Âm Nhạc

Nam ca sĩ Việt hợp tác cùng ekip sản xuất âm nhạc cho BTS: Danh tính chẳng xa lạ

Minh Quân
Chia sẻ

Chàng trai này liệu sẽ mang đến điều bất ngờ gì khi hợp tác cùng ekip từng làm việc với BTS?

hooligan. (tên thật là Lê Công Thành) là một nam ca nhạc sĩ trẻ với những thành tích âm nhạc khá nổi bật, gần đây nhất được biết đến qua chương trình Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal. Hiện tại, nam ca sĩ là một trong số ít nghệ sĩ Việt đầu tiên trở thành nghệ sĩ trực thuộc hãng đĩa Sony Music Entertainment - đang sở hữu dàn nghệ sĩ trẻ nổi bật như Lil Nas X, Doja Cat, Khalid bên cạnh các tên tuổi thành công trên toàn thế giới như Michael Jackson, Mariah Carey, Britney Spears hay Miley Cyrus. Tại Việt Nam, hooligan. được định hướng phát triển theo con đường chuyên nghiệp và tiệm cận với xu hướng âm nhạc thế giới.

Nam ca sĩ Việt hợp tác cùng ekip sản xuất âm nhạc cho BTS: Danh tính chẳng xa lạ Ảnh 1

Được biết đến rộng rãi qua ca khúc To The Moon (hiện đang sở hữu hơn 31 triệu lượt xem trên YouTube), hooligan. gây ấn tượng bởi màu giọng lạ tai, tư duy âm nhạc độc đáo với âm hưởng chính là R&B và Alternative pha một chút Blue Jazz.

Với lần trở lại này, album đầu tay EPIC thể hiện một “hành trang” của hooligan. trong sự nghiệp nghệ thuật của mình - “niềm tin”. Nam ca nhạc sĩ cho biết, EPIC như một chiếc “la bàn” đã đưa anh bước ra “ánh sáng” và vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng.

Mình cần có niềm tin vào bản thân mình có thể tạo nên những điều “Epic”. Album EPIC cũng không phải ngoại lệ, mình luôn tin vào mọi thứ đang diễn ra. Trong hơn 1 năm không ra mắt sản phẩm mới, hooligan. cảm thấy nên làm một cái gì đó để hiểu sâu hơn về bản thân, để đào sâu hơn vào tâm hồn cũng như để giữ lại những bài học mà mình đã trải qua. Và rồi mình quyết định hoàn thiện EPIC với tất cả các cung bậc để lắng đọng lại cảm xúc của bản thân, cũng như một sự ‘đánh dấu’ khoảng thời gian đầy biến động”. 

Nam ca sĩ Việt hợp tác cùng ekip sản xuất âm nhạc cho BTS: Danh tính chẳng xa lạ Ảnh 2

Các ca khúc trong album EPIC đã được hooligan. ấp ủ từ 2 năm trước và chính thức được hoàn thiện vào khoảng nửa đầu năm 2023. Phần lớn các sáng tác trong EPIC đều được nam ca sĩ thể hiện bằng tiếng Anh - một “đặc điểm nhận dạng” thường thấy của hooligan. ở hầu hết những sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, trái với những ý kiến cho rằng hooligan. đang “flex” việc hát tiếng Anh hay một sự khẳng định lớn lao nào về ngoại ngữ. hooligan. cho biết, quá trình sáng tác - sản xuất những ca khúc tiếng Anh trong EPIC chính là hành trình nam ca sĩ hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của mình. 

“hooligan. hoàn toàn không có chủ đích sẽ chỉ làm nhạc bằng tiếng Anh. Cách mình sáng tác và sản xuất âm nhạc bắt đầu từ việc viết melody (tạm dịch: giai điệu) và sau đó mới đến lyrics. Khi ấy, tuỳ vào giai điệu và câu chuyện muốn kể, hooligan. sẽ lựa chọn thể hiện bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Và trong quá trình hoàn thiện EPIC, mình đã có nhiều dịp để học về ngữ pháp, từ vựng, tư duy vận dụng, biến hoá chúng vào trong một bài hát như thế nào cho mượt,... Đó là tất cả những gì mình chưa được dạy khi chỉ đi học ở trường”

Nam ca sĩ Việt hợp tác cùng ekip sản xuất âm nhạc cho BTS: Danh tính chẳng xa lạ Ảnh 3

Album EPIC gồm 11 ca khúc, được “xâu chuỗi” thành 1 “vòng lặp” của tình yêu mà dường như ai cũng từng gặp phải: “Lao” vào tình yêu bằng tất cả rung động, đi qua mọi cung bậc từ yêu thương đến đau khổ, chấp nhận rời bỏ và rồi “tái sinh”.

EPIC được “thành hình” bởi đội ngũ sản xuất âm nhạc chất lượng: nhà sản xuất âm nhạc Thành Chu, Sync Project - nhóm sản xuất đã hợp tác với các nghệ sĩ K-POP hàng đầu như Epik High, Tablo, Gary, Lee Hi, Yoonha, Code Kunst và Wanna One… và kết hợp phần sáng tác cùng những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới indie như Minh Đinh, Alterboi, Minsicko, LyHan…

Trong đó, bassist Kim Ki Wook đã từng tham gia vào các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ K-POP như BTS, Apink, Kyuhyun (Super Junior), GFriend, Chen (EXO) và hiện đang hoạt động như một band-leader cho tất cả các buổi diễn của “nhóm nhạc toàn cầu” BTS. 

“Quá trình làm việc giữa team của hooligan. với ekip sản xuất Hàn Quốc từ phần thu âm, lên ý tưởng,.. gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh và thông qua Music Producer người Hàn - bác Pabaki. hooligan. sẽ thu âm ở Việt Nam, còn phần mix & mastering do team sản xuất của Hàn. 

Trong phòng thu, hooligan. và Pabaki còn giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể nữa, vì bác không nói được tiếng Anh, mình thì không biết tiếng Hàn. Mọi thứ đến từ sự đồng điệu, gắn kết về ý tưởng, hiểu ý nhau muốn gì” - hooligan. chia sẻ về quá trình hợp tác và làm việc với ekip Hàn Quốc. 

Nam ca sĩ Việt hợp tác cùng ekip sản xuất âm nhạc cho BTS: Danh tính chẳng xa lạ Ảnh 4

Lựa chọn màu sắc âm nhạc mang âm hưởng chính là Rock, hooligan. được thể hiện nhiều thế mạnh về nguồn năng lượng tự do, màu giọng trầm khàn và cách xử lý đặc trưng. Đứng trước những ý kiến về việc lựa chọn các dòng nhạc khá “kén tai” cho album đầu tay, hooligan. chia sẻ: 

"Âm nhạc cũng giống như tình yêu, bạn phải đối xử với ‘đối phương’ một cách chân thật nhất, không toan tính và nồng nhiệt nhất thì bạn mới nhận lại được điều tương tự. Vậy nên trong giai đoạn này, hooligan. sẽ nghiêng về bản thân, vì mình cần hoàn thiện bản thân trước để biết mình là ai".

Nam ca sĩ Việt hợp tác cùng ekip sản xuất âm nhạc cho BTS: Danh tính chẳng xa lạ Ảnh 5
Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất