Âm Nhạc

Lê Khoa Idol: 'Tôi không phải Drag queen'

Team Âm Nhạc
Chia sẻ

Lê Khoa Idol thẳng thắn chia sẻ về hình tượng khác biệt của mình tại thị trường âm nhạc Vpop.

Lê Khoa được biết đến là màu sắc âm nhạc rất đặc biệt, mới mẻ trong chương trình Vietnam Idol 2023. Dừng chân tại top 10 chung cuộc, dẫu để lại không ít tiếc nuối cho khán giả nhưng đây chính là bước đệm rất vững chắc giúp Lê Khoa theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình. 

Sau khi rời khỏi Vietnam Idol, Lê Khoa đã chính thức cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình mang tên I Won't Give Up. Đây là dự án đã được Lê Khoa ấp ủ thực hiện trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. 

Mới đây, SAOstar đã có cuộc trò chuyện cùng Lê Khoa, lắng nghe những trải lòng của nam ca sĩ về sản phẩm âm nhạc đầu tay cũng như chặng hành trình Vietnam Idol 2023 vừa qua. 

'Tôi không phải Drag queen'

- Chào Lê Khoa, ngày hôm nay tôi gặp lại bạn ở một cương vị mới, không còn là một thí sinh của chương trình Vietnam Idol nữa mà đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, thậm chí còn vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc. Hiện tại, cảm xúc của bạn ra sao?

Tôi rất vui khi đã chọn được ca khúc mà mình tâm đắc nhất trong suốt thời gian vừa qua, tôi rất vui khi được hợp tác và làm việc cùng team của mình, để có thể thực hiện sản phẩm âm nhạc lần này gửi tặng đến khán giả. 

- Như đã biết, Lê Khoa là một cái tên còn rất mới ở thị trường Vpop, quá trình mà bạn kết hợp với những người trong ekip của mình có gặp khó khăn gì không? 

Lần này là một sự may mắn, gọi vui là “ngàn sao hội tụ”. Trước đó, khi còn ở Mỹ thì tôi đã theo dõi chị Hoàng Thùy Linh cũng như DTAP và tôi rất mong muốn rằng trong tương lai sẽ có thể làm việc cùng 2 cái tên này hoặc là ekip của 2 nghệ sĩ ấy. 

Khi trở về Việt Nam để dự thi Vietnam Idol thì không ngờ giám đốc âm nhạc lại là DTAP và khi làm việc cùng DTAP một thời gian, tôi cũng đã viết thêm một số ca khúc, trong đó có bài I Won’t Give Up. Và đến vòng thi top 15, tôi quyết định sẽ hát ca khúc do mình tự sáng tác.

Trong một lần đăng dòng trạng thái lên trang cá nhân để tìm vé đi xem kịch, tôi vô tình nhận ra một người bạn đã từng làm MV See Tình Hạ Phỏm cho chị Hoàng Thùy Linh. Sau đó, tôi và bạn ấy có nhắn tin với nhau và tôi đã quyết định dốc hết “sức bình sinh” cũng như đi vay mượn để thực hiện bằng được MV này. 

Trộm vía màn trình diễn ca khúc này nhận được hiệu ứng rất tích cực từ khán giả trong nước lẫn quốc tế, một số người bạn nước ngoài có gửi cho tôi những thông tin, short clip về màn trình diễn trong top 15, họ ủng hộ rất nhiều cho ca khúc này của tôi. Tôi cảm thấy may mắn vì mình được làm việc với các producer ở Mỹ, DTAP cũng như ekip từng làm các MV rất chỉn chu cho chị Hoàng Thùy Linh nên có thể nói vui là “ngàn sao hội tụ” cho MV lần này.

Lê Khoa Idol: 'Tôi không phải Drag queen' Ảnh 1

- Khi theo dõi MV I Won’t Give Up, tôi nhận thấy đây là một ca khúc mang màu sắc quốc tế, đậm nét US-UK. Tuy nhiên, phần MV lại mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam thì việc bạn kết hợp với ekip từng làm việc với Hoàng Thùy Linh có khiến cho Lê Khoa cảm thấy mình được truyền cảm hứng, ý tưởng trong quá trình thực hiện MV này hay không?

Khi được làm việc với những người có chuyên môn cao thì tôi cũng có một chút áp lực đó chính là vì những người đã làm MV cho chị Hoàng Thùy Linh hay đã hoạt động dưới cương vị là một nhà sản xuất âm nhạc lâu năm thì họ sẽ có những chuẩn mực nhất định, còn tôi lại muốn MV của mình có sự bứt phá. Thế nên tôi đã ngồi và trao đổi với đạo diễn của MV và chia sẻ về mong muốn của bản thân cho MV I Won’t Give Up

- Quá trình chuẩn bị cho MV lần này có tốn nhiều kinh phí của bạn hay không? Tự tích cóp hay có sự hỗ trợ của những người khác?

Từ khi tôi làm sản phẩm từ năm 2018 cho đến hiện tại thì tất cả đều xuất phát từ tiền túi, tiền đi làm của tôi. Tôi là một người rất nhiệt huyết với nghề và tất cả những gì tôi làm thì tôi đều có thể tự hào rằng nó xuất phát từ chính bàn tay lao động của mình. 

- Ca khúc lần này có khác nhiều so với phiên bản trên sân khấu Vietnam Idol hay không? Lê Khoa có tham gia vào quy trình sản xuất hay gì đó không? 

I Won’t Give Up là ca khúc tôi viết trong quá trình thi Vietnam Idol nhưng bản phối là chính tay tôi cùng với 2 bạn người nước ngoài thực hiện qua mang với nhau. Sau đó tôi đã gửi bản phối cho DTAP để các anh giúp trong việc bỏ cho band nhạc đánh trên bản beat đó, nên bản phối trên sân khấu mang tính rock nhiều hơn, còn bản phối trong MV thì nó lại mang chất điện tử nhiều hơn. 

- Như Lê Khoa có chia sẻ về hình tượng mà mình theo đuổi, với những người đã có hiểu biết thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng với những người chỉ xem MV một cách bình thường thì họ có thể sẽ nghĩ Lê Khoa là một drag queen, giống như hình ảnh mà Thanh Duy cũng như một số nghệ sĩ đã từng làm trước đây. Bạn có chia sẻ gì để khán giả hiểu hơn về hình tượng của mình?

Nếu nói đơn giản nhất thì mọi người có thể hiểu rằng drag queen xuất thân từ văn hóa Mỹ đã có từ rất lâu đời. Drag queen là từ chỉ chung về các nghệ sĩ hoá trang thành nữ giới, giống như hình tượng mà anh Thanh Duy đã từng làm. Còn tôi khác ở một điểm đó chính là ở ngoài đời thế nào thì lên sân khấu giống hệt như vậy, là một bản thể thống nhất với nhau. Tôi không phải Drag queen.

Tôi muốn mang hình ảnh giống nhau của mình ở ngoài đời sống lên sân khấu để có thể truyền cảm hứng cho khán giả của mình rằng dù tôi có như thế nào thì tôi cũng phải yêu chính bản thân của mình. Đó chính là cảm hứng mà tôi muốn mang đến chương trình Vietnam Idol cũng như trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, I Won’t Give Up cũng là ca khúc tiên phong cho điều đó.

Lê Khoa Idol: 'Tôi không phải Drag queen' Ảnh 2

'Tôi sẽ không biến chất sau Vietnam Idol'

- Sản phẩm lần này có ý nghĩa gì đối với bạn? Thông qua I Won’t Give Up, bạn muốn khẳng định với khán giả rằng Lê Khoa là một người như thế nào? 

I Won’t Give Up hoặc câu retalk trong ca khúc đó chính là: “Tôi là người Sài Gòn đầu tiên nhận được giải Grammy” nó mang hàm ý chung chứ không phải chỉ nói riêng về bản thân tôi. I Won’t Give Up có nghĩa là “Tôi không bỏ cuộc”, và tôi nhìn thấy điều đó từ những người nghệ sĩ Việt Nam từ xưa cho đến nay, họ đã đang và vẫn rất cố gắng để có thể vươn ra tầm quốc tế. 

Không chỉ riêng về lĩnh vực âm nhạc, mà những lĩnh vực về business khác cũng như vậy. Sở dĩ tôi không quay trong chợ là vì tôi nhận thấy mặc dù hiện tại đã trải qua thời kỳ hậu covid, bán buôn rất vất vả nhưng các cô vẫn không bỏ cuộc, và những hình ảnh xe ba gác, xe lôi gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người Việt Nam, và hình ảnh đó cũng chính là hình ảnh không bao giờ bỏ cuộc. 

Thông điệp chính mà tôi muốn mang đến khán giả Việt Nam đó chính là dù bạn làm ở lĩnh vực nào, dù bạn xuất phát như thế nào thì những ước mơ của bạn hãy cứ tiếp tục thực hiện bởi biết đâu đâu sau này bạn sẽ gặt hái được thành công cho bản thân. Và thành công đó không phải là một chuẩn mực do xã hội đặt ra, thành công đó không phải là một chiếc Grammy, thành công chỉ đơn giản là bản thân bạn có thể trở nên tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua, nghĩa là mình không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, phải gạt bỏ mọi định kiến để có thể đi đến con đường thành công của chính bản thân mình. 

- Chiếc cúp Grammy mà bạn nhắc đến trong bài có phải là mục tiêu của Lê Khoa không? Hay chỉ đơn giản là câu hát trong ca khúc này?

Là một nghệ sĩ, giải thưởng Grammy vô cùng danh giá và ai cũng khao khát được sở hữu, tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, giải Grammy trong ca khúc của tôi là một sự ẩn dụ về đỉnh cao nhất của sự nghiệp. 

- Bạn có nghĩ rằng việc phát hành ca khúc này là một sự mạo hiểm và đánh đổi hay không? Mạo hiểm đó chính là vì những ca khúc mang tính chất cộng đồng mà lại còn hát bằng tiếng Anh thì sẽ ít được khán giả Việt Nam đón nhận. Về sự đánh đổi đó chính là bởi công sức mà bạn dành cho sản phẩm này quá nhiều nhưng có khi lại không mang lại những thành công như bạn mong muốn. Lê Khoa nghĩ thế nào?

Với tôi thì mỗi nghệ sĩ đều có đường/ hướng đi riêng, và tôi nghĩ hình ảnh về con đường mà tôi theo đuổi sẽ có ngày được chấp nhận. Tôi lấy ví dụ, có thể người ta sẽ luôn nói rằng người Việt Nam thì phải hát tiếng Việt - đó là quan điểm của những thế hệ đi trước. Nhưng tôi nghĩ rằng, trước tiên muốn hiểu được văn hóa Việt Nam thì họ phải hiểu được mình đang hát gì. 

Có thể là tôi viết bằng tiếng Anh, nhưng tư duy và cách viết lời là của một người Việt Nam. Thế nên, dù có ra sao đi nữa thì người nghe vẫn có thể tìm thấy được màu sắc của người Việt Nam trong một ca khúc nước ngoài. Hy vọng của tôi thông qua ca khúc này đó chính là mong muốn khán giả Việt Nam có thể cởi mở hơn. 

Về vấn đề mạo hiểm, đó là bản chất của những người làm nghệ thuật. Nghĩa là mình đưa một điều mà mình cảm thấy hay ho và mình truyền tải nó theo cách của mình thì đương nhiên đó chính là sự khác biệt, chắc chắn sẽ xảy ra luồng ý kiến trái chiều và đó là điều không thể nào tránh khỏi, buộc bản thân phải chấp nhận, đối diện với những điều đó. Chính vì thế, khi làm sản phẩm âm nhạc này, tôi không quá sợ hãi về chuyện có được khán giả tiếp nhận hay không mà tôi lại cảm thấy rất vui khi mình được là chính bản thân mình và không bị biến chất sau chương trình Vietnam Idol.

- Lê Khoa có kỳ vọng gì về những con số thành tích cho sản phẩm lần này hay không? 

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bởi tôi đã được sự công nhận của khán giả sau khi tham gia Vietnam Idol. Về con số thành tích cũng rất khó nói, tôi không mong cầu nhiều, chỉ mong bản thân gặp được những khán giả thật lòng. 

Lê Khoa Idol: 'Tôi không phải Drag queen' Ảnh 3

- Trong MV, I Won’t Give Up lần này có sự tham gia của 2 người bạn cùng thi Vietnam Idol với Lê Khoa là Thu Thủy (Annie) và Thanh Thảo (Muội), câu chuyện hợp tác giữa bạn và 2 cô gái này diễn ra như thế nào?

Đây là một sự ngẫu hứng rất vui, còn nhớ trong cuộc thi, tôi chân rất thân với Hellen, Muội, Annie, Hà Minh, Lâm Phúc. Trong thời điểm chuẩn bị cho đêm liveshow đầu tiên của Vietnam Idol, tôi có ngỏ lời với Annie và Muội và mong rằng hai bạn có thể tham gia vào MV lần này của mình. Bên cạnh Annie và Muội thì tôi cũng có ngỏ lời với những bạn khác nhưng không được và cuối cùng chỉ có thể “bắt cóc” được 2 bạn nữ này thôi. 

Tôi rất vui khi những người bạn của mình góp mặt trong MV này, hơn hết đây có thể xem như là một sản phẩm đánh dấu kí ức đẹp của tuổi trẻ, sau này khi xem lại thì mình có thể nhớ về những kỷ niệm ấy, đó là một điều đặc biệt trong MV này. 

- Sau khi khép lại hành trình Vietnam Idol, mối quan hệ giữa Lê Khoa và các thí sinh khác trong chương trình thế nào?

Vẫn rất tốt, bởi hiện tại tôi vẫn đang ở nhà chung cùng các bạn, tôi rất vui khi mối quan hệ giữa mình và các bạn khác vẫn vô cùng tốt đẹp. Ngày xưa thời điểm thi X-Factor tôi không có được những kỷ niệm đẹp như thế này đâu! 

- Sau Vietnam Idol, cuộc sống của Lê Khoa có thay đổi nhiều không? 

Cũng vậy, không có thay đổi gì nhiều. Mặc dù đã bước ra khỏi chương trình nhưng tôi vẫn tiếp tục thực hiện những sản phẩm cá nhân của mình, rồi lại tiếp tục quay trở về Mỹ, tiếp tục… lăn xả thôi. 

- Từ lúc tham gia Vietnam Idol cho đến hiện tại, Lê Khoa có gặp phải những bình luận tiêu cực về hình tượng mà mình theo đuổi hay không? 

Dĩ nhiên là có, trong 10 bình luận thì chắc chắn sẽ có khoảng 3 ý kiến chê bai về sự khác biệt trong phong cách của tôi. Bản thân tôi cũng không thể trách được ý kiến từ khán giả, bởi điều gì khác biệt sẽ luôn tạo ra sự tranh cãi, là một nghệ sĩ thì cần phải chấp nhận điều đó. 

Lê Khoa Idol: 'Tôi không phải Drag queen' Ảnh 4

'Tôi vẫn nổi loạn, nhưng đặt đúng nơi'

- Sau khi trò chuyện cùng Lê Khoa, tôi nhận thấy bạn là một nghệ sĩ trẻ nhưng lại có suy nghĩ rất trưởng thành. Nếu ở thời điểm dự thi X-Factor, bạn là một thí sinh có phần nổi loạn, thiếu sự kiểm soát nhưng ở thời điểm hiện tại đã là một nghệ sĩ Lê Khoa vẫn rất nổi loạn nhưng lại nằm trong sự chừng mực. Bạn nhận thấy mình đã trưởng thành lên như thế nào?

Tôi thấy hay vì trong thời điểm dự thi X-Factor mình là một người rất cá tính, và bây giờ thì tôi vẫn cá tính nhưng không nó không phải là chừng mực mà là thẩm mỹ. Sau khi sang Mỹ du học 4 năm, tôi dần cải thiện và học được cách truyền tải hình ảnh của mình đến khán giả như thế nào, đương nhiên tôi vẫn là một người có tính cách nổi loạn nhưng ở hiện tại thì tôi đã biết cách đặt để đúng nơi. Tôi thấy mừng vì mình ngày càng phát triển chứ không dậm chân tại chỗ.

- Sau chương trình Vietnam Idol thì Lê Khoa cũng đã bắt đầu đi diễn ở những sân khấu ca nhạc, vậy nên từ khoảnh khắc trên sân khấu của một cuộc thi so với sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp có sự khác biệt hay không?

Còn nhớ sân khấu đầu tiên mà tôi biểu diễn sau khi dừng chân tại Vietnam Idol, mặc dù trời mưa nhưng họ vẫn hò reo tên Lê Khoa rất nồng nhiệt, thậm chí còn hát theo ca khúc I Won’t Give Up thì tôi cảm thấy đây là những khán giả yêu mến mình thật sự. Tôi phải cảm ơn đến nhạc sĩ Huy Tuấn là người đã tạo cơ hội để tôi có cơ hội được xuất hiện trong chương trình ấy. 

Thậm chí trên sân khấu Vietnam Idol, khi thông báo về kết quả rằng tôi là người bị loại thì khán giả bên dưới đều đồng thanh hét lớn tên mình như bày tỏ sự tiếc nuối. Tôi nghĩ rằng đó chính là sự công nhận mà khán giả dành cho mình và tôi nghĩ tôi đã thành công, tôi sẽ luôn nhớ về ký ức đó để sau này mình có động lực làm nghề hơn. Với một người nghệ sĩ, thành công cuối cùng chắc chắn chính là sự công nhận từ khán giả. 

- Hành trình của Lê Khoa tại Vietnam Idol cũng như những điều mà bạn nhận được sau chương trình đã khiến bạn hài lòng chưa?

Vietnam Idol đã đem lại cho tôi rất nhiều thứ, như việc tôi được gặp những người bạn trong chương trình, hay tôi đã được học hỏi rất nhiều điều sau khi tham gia Vietnam Idol. 

- Định hướng hoạt động của Lê Khoa trong tương lai như thế nào? Bạn sẽ đẩy mạnh phát triển ở Việt Nam hay kết hợp song song với thị trường nước ngoài?

Sau album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn là tôi đã bắt đầu viết những sản phẩm của riêng bản thân mình bằng tiếng Anh, đây cũng chính là con đường mà tôi muốn đi, chính là một nghệ sĩ quốc tế mang quốc tịch Việt Nam chứ không phải là nghệ sĩ Việt Nam. Để phá bỏ được ranh giới này, tôi tin rằng một lúc nào đó khán giả Việt Nam họ sẽ nghe nhạc US-UK nhiều hơn và tôi sẽ là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mà họ bỏ vào list nghe nhạc của họ, biết rằng đây sẽ là một con đường khó khăn. 

Lê Khoa Idol: 'Tôi không phải Drag queen' Ảnh 5

- Cảm ơn Lê Khoa vì buổi trò chuyện đầy thú vị, chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công với sản phẩm này! 

Chia sẻ

Bài viết

Team Âm Nhạc

Photo

Vũ Nhật Duy Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất