Âm Nhạc

Ông trùm của NCT, Red Velvet gây tranh cãi: Kpop cần nhắm vào thị trường Trung Quốc để mạnh hơn

Thịnh Phạm - CTV
Chia sẻ

Người sáng lập ra SM đã khẳng định Kpop sẽ hồi sinh lần thứ 2 tại thị trường Trung Quốc.

Mới đây, người sáng lập ra SM Entertainment - Lee Soo Man đã gây tranh cãi khi xuất hiện trên chương trình Monthly Connect của đài tvN. Ông chia sẻ: “K-pop sẽ hồi sinh lần thứ hai tại Trung Quốc. Đó là thời đại mà chúng ta sẽ phải đến Trung Quốc, sản xuất và tạo ra những sản phẩm âm nhạc có thể trở thành số 1 thế giới với những tài năng ở xứ sở đó."

"Tôi vẫn luôn ước mơ rằng Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia sản xuất nội dung hàng đầu trên thế giới, hàng đầu thế giới về văn hóa." Nhà sản xuất Lee Soo Man nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần dỡ bỏ lệnh cấm truyền bá văn hóa Hàn Quốc: “Trung Quốc phải mở cửa cho Hàn Quốc một lần nữa. Tất cả các nhà sản xuất tài năng của Hàn Quốc, bao gồm JY Park của JYP Entertainment và Bang Si Hyuk của Big Hit Entertainment nên thâm nhập thị trường Trung Quốc để tạo nên Hollywood của Châu Á."

Ý kiến trên nhanh chóng nhận về rất nhiều chỉ trích của cư dân mạng: "Ngày nay, Kpop đang bùng nổ ở phương Tây, nhưng ông ấy vẫn có kế hoạch quảng bá ở Trung Quốc", "Ý của ông là các công ty giải trí Hàn Quốc nên cố gắng biến Trung Quốc thành 'Hollywood của Châu Á'?", "Vì SM không thể cạnh tranh với Big Hit, YG và JYP ở thị trường Mỹ và Nhật Bản, nên ông quyết định nói về Trung Quốc", "Anh ấy đã đi quá xa khi nói Trung Quốc nên là Hollywood của Châu Á?",...

Bạn nghĩ sao về chia sẻ của Lee Soo Man?

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất