Âm Nhạc

Min và HIEUTHUHAI bắt tay truyền năng lượng, chia sẻ phản ứng nếu đối diện drama tiêu cực

Thụy Hân
Chia sẻ

Sản phẩm Hít Vào Thở Ra đánh dấu màn kết họp của Min và HIEUTHUHAI chính thức thức ra mắt.

Ngày 15/11, Min đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Hít Vào Thở Ra. Đây là một sáng tác đầy năng lượng tích cực, trẻ trung của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và đánh dấu lần đầu tiên Min hợp tác cùng rapper HIEUTHUHAI. MV Hít Vào Thở Ra với những thước phim “phượt” khắp Sài Gòn, mang thông điệp cổ vũ giới trẻ nói không với drama tiêu cực và tận hưởng cuộc sống từ những điều giản đơn nhất.

Min và HIEUTHUHAI bắt tay truyền năng lượng qua MV Hít Vào Thở Ra

Lần đầu hợp tác cùng HIEUTHUHAI, Min đã dành tặng khán giả một ca khúc tràn đầy năng lượng tích cực trong giai đoạn cuộc sống bắt đầu bình thường mới. Trải qua một thời gian khá dài giãn cách xã hội và sử dụng mạng xã hội nhiều, có lẽ mỗi người đều ít nhiều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi drama. Ca khúc Hít Vào Thở Ra tựa như một lời nhắn nhủ mọi người hãy chủ động tìm đến những điều tốt đẹp và tích cực cho bản thân mình, thay vì bị cuốn vào những vấn đề không tốt.

Câu hát "Thay vì hít drama, em thích hít mùi hương những đóa hoa" mà Min "nhá hàng" trong Teaser MV Hít Vào Thở Ra cũng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Đồng thời, giai điệu sôi động, trẻ trung và lời ca cực "trendy", cộng hưởng cùng phần rap melody "cộp mác" HIEUTHUHAI càng tăng độ bắt tai cho ca khúc. 

Đối diện với những drama tiêu cực trên mạng xã hội, để không vô tình bị cuốn vào và gây ảnh hưởng đến bản thân, Min chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: "Min nhận ra mình cần dành thời gian cho những việc có ích thay vì tra tấn tinh thần. Hãy vẽ một bức tranh, trồng một cái cây, trang trí lại góc nhà, nấu một món ăn… Tập trung vào những việc nhỏ nhưng ý nghĩa khiến Min thấy nhẹ nhõm hơn nhiều".

Rapper HIEUTHUHAI chia sẻ: "Mình cũng như mọi người, trong giai đoạn dịch bệnh từng cảm thấy chán nản với nhiều thứ. Mình đã unlike những page hay chia sẻ drama và tập trung theo dõi những nơi đăng tải nội dung mình thích hoặc đúng kiến thức mình cần học. Các trang mạng xã hội đều có thuật toán đo lại những gì bạn thường quan tâm, nếu bạn ‘hóng' drama lâu quá thì chắc chắn còn nhiều điều tiêu cực tương tự như vậy đang chờ bạn. Hãy chọn hấp thụ những thông tin ‘healthy' và giúp bạn tích cực hơn trong cuộc sống".

Chia sẻ

Bài viết

Thụy Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất