Âm Nhạc

Kpop tuần qua: BTS liên tiếp rinh giải thưởng và thành tích Nhật, Taeyeon (SNSD) bị lừa đảo bất động sản

Thụy Hân
Chia sẻ

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ BTS, Taeyeon,..

25/10/2021 – 31/10/2021

BTS có hai ca khúc đạt chứng nhận Bạch kim của RIAJ Nhật, rinh 2 giải tại MTV Video Music Awards 2021 Nhật Bản

Vào ngày 26/10, theo cập nhật của hệ thống, BTS đã cùng lúc có hai ca khúc đạt được chứng nhận Bạch kim của RIAJ là Permission to DanceDNA của BTS. Cả Permission to DanceDNA đều vượt qua con số 100 triệu lượt phát trực tuyến, mang về cho BTS 2 danh hiệu đĩa Bạch kim. Trước đó vào đầu năm nay, phiên bản CD Butter của BTS cũng đã được chứng nhận đĩa Bạch kim (vào tháng 7 năm 2021) tại Nhật Bản vì đã có hơn 250.000 bản được xuất xưởng.

Tiếp đến, lễ trao giải MTV Video Music Awards Nhật Bản năm 2021 đã chính thức thông báo rằng BTS đã nhận được hai giải thưởng từ chương trình là Best Group Video và Best Collaboration Video. Best Group Video thuộc về video âm nhạc của BTS với bản hit mùa hè Butter. Trong khi đó, Best Collaboration Video thuộc về single My Universe mà của BTS kết hợp với Coldplay. Với thành tích liên tục qua các năm, đây là năm thứ tư liên tiếp BTS giành được giải thưởng tại lễ trao giải này của Nhật — và lần đầu tiên nhóm thắng hai giải thưởng tại buổi lễ.

Taeyeon (SNSD) gặp lừa đảo bất động sản, thiệt hại tới hơn 20 tỷ đồng

Truyền thông Hàn đưa tin Taeyeon (SNSD) là một trong số rất nhiều nạn nhân của một vụ lừa đảo bất động sản có kế hoạch trị giá 250 tỷ won (khoảng 4.855 tỷ đồng), thiệt hại khoảng 1.1 tỷ won (khoảng 21 tỷ đồng) tiền túi của bản thân. Nữ thần tượng đã mua mảnh đất ở Hanam, Gyeonggi-do vào năm 2019 từ một tập đoàn bất động sản lớn với giá 1.1 tỷ won. Tuy nhiên, khu đất mà phía Taeyeon mua là khu đất không thể tái định cư . Khu đất nằm ở một khu vực miền núi được coi là không thích hợp để phát triển, trừ khi được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc xây dựng các cơ sở công cộng. Vùng đất này hầu như không thể phát triển vì nó bị ràng buộc như một 'khu vực bảo tồn' theo Đạo luật Bảo tồn Rừng.

Được biết, công ty này đã mua khu đất với giá 400 triệu won (khoảng 7.7 tỷ đồng) và 3 tháng sau lại bán cho Taeyeon với giá 1.1 tỷ won (khoảng 21 tỷ đồng) - gấp 3 lần so với giá ban đầu. Cơ quan điều tra tin rằng công ty bất động sản này đã chia nhỏ mảnh đất thành nhiều phần bán các lô đó cho hơn 3.000 cá nhân, lừa dối họ bằng cách nói rằng họ có thông tin nội bộ của nhà phát triển về khu vực mới sẽ được tái phát triển tiếp theo.

Công ty này còn tránh bị nghi ngờ bằng cách thực hiện các quảng cáo truyền hình và thu hút các nhà đầu tư khi sử dụng một diễn viên hài nổi tiếng của đài KBS làm người bán hàng. Thông tin này khiến dân tình rất phẫn nộ.

BlackPink lẫn Lisa đều có MV đạt lượt xem mới trên Youtube

Vào ngày 27/10, MV LALISA của Lisa (BlackPink) đã đạt 300 triệu view trên Youtube khiến các fan thích thú. MV LALISA được phát hành vào ngày 10 tháng 9, việc này có nghĩa Lisa chỉ mất khoảng 47 ngày để đạt được cột mốc quan trọng. Và với thời gian tốc độ đạt được thành tích này, MV LALISA của Lisa hiện là video âm nhạc nhanh nhất của một nữ nghệ sĩ Kpop solo vượt qua 300 triệu lượt xem. Lisa đã vượt qua người bạn cùng nhóm BlackPink của mình chính là Jennie đã giữ kỉ lục này trước đó với SOLO (6 tháng).

MV Lovesick Girls cũng đã chính thức đạt 500 triệu view. MV đánh dấu màn comeback ấn tượng của BlackPink vào 2 tháng 10 năm 2020, có nghĩa nhóm mất khoảng 1 năm cho thành tích này. Với việc Lovesick Girls đạt 500 triệu view, gia tài những MV nửa tỉ view của BlackPink đã đôn lên con số 9.

Tiếp đến, MV Playing With Fire cũng đã chính thức chạm mốc 700 triệu view. BlackPink phát hành Playing With Fire vào ngày 1 tháng 11 năm 2016, nghĩa là MV đã mất khoảng 4 năm, 11 tháng cho con số trên. Đây là video âm nhạc thứ bảy của BlackPink vượt qua 700 triệu lượt xem sau Whistle, How You Like That, Kill This Love, As If It’s Your Last, BOOMBAYAH và DDU-DU DDU-DU.

TXT và Twice góp mặt cùng BTS, BlackPink trong sanh sách nộp hồ sơ đề cử Grammy 2022

Trong danh sách các nghệ sĩ quốc tế đã nộp hồ sơ đề cử Grammy 2022 vừa được công bố gần đây, fan nhanh chóng phát hiện hình ảnh của Twice và TXT. Album mà Twice nộp hồ sơ đề cử là Taste of Love được phát hành vào thán 6 năm nay với concept mùa hè sôi động. Trong khi đó, TXT - đàn em BTS đến từ BigHit đã gửi hồ sơ album The Chaos Chapter : FREEZE phát hành hồi tháng 5 để giành slot đề cử tại Grammy 2022.

BTS cũng đã nộp đề cử cho giải Grammy năm nay với album BE cùng ca khúc Butter đã được boygroup nộp hồ sơ ở các hạng mục bao gồm cả Best Pop Duo/Group Performance. BlackPink cũng góp mặt khi công ty tại Mỹ đã gửi hồ sơ tranh đề cử ở giải Best New Artist. Grammy 2022 sẽ được tổ chức vào 20h00 tối ngày 31/1/2022 (theo giờ địa phương) tức 07h00 sáng ngày 1/2/2022 (theo giờ Việt Nam). 

Kai trở thành thành viên solo đầu tiên của EXO có MV cán mốc 100 triệu lượt xem

Rạng sáng ngày 29/10, theo cập nhật của hệ thống thì MV Mmmh của Kai (EXO) đạt 100 triệu lượt xem trên Youtube. MV Mmmh được Kai phát hành vào 30 tháng 11 năm 2020, việc này có nghĩa nam idol mất khoảng 11 tháng cho thành tích tuyệt vời này.

Với việc MV Mmmh của Kai (EXO) đạt 100 triệu lượt xem trên Youtube, nam idol cũng trở thành thành viên EXO đầu tiên có MV solo vượt mốc con số này. Đặc biệt hơn, gần đây, phía SM cũng đã xác nhận Kai sẽ có màn comeback solo đầu tiên vào tháng 11 này khiến fan vô cùng phấn khích.

Một số sản phẩm Kpop tuần qua:

Favorite (Vampire) - NCT 127

FACE ID - Epik High, Giriboy, Sik-K, JUSTHIS

bugAboo - bugAboo

Ghost - Dream Note

Do 4 Me - EPEX

Let It - CL

Fire Saturday - SECRET NUMBER

Tick Tock - Just B

Don’t Teach Me - Ailee

Frost - TXT

Rollercoaster - DKB

Serious - Park Jihoon

Poem for You - Kassy

Mirror Mirror - F.HERO x MILLI x Changbin (Stray Kids)

XOXO - Jeon Somi

Be Deep - Wendy & Son Tae Jin

Day Night - Lee Young Ji ft Jay Park

Places - John Park

Bewitched - PIXY

Chia sẻ

Bài viết

Thụy Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất