Âm Nhạc

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về ồn ào giữa Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh

Bình Nguyên
Chia sẻ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có chia sẻ về câu chuyện lùm xùm tác quyền giữa Noo Phước Thịnh và NS Đỗ Hiếu.

Những ngày qua, NS Đỗ Hiếu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi đăng tải bài viết về việc yêu cầu Noo Phước Thịnh không được phép biểu diễn 8 bài hát do nam nhạc sĩ sáng tác trong suốt gần 10 năm qua với lý do đã hết hạn hợp đồng và cả hai phía đều chưa thể hoàn tất được các vấn đề liên quan đến chi phí tác quyền cũng như vẫn chưa tiến hành gia hạn thêm hợp đồng.

Hậu yêu cầu Noo Phước Thịnh dừng biểu diễn loạt hit, NS Đỗ Hiếu bất ngờ réo tên Đông Nhi Ảnh 1

Mới đây, trong livestream mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trên trang cá nhân, "cha đẻ" bản hit Nhật ký của mẹ cũng nhắc đến vụ việc lùm xùm giữa NS Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh những ngày gần đây, thu hút đông đảo sự chú ý. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về ồn ào giữa Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh Ảnh 2

Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Đỗ Hiếu đã thương lượng với quản lý của Noo Phước Thịnh rồi, và phía quản lý của nam ca sĩ đã xác nhận là KHÔNG MUA, theo như Đỗ Hiếu chia sẻ với tôi là như vậy. Vì thế nên Đỗ Hiếu mới ra thông báo đó để cho mọi người biết rằng ngay tại thời điểm này Noo Phước Thịnh không được hát những bài của Đỗ Hiếu nữa. 

Đỗ Hiếu nói "quá trình thương lượng chưa hoàn tất" là nam nhạc sĩ đang dùng từ không chính xác. Theo như tôi có nói chuyện với Đỗ Hiếu chính là đã thương lượng rồi, nhưng không được. 

Câu chuyện của Noo Phước Thịnh và NS Đỗ Hiếu tương tự như vụ việc của tôi vào năm ngoái, nếu mọi người có theo dõi. Có nghĩa là người nhạc sĩ hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm từ phía đối phương dành cho mình, nói thật là họ còn cảm thấy bị thiếu tôn trọng bởi những từ, những câu nói khiến cho NS nghĩ rằng phía đối phương đang cho mình mình vòi tiền. Đối với người nhạc sĩ, đó là điều vô cùng khó chịu. 

Bản thân tôi ngày xưa cũng như vậy, suốt bao nhiêu năm qua tôi không hỏi đến chuyện tác quyền và nếu như không có người khác đề nghị mua độc quyền của mình để tái sinh tác phẩm thì cả đời mình cũng sẽ không hỏi. Bây giờ có người ngỏ lời muốn mua độc quyền bài hát của tôi và tôi cũng đã lịch sự hỏi trước phía bên kia rằng có muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không, họ quyết định không gia hạn vậy thì tôi bán, và tôi bị nói là vòi tiền. Tại sao mình đòi quyền lợi của bản thân mà lại bị nói là vòi tiền?"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về ồn ào giữa Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh Ảnh 3
Chia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất