Âm Nhạc

Nghệ sĩ Vpop nên cẩn trọng khi làm MV cổ trang, cứ 10 sản phẩm là hết 9 cái dính 'phốt'

Anh Min
Chia sẻ

Khán giả thường sẽ soi mói khá kĩ lưỡng thể loại MV này.

Trong các xu hướng làm MV, cổ trang vô cùng được ưa chuộng sau này vì nhân vật thường được đầu tư tạo hình đẹp, kịch bản hay ho. Tuy nhiên, cổ trang cũng là một phong cách khá đặc thù bởi thay vì sáng tạo những thứ hoàn toàn mới, ekip phải dựa trên nguyên bản về phần hình ảnh, phục trang, tạo hình và làm mới nó nếu cần thiết. Điều này tương tự với âm nhạc khi làm MV cổ trang, thường sẽ hơi "lai lai" một ít màu sắc nhạc Trung Hoa. Chính vì thế, đa phần các sản phẩm thuộc thể loại này khi ra mắt, sẽ bị soi mói khá kĩ lưỡng và cũng rất dễ dính phốt, hầu hết là về "đạo nhái".  

Lạc trôi - Sơn Tùng 

Cách đây 3 năm, Sơn Tùng có thể xem là người khiến trào lưu làm MV cổ trang thịnh hành trở lại sau cú hích mang tên Lạc trôi ngay ngày đầu tiên của năm 2017. Hoá thân vào hình ảnh một ông vua ngạo nghễ trên ngai vàng nhưng cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn, Sơn Tùng mang một mái tóc dài màu bạch kim, mặc lông bào màu đỏ, vây quanh là những mỹ nữ nhưng lúc nào trên gương mặt cũng ẩn chứa rất nhiều tâm tư, luôn mong về một tình yêu hạnh phúc.

Điểm khác biệt của “ông vua” Sơn Tùng so với những nhân vật hoàng đế khác, chính là đôi gìày thể thao bị nhiều người cho rằng lệch tông so với một MV cổ trang. Mặc dù gây tranh cãi nhưng lại trở thành một điểm nhấn để lại ấn tượng với người xem. 

Sau khi MV lên sóng một thời gian, đã có xảy ra so sánh sự giống nhau trong vài chi tiết giữa "Lạc trôi" với MV của Rihanna, BTS, Big Bang... gây ra những tranh cãi từ người xem. Cụ thể, đoạn clip dài hơn 1 phút cho rằng có sự giống nhau về phần dạo đầu với Princess of China của Rihanna, đoạn rap thì giống với BTS. Và những phân cảnh bay và rơi tự do trong không trung thì na ná với MV Bae Bae của Big Bang. Dù vậy, các bằng chứng được đưa ra không mấy thuyết phục, nhiều người cho rằng các antifan chỉ cố tình bới móc để mang đến những thông tin tiêu cực về chàng trai này. 

Tự tâm - Nguyễn Trần Trung Quân 

"Liên hoàn phốt" vẫn tiếp tục bủa vây bộ đôi, lần này liên quan đến tranh chấp về lợi ích khi thực hiện MV Tự tâm. Cụ thể, trước khi thực hiện MV Tự tâm, phía ca sĩ đã ngỏ lời xin tài trợ của một nhãn hàng về trà nhưng bị từ chối 2 lần, cho đến lần thứ 3, Trung Quân chào mời bằng cách hứa hẹn rằng với mối quan hệ mật thiết của mình, sản phẩm sẽ được quảng bá trên một talkshow của đài truyền hình VTV thì nhà tài trợ mới đồng ý ký hợp đồng với giá trị 200 triệu được chuyển ngay vào tài khoản của phía Trung Quân.

Đoạn tin nhắn Trung Quân chào mời bằng việc sẽ đưa sản phẩm lên sóng VTV nhờ quan hệ mật thiết của mình. Nhóm chat là sự trao đổi giữa ekip Trung Quân (gồm nam ca sĩ, Denis Đặng, quản lí dự án, kế toán,…) và đại diện nhãn hàng trà.

Tuy nhiên, sau khi MV ra mắt, Trung Quân đã không nhắc gì đến sản phẩm khiến nhà tài trợ bức xúc chất vấn. Lúc này đây, giọng ca Màu nước mắt lý giải rằng do bên nhãn hàng gửi sản phẩm muộn, không kịp để VTV duyệt và mời gọi đầu tư cho sản phẩm sau là Canh ba với giá 800 triệu. Đồng thời, bên anh cũng “lật bài” rằng vì quyền lợi liên quan đến VTV không được ghi trong hợp đồng và cho rằng phía nhãn hàng không có thiện chí hợp tác. Bản thân cũng chịu thiệt thòi khi cho nhãn hàng đặt logo ở một MV thành công như Tự tâm chỉ với giá 200 triệu.

Phía nhãn hàng đã gửi sản phẩm theo yêu cầu để kịp lên sóng VTV.
Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, phía giọng ca Tự tâm giải thích rằng do gửi sản phẩm muộn nên không kịp để VTV duyệt. Nhãn hàng lúc này đây từ chối hợp tác tiếp và bày tỏ sự thất vọng.

Sau đó, bên phía nhãn hàng đã gỡ thông tin tài trợ cho Tự tâm, đồng thời muốn ekip ca sĩ gỡ hoặc che logo của công ty trong MV vì không muốn mang tiếng xấu là nhờ MV mà được PR, cũng như bị những scandal nhạy cảm của Trung Quân, Denis ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Tuý hoạ - K-ICM 

Tối 3/7, K-ICM chính thức phát hành MV Túy họa, sản phẩm kết hợp cùng giọng ca trẻ Xesi - Người được biết đến với bản hit Túy âm. Ngay từ khi công bố dự án, Túy họa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả nhờ lần đầu kết hợp của K-ICM và Xesi. Tuy nhiên mới đây, MV Túy họa bất ngờ vướng vào lùm xùm bởi nghi án đạo nhái trang phục và sử dụng tranh vẽ của người khác không xin phép.

Cụ thể, một tài khoản trong cộng đồng fan đam mỹ tại Việt Nam đã cho rằng trang phục của K-ICM trong MV rất giống với trang phục của Hoa Thành - Nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Quang Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Nếu là fan của thể loại cổ trang đam mỹ, chắc chắn không ai không biết đến bộ tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng này.

Sau câu chuyện về phục trang, một đạo cụ khác trong MV Túy họa cũng mang đến rắc rối cho K-ICM chính là bức tranh vẽ tấm lưng của một thiếu nữ. Một tài khoản khác đã đăng tải bức ảnh gốc và bức ảnh chụp màn hình MV Túy họa để mỉa mai việc K-ICM dùng tranh của mình mà không có bất kỳ sự xin phép nào.

Sau khi vụ lùm xùm xảy ra, K-ICM đã quyết định cắt bỏ phần clip liên quan đến bức tranh dính “phốt” khỏi MV, đồng thời gửi lời xin lỗi đến chủ nhân bức tranh vì đã gây nhiều phiền phức. “Để tránh rắc rối cho các bên và phiền phức đến với chủ nhân bức tranh, ekip đã quyết định cắt phân đoạn có chi tiết này ra MV. Một lần nữa xin lỗi bạn Nguyen Tran và khán giả vì những ồn ào vừa qua. Sau tất cả, K-ICM chỉ muốn dùng âm nhạc của mình để tạo ra cảm xúc tích cực và đóng góp vào bức tranh đa dạng cho thị trường. Những gì xảy ra sẽ là bài học để K-ICM hoàn thiện mình và kỹ lưỡng hơn cho các sản phẩm sau“ - K-ICM chia sẻ. 

Ngô Kiến Huy bị tố "đạo nhái" Sơn Tùng 

Có sự nghiệp diễn xuất đa dạng nhưng đây là lần đầu chàng Bắp hoá thân vào vai cổ trang. Ra mắt sau thời điểm Lạc trôi của Sơn Tùng lên sóng không lâu, lãng khách Ngô Kiến Huy bị đem ra so sánh vì có tạo hình với mái tóc dài trắng xoá giống "ông vua" Sơn Tùng, về tên bài hát cũng có cùng từ "Lạc" hay âm nhạc cũng theo phong cách EDM có sử dụng yếu tố nhạc cụ dân tộc. 

Khi được hỏi về việc ngay khi vừa ra mắt teaser, tạo hình của Ngô Kiến Huy trong MV bị so sánh, thậm chí được coi là phần 2 của MV "Lạc trôi" (Sơn Tùng M-TP), nam ca sĩ cho biết: "Thật ra tôi rất bất ngờ vì vô tình lại có nét giống ở tựa đề. Tuy nhiên, với một ca khúc như "Lạc giữa nhân gian", không có một concept nào hợp hơn là cổ trang. Ban đầu ý định của tôi là làm một tể tướng xông pha mặt trận nhưng khi nghe lại lời bài hát bi luỵ thì không thể nào vào vai kia được". 

Ngô Kiến Huy phản bác về nghi vấn "đạo nhái" Sơn Tùng: "Nếu ca sĩ Sơn Tùng trong MV của anh ấy với hình ảnh vua chúa thì tôi lại đóng vai một lãng khách như phim kiếm hiệp. Vì thế, chúng tôi chỉ tương đồng về cách làm MV cổ trang mà thôi".

Bảo Anh đóng MV của Dương Triệu Vũ, tạo hình hao hao Châu Tấn, Billie Eilish 

Dương Triệu Vũ đã chính thức tái xuất làng nhạc với MV Bức tranh tiền kiếp, với sự tham gia diễn xuất của Bảo Anh. Mặc dù được đánh giá là sản phẩm có sự đầu tư, thế nhưng tạo hình của Bảo Anh trong MV lần này lại bị soi khá nhiều.

Mới đây, một số khán giả đã phát hiện ra phân cảnh Bảo Anh ôm Dương Triệu Vũ cùng với dòng nước mắt đen ngòm chảy trên mặt khá giống với tạo hình của… Billie Eilish. Hình ảnh cô gái với hai hàng nước mắt đen ngòm từ lâu đã được xem như thương hiệu đặc trưng của Billie Eilish sau khi MV When The Party’s Over ra mắt.

Trước đó, tạo hình cổ trang của Bảo Anh cũng từng được so sánh với Châu Tấn trong Họa bì. Với gương mặt được trang điểm lạnh lùng, cùng với đó là mái tóc suôn dài bóng loáng, tạo hình của Bảo Anh và Châu Tấn mang đến cảm giác hao hao nhau. Thậm chí, Dương Triệu Vũ cũng lên tiếng cho biết rằng cảm thấy rất tự hào nếu như tạo hình của Bảo Anh được so sánh với một “đại hoa đán” đình đám như Châu Tấn.

'Cánh hoa tổn thương' của Hoàng Yến Chibi bị tố đạo nhạc OST 'Tam sinh tam thế thập lý đào hoa'

Tối 2/1/2020, Hoàng Yến Chibi tung teaser MV Cánh hoa tổn thương đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop sau thời gian dài bận rộn với sự nghiệp diễn xuất. Không nằm ngoài dự đoán, MV đi theo hướng cổ trang, kiếm hiệp và hứa hẹn chứa câu chuyện drama với các tuyến nhân vật bí ẩn, do Misthy, Pom, Duy Khánh, Soho thủ vai.

Tuy nhiên, ngay khi đoạn teaser 53 giây với những giai điệu đầu tiên được nhá hàng vừa lên sóng, cư dân mạng đã liên tưởng ngay đến ca khúc nổi tiếng Lạnh lẽo, nhạc phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã từng làm mưa làm gió cách đây vài năm. Bản gốc ca khúc này được thể hiện bởi Trương Bích Thần và Dương Tông Vỹ với những giai điệu nhẹ nhàng tình cảm, vô cùng đặc trưng, nghe phát nhận ra ngay. Đó là lý do mà ca khúc mới của Hoàng Yến Chibi lập tức bị so sánh với bài nhạc Trung này.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất