Âm Nhạc

NCT Dream bất ngờ vấp phải loạt tranh cãi thái độ khiến dân Hàn không vừa mắt

Theo Facebook
Chia sẻ

Những gì vừa xảy ra chỉ trong vòng vài ngày qua khiến netizen Hàn vô cùng phẫn nộ vì cho rằng các thành viên NCT Dream dù còn rất trẻ nhưng đã sớm mắc bệnh ngôi sao.

Theo bảng xếp hạng top 50 vừa được Hanteo công bố cách đây không lâu, NCT Dream được lựa chọn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop trong nửa đầu năm 2021, vượt qua cả các tiền bối lớn như BTS hay EXO. Nửa đầu năm 2021 có thể xem là thời kỳ thành công vang dội của NCT Dream khi full album đầu tiên của họ mang về doanh số cao ngất. Thế nhưng ngay sau khi được vinh danh với một danh hiệu đáng tự hào như vậy, các thành viên NCT Dream lại bị cuốn vào một vụ tranh cãi lớn với hàng loạt "phốt" thái độ nghiêm trọng khiến netizen Hàn không khỏi phẫn nộ. Vụ việc này hiện vẫn đang được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc.

NCT Dream gần đây đã trở lại với album repackaged Hello Future và xuất hiện trên nhiều chương trình radio khác nhau để quảng bá cho ca khúc mới của mình. Thế nhưng chỉ trong vòng vài ngày, đã có ít nhất 3 lần boygroup nhà SM khiến cư dân mạng tự hỏi phải chăng họ đã mắc bệnh ngôi sao khi tuổi đời còn rất trẻ. Trên sóng truyền hình, nhóm nhạc nhà SM khiến khán giả không hài lòng khi liên tục có thái độ cợt nhả, thiếu tập trung.

Ngày 4/7, SBS News đưa tin NCT Dream xuất hiện trên chương trình DAY6's Kiss The Radio của KBS Cool FM với tư cách khách mời. Ở cuối chương trình, DJ Young.K (DAY6) đã cúi chào NCT Dream trước khi ra về, tuy nhiên các thành viên chỉ bận rộn tán gẫu và cười đùa với nhau trong suốt thời gian chụp ảnh, đến mức gần như không một thành viên nào chú ý đến Young.K, người đã chào hỏi và ghi hình cùng họ trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Đáng nói hơn cả, Young.K không chỉlà tiền bối của NCT Dream mà giữa họ cũng có khoảng cách tuổi tác khá lớn (Young.K sinh năm 1993, trong khi thành viên lớn tuổi nhất của NCT Dream là Mark sinh năm 1999).

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian lên sóng, NCT Dream cũng khiến khán giả khó chịu khi liên tục nói chen ngang vào lời của Young.K. Trong một phần khi họnhắc đếntrò chơi balance game,Jaemin đã nói rằng anh không muốn nói chuyện đó. Thay vào đó, Jaemin lại nói về sự cố khi họ ghi hình trong mộtphim trườngxe busvà anh đã vô tình đâm vào ngón chân Jeno bằng chiếc vợt tennis khiến Jeno giận dỗi.

Phầngây tranh cãi xuất hiện ngay sau đókhi DJ hỏi ai là người khiến Jenodỗi nhất. Chỉ trong khoảng 10 giây, Young.K đã cố gắng hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề và có khoảng 2 - 3 thành viên liên tục chen ngang vào khi anh chưa vẫn chưa dứt lời. Nhiều thính giả nghe radio cho biết họ cảm thấy khó chịu khi âm thanh bị chồng chéo liên tiếp như vậy.

Ngoài ra, còn có nhiều vấn đề khác xuất hiện trong suốt 2 tiếng NCT Dream tham gia chương trình. Hai thành viên Mark và Chenle cũng bị chỉ trích vì thái độ không nghiêm túc. Trong lúc nói chuyện, Chenle liên tục giả giọng chim hót, Mark bắt chước hành động của DJ Young K, Na Jaemin tuyên bố không muốn tham gia trò chơi mà họ đang chơi,.... Kiss The Radio vốn là một chương trình được rất nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi lắng nghe, và người Hàncũng có thể dễ dàng nghe kênh này khi đang lái xe,chính vì thế nhiều người cho rằng việc các thành viên liên tục đẩy MC vào tình thế khó xử và khiến khán giả cảm thấy không thoải mái là hành động rất thiếu suy nghĩ, đặc biệt là khi họ đã không còn ở độ tuổi "nhai kẹo cao su".

Khi được hỏi về bài hát nghe thường xuyên nhất, Na Jaemin thờ ơ, không trả lời rõ ràng: “Bài hát mà tôi nghe nhiều nhất… Bài hát mà tôi nghe nhiều nhất là… là…”. Khi được hỏi về sở thích mới, Jaemin nói: “Không có sở thích mới”. Khi được hỏi về lý do đến muộn, nam ca sĩ đáp ngắn gọn: “Vì tôi muốn đến muộn”. Trong lúc các thành viên nói chuyện, Na Jaemin tiếp tục khiến người xem khó chịu khi hét lớn.

Trên mạng xã hội, khán giả xứ kim chi bày tỏ thái độ gay gắt với loạt ứng xử của NCT Dream. “Ngay cả khi DJ là đàn em, các thành viên cũng không nên làm vậy. Đây còn là lần đầu tiên họ gặp nhau”, “Trong suốt chương trình, nhóm liên tục ngắt lời DJ, trả lời hời hợt cho có, chỉ cười cợt với nhau. Thái độ có vấn đề thật sự”, “Na Jaemin đúng là quả bom nổ chậm, cuối cùng cũng ‘nổ’ rồi đấy”, “Với tư cách là người hâm mộ, hy vọng nhóm nhận ra sai lầm của bản thân và rút kinh nghiệm. Làm ơn đừng tái phạm nữa”, cư dân mạng bình luận.

Những gì đã xảy ra tạiKiss The Radio khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc vô cùng tức giận. Thế nhưng ngược lại, một bộ phận fan của NCT Dream vẫn hết lời bênh vực thần tượng bằng nhiều lý lẽ khác nhau. Họ cho rằng NCT Dream từ lâu vẫn luôn sôi nổi và "tăng động" như vậy, thậm chí còn đổ lỗi cho Young.K vì cho rằng anh không đủ khả năng kiểm soát tình hình. Trong khi đó, với cáo buộc không chào tiền bối, các fan NCT Dream lại cho rằng chỉ đơn giản là vì họ không thấy Young.K đã chào.

Những lý lẽ này, tất nhiên, hoàn toàn không thể thuyết phục được người hâm mộ của Young.K - những người vô cùng bức xúc khi chứng kiến thần tượng của mình liên tục bị hậu bối đối xử như "người vô hình", cũng như đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc. Nhiều người khẳng định kể cả khi không thấy thì chào hỏi vẫn là phép lịch sự cơ bản tại Hàn Quốc. Ngoài ra, xét theo hướng nhìn của các thành viên trong khoảnh khắc này, netizen Hàn tin rằng họ không thể không nhìn thấy Young.K đã cúi chào.

Tiếp đó, khi xuất hiện trênCultwo Show, NCT Dream được yêu cầu nhảy bất cứ bài hát nào xuất hiện sau khi họ xoay vòng vòng xoay roulette. Cả3 lần quay, NCT Dream đều chọn trúng ca khúc mới nhất Hello Future.

Khi Hello Future được phát lần thứ 2, tất cả các thành viên đều chạy ra để nhảy nhưng Jaemin lại là người duy nhấthành độngnhư thể anh không muốn nhảy và chỉ ngồi im ở đó. Thái độ củathành viên này hoàn toàn khác biệt so với những người ngay bên cạnh anh.

Đến lần thứ 3, Jaemin vẫn tiếp tục có thái độ hời hợt và không muốn nhảy. Nhiều người khẳng định họcó thể hiểu được rằng sân khấu của chương trình rất nhỏ và rất khó để các thành viên di chuyển xung quanh vìvũ đạo ca khúc bao gồm nhiều động tác lớn, thế nên các thành viên có thể không nhảy được hết sức mình đặc biệt là khi đứng ở rìa đội hình.Nhưng điều khiến khán giả thất vọng hơn cả là ngay cả khi đứng ở giữa,Jaemin vẫn nhảy rất qua loa và không có chút thành ý.

Tranh cãi về thái độ của Na Jaemin lại tiếp tụcnổ ratrên một chương trình radio khác sau khi nội dung cuộc trò chuyện dưới đây được lan truyền.

Mặc dù nhiệm vụ của Jaemin là "nói trống không" (không dùng kính ngữ), tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng câu trả lời mà anh đưa ra quá thiếu thành ý và không có sự tôn trọng nhất định dành cho DJ lẫn người nghe. Vì lý do này, rất nhiều bài đăng trên các trang mạng xã hội đã lên tiếng yêu cầu Jaemin phải xin lỗi vì thái độ thô lỗ của mình đối với Lee Youngji.Có lẽ cũng vì sự phẫn nộ quá mức từ netizen Hàn mà ngay sau khi video này được đăng tải, nó đã nhanh chóng được chuyển sang chế độ riêng tư.

Hiện, SM Entertainment chưa đưa ra phản hồi về tranh cãi thái độ của các thành viên NCT Dream.

Chia sẻ

Theo

Facebook

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất