầm trồ.

Nhìn chung, đêm diễn của Westlife đã đáp ứng được những khán giả đến xem với tinh thần yêu âm nhạc của boyband này và không mong cầu gì về những yếu tố khác. Bởi nhắc đến Westlife, khán giả chỉ nhớ đến âm nhạc, nhớ đến những chàng trai với giọng hát tuyệt vời từng chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc. Bởi giờ đây, Westlife thật sự chỉ là quá khứ đáng nhớ của khán giả chứ không còn là một nhóm nhạc đang trên đà đỉnh cao.

Tham vọng giống BLACKPINK, nhiều nghệ sĩ quốc tế 'ngã ngựa' khi đến Việt Nam làm concert? Ảnh 4

Thế nhưng sau đêm diễn, BTC chương trình đã nhận về hàng đống phốt từ khán giả từ chuyện bán vé, quy trình tổ chức cũng như ồn ào xoay quanh nghi vấn quảng cáo tiền ảo. Nhiều khán giả cho rằng, BTC chương trình vì muốn moi tiền khán giả nên đã mở thêm đêm diễn, hạng vé một cách bất chấp mà không có sự công bằng với những người mua trước mua sau.

Tham vọng giống BLACKPINK, nhiều nghệ sĩ quốc tế 'ngã ngựa' khi đến Việt Nam làm concert? Ảnh 5

Ở một diễn biến khác, thông tin về đêm nhạc X-MAS FESTIVAL tại SVĐ Mỹ Đình đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Phía BTC đã công bố dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm có những cái tên đến từ Kpop như: Kim Jae Joong, MAMAMOO+, Nickhun,... và một số ca sĩ "chủ nhà" như: Tóc Tiên, Đức Phúc, Chi Pu, Tăng Duy Tân,...

Thế nhưng sau khi BTC công bố giá vé cho đêm nhạc, một làn sóng tranh cãi đã bùng lên trên mạng xã hội. Cụ thể, giá vé chính thức dao động từ 900 nghìn cho đến 15 triệu với những đặc quyền phù hợp cho từng hạng vé.

Đêm nhạc có Đức Phúc, Chi Pu và loạt sao Hàn bị chê 'ngáo giá': Cao nhất 15 triệu, đắt hơn cả BLACKPINK Ảnh 1

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức giá cao nhất 15 triệu là một con số "ngáo giá" khi nó còn đắt hơn cả vé VIP concert BLACKPINK trước đó tại Hà Nội. Đa số đều cho rằng những ngôi sao Hàn Quốc có mặt trong sự kiện âm nhạc này không quá hot, thậm chí tên tuổi có phần mờ nhạt và fandom kém ở thì hiện tại. Thế nên việc chi trả tận 15 triệu đồng để có được tấm vé VIP sự kiện này khiến nhiều người băn khoăn.

Ngoài ra, cũng có người cho rằng với số tiền 15 triệu thì hoàn toàn dư sức để đi sang các nước khác xem concert. Ý kiến này nhận được rất nhiều hưởng ứng từ những người khác.

Đêm nhạc có Đức Phúc, Chi Pu và loạt sao Hàn bị chê 'ngáo giá': Cao nhất 15 triệu, đắt hơn cả BLACKPINK Ảnh 2

Thời gian gần đây, nhiều đêm diễn tại Việt Nam đã mời các ngôi sao Hàn Quốc về biểu diễn. Tuy nhiên, ngoài concert chính thức của BLACKPINK, các đêm diễn với những ngôi sao Hàn Quốc khác không mấy thành công và không được khán giả quan tâm. Gần đây nhất, sự kiện âm nhạc GENfest với những tên tuổi như Lee Hyori, HyunA, Zico,... dù được chạy quảng cáo rầm rộ nhưng thực tế lại không được như kỳ vọng. Trong tháng 12 này, sự kiện âm nhạc có mặt Maroon 5 cũng không được nhiều khán giả kỳ vọng và khả năng đêm diễn cũng không quá thành công.

Đêm nhạc có Đức Phúc, Chi Pu và loạt sao Hàn bị chê 'ngáo giá': Cao nhất 15 triệu, đắt hơn cả BLACKPINK Ảnh 3

Tạm kết

Mặc dù việc nhiều nhà đầu tư mong muốn đưa nghệ sĩ nước ngoài về Việt Nam biểu diễn là điều rất cần thiết, đóng góp vào sự phát triển của ngành giải trí. Trên thực tế, điều này cũng mở ra nhiều cơ hội về những màn hợp tác trong tương lai giữa nền âm nhạc của hai quốc gia, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự lan tỏa của nhạc Việt trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên để đạt được thành công như đêm diễn của BLACKPINK, cần có rất nhiều yếu tố chứ không chỉ gắn mác "concert của nghệ sĩ nước ngoài".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất