Trong suốt nhiều năm, A. R. Rahman đã khẳng định mình là nhà soạn nhạc nổi tiếng và có thu nhập cao nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Ấn Độ. Những album của ông luôn chiếm lĩnh các bảng xếp hạng và giúp ông thu về hàng crore ₹ cho mỗi bộ phim. Tuy nhiên, vào năm 2023, một tài năng mới đã nổi lên, soán ngôi ông, trở thành nhạc sĩ được trả thù lao cao nhất Ấn Độ, tính phí lên tới chín con số cho mỗi dự án. Và điều đặc biệt, anh ấy đã đạt được tất cả điều này khi mới chỉ 33 tuổi.
![A. R. Rahman là một nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ người Ấn Độ, được biết đến là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của điện ảnh hiện đại](https://ss-images.saostar.vn/wp1200/2025/1/28/pc/1738055698192/81q8uwdarz1-m204dbre6e2-nhg6o2bv273.png)
Anirudh Ravichander, nhà soạn nhạc tài ba được biết đến qua các bộ phim Tamil đình đám như: Jailer, Petta, Master và Vikram đã vươn lên trở thành nhà soạn nhạc có mức thù lao cao nhất tại Ấn Độ. Năm 2023, Anirudh gia nhập Bollywood với những sáng tác cho Jawan, bộ phim có sự góp mặt của Shah Rukh Khan.
Theo thông tin từ News 18, nhà soạn nhạc này đã yêu cầu mức thù lao lên đến 10 crore ₹ cho bộ phim (khoảng 2,9 tỷ đồng) vượt qua mức phí thông thường của AR Rahman, chỉ khoảng 7 - 8 crore ₹ cho mỗi bộ phim. Mặc dù vậy, Anirudh Ravichander lại giảm phí cho các dự án tiếp theo, như Leo và Jailer, khi chỉ tính 8 crore ₹ cho mỗi bộ phim, nhưng vẫn giữ vững vị trí là nhạc sĩ có thu nhập cao nhất Ấn Độ.
Anirudh Ravichander đã đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến một làn gió mới cho âm nhạc điện ảnh Tamil. Nam ca sĩ nổi bật với phong cách sáng tác độc đáo, kết hợp nhạc techno và đưa yếu tố cá tính của các diễn viên vào trong nhạc nền của các nhân vật, điều này đã giúp anh tạo dựng những bản nhạc cho các ngôi sao lớn nhất như Rajinikanth (trong Petta và Jailer), Kamal Haasan (trong Vikram), Vijay (trong Master và Leo) và Shah Rukh Khan (trong Jawan).
![Anirudh Ravichander là một trong những nhà soạn nhạc trẻ hàng đầu trong làng nhạc Ấn Độ hiện nay.](https://ss-images.saostar.vn/wp1200/2025/1/28/pc/1738055698192/bbmsfxbbmk1-xdr9ns6xdd2-ebjcmcps2x3.png)
Anh đã trở thành "trụ cột" trong "trại" của nhiều ngôi sao lớn, từ SRK, Rajini đến Vijay. Đặc biệt, những bản nhạc nổi bật như Hukum trong Jailer đã trở thành "thánh ca" cho các ngôi sao, góp phần nâng cao vị thế của anh trong ngành. Thành công của các bản nhạc này đã giúp Anirudh tăng mức thù lao của mình, với mức phí lên tới 10 crore ₹ cho mỗi bộ phim, ngay khi mới 33 tuổi.
So với các nhà soạn nhạc nổi tiếng khác như: Pritam, Vishal-Shekhar, MM Keeravani và Yuvan Shankar Raja, những người tính phí dưới 5 crore ₹ cho mỗi bộ phim, Anirudh Ravichander thực sự tạo ra sự khác biệt. Sự chênh lệch này càng rõ rệt khi so với các ca sĩ, những người chỉ tính phí từ 15-20 lakh ₹ cho mỗi bài hát, và rất hiếm khi có thể đạt tới một crore ₹ cho mỗi bộ phim.
Đối với các album riêng, một số ca sĩ có thể kiếm được hơn một crore ₹, như Diljit Dosanjh, nhưng họ không thể sánh với thu nhập của Anirudh Ravichander.
![Nam ca sĩ 33 tuổi được trả lương cao nhất showbiz, con số khiến ai cũng bất ngờ Ảnh 3](https://ss-images.saostar.vn/wp1200/2025/1/28/pc/1738055698192/driasq4kxo1-0s15kctevl2-w9rpkke8763.png)