Âm Nhạc

Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack

Thủy Tiên - CTV
Chia sẻ

Dù ra mắt sau nhưng MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng hiên ngang vượt mặt lượt xem LAYLALAY từ Jack.

Thời gian qua, Jack và Sơn Tùng là hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất nhì trên đường đua Vpop khi cả hai không ít lần "gián tiếp" đối đầu nhau. Tuy nhiên, có vẻ như Sơn Tùng đã chiếm thế thượng phong hơn, lấn át Jack trên nhiều mặt trận. Điển hình như mới đây, dù ra mắt sau, MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng vẫn ăn đứt lượt view LAYLALAY từ Jack.

Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 1
Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng vẫn ăn đứt lượt view LAYLALAY từ Jack dù ra mắt muộn hơn.

Theo đó, MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng chỉ vừa được ra mắt vào ngày 29/4 vừa rồi. Trong khi đó, MV LAYLALAY của Jack đã được phát hành gần 17 ngày trước đó là 12/4. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, xét về lượt view đang hiển thị trên Youtube, MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng đã chính thức vượt mặt LAYLALAY của Jack.

Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 2
MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng chỉ vừa được ra mắt vào ngày 29/4 vừa rồi.
Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 3
MV LAYLALAY của Jack đã được phát hành gần 17 ngày trước đó là 12/4.

Hiện tại MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùngđã cán mốc con số hơn 36 triệu lượt xem, trong khi đó LAYLALAY của Jack là hơn 32 triệu view. Sơn Tùng hiện đang dẫn trước gần 100.000 view cách biệt dù ra mắt sau bài hát mới nhất của Jack. Lượt thích cũng có tình trạng tương tự khi Muộn rồi mà sao còn ghi nhận con số 1,6 triệu còn LAYLALAY chỉ 1,1 triệu.

Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 4
Sơn Tùng áp đảo mặt trận lượt xem và lượt view trên Youtube...
Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 5
dù ra sau LAYLALAY của Jack.

Chưa kể trước đó, lượt công chiếu cũng đã có sự cách biệt. Về MV mới của Sơn Tùng, fanpage chính thức đã công bố tại thời điểm công chiếu đã có tới 662 nghìn lượt xem, còn Jack thì là 230 nghìn. Chỉ trong 7 phút sau khi phát hành, Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng đã chinh phục thành công 1 triệu view, LAYLALAYthì mất đến gần 30 phút.

Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 6
Lượt xem công chiếu cũng rất cách biệt.
Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 7
Chỉ trong 7 phút sau khi phát hành, Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng đã chinh phục thành công 1 triệu view, LAYLALAYthì mất đến gần 30 phút.

Nếu xét trên mặt trận Twitter hiện tại, Sơn Tùng vẫn đang "chặt đẹp" Jack khi chiếm nhiều vị trí quan trọng trong top trending với Muộn rồi mà sao còn. Mặt khác, MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng vẫn đang băng băng ngự trị ở #1 thịnh hành trên Youtube. Từ những điều này cho thấy, dù trước đó vướng phải lùm xùm "trà xanh" nhưng Sơn Tùng vẫn có sức hút với khán giả, giữ phong độ ổn định khó bị Jack vượt mặt.

Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 8
Nếu xét trên mặt trận Twitter hiện tại, Sơn Tùng vẫn đang "chặt đẹp" Jack khi chiếm nhiều vị trí quan trọng trong top trending với Muộn rồi mà sao còn.
Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 9
Sinh sau đẻ muộn, 'Muộn rồi mà sao còn' của Sơn Tùng vẫn thừa sức ăn loạt thành tích LAYLALAY từ Jack Ảnh 10
Từ những điều này cho thấy, dù trước đó vướng phải lùm xùm "trà xanh" nhưng Sơn Tùng vẫn có sức hút với khán giả, giữ phong độ ổn định khó bị Jack vượt mặt.

Hãy theo dõi SAOstar để cập nhật tin tức về Jack và Sơn Tùng!

Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất