Âm Nhạc

Dàn idol không phải main vocal nhưng giọng hát vẫn khiến Knet 'say theo cả đời'

Thủy Tiên Trần
Chia sẻ

Liệu trong số các idol bên dưới mà Knet đề cập có thần tượng của bạn?

Fancam Seulgi thực hiện high note của Psycho thay Wendy.

Trong thị trường ngành công nghiệp âm nhạc Kpop, các nhóm nhạc thần tượng thường rất đông thành viên. Mỗi người sẽ đảm nhận những nhiệm vụ, vai trò khác nhau để cùng bổ trợ, hoàn thiện bài hát hoặc phần trình diễn một cách tốt nhất có thể. Main vocal (giọng ca chính) cũng là một trong những vị trí quan trọng, nắm giữ phần “hồn” của mỗi bài hát. Tuy nhiên không chỉ main vocal sở hữu giọng hát nội lực mà một số thành viên khác trong cùng nhóm sở hữu chất giọng ấn tượng không kém. Mới đây, Knet đã gọi tên những thành viên không phải main vocal nhưng hát tốt không kém.

Knet đã gọi tên những thành viên không phải main vocal nhưng hát tốt.

Theo đó, Knet đã gọi tên những thành viên không phải main vocal nhưng hát tốt đến từ nhiều nhóm nhạc Kpop hàng đầu. Cái tên đầu tiên mà cư dân mạng Hàn Quốc nhắc đến chính là cô nàng Seulgi. Trong nhóm Red Velvet, Wendy giữ vị trí main vocal với những high-note ấn tượng nhưng Seulgi cũng tạo được điểm nhấn không kém với khả năng vocal của mình. Một số người còn lầm tưởng rằng Seulgi cũng là một trong những main vocal của nhóm bởi cách xử lý tốt của cô nàng đối với từng bài hát.

Knet đã gọi tên những thành viên không phải main vocal nhưng hát tốt, trong đó có Seulgi (Red Velvet).

Thần tượng tiếp theo được Knet nhắc đến đó chính là Woozi của nhóm Seventeen. Tuy không phải là main vocal nhưng giọng hát của Woozi cũng rất nổi tiếng, hỗ trợ rất nhiều cho các phần lên cao các bài hát của Seventeen. Ca khúc What Kind Of Future của Woozi từng “làm mưa làm gió” khắp BXH là một minh chứng cụ thể cho giọng hát tốt của anh chàng. Knet cho rằng Woozi cũng nên được xếp vào dàn main vocal của Seventeen.

Woozi (Seventeen).

Ca khúc What Kind Of Future của Woozi.

Một cái tên khác nữa đó chính là Eunha của nhóm GFriend. Vì Yuju là một main vocal quá nổi bật của nhóm nên các thành viên khác rất dễ bị lu mờ. Tuy nhiên, theo nhận xét của cư dân mạng Hàn thì với màn comeback Crossroads gần đây của nhóm, giọng hát của Eunha được khẳng định rõ rệt. Nốt cao trong bài hát ấy được Eunha xử lí gọn gàng, êm tai, làm rất tốt vai trò của mình trong phần high note này. Knet mong các màn comeback sắp tới Eunha sẽ tiếp tục được phát huy thế mạnh này của mình.

Eunha (GFriend).

MV Crossroads của GFriend.

Và đây là một số ý kiến khác của Knet về những thành viên không phải main vocal nhưng hát tốt:

Lee Changsub, Yook Sungjae, Ong Seongwoo. Đỉnh cao của lead vocal đó mọi người.

- Về mảng này phải nhắc đến nhóm BTOB, gần như tất cả các thành viên đều cân được vocal. 

- BTOB nếu không kể rap line thì ai cũng hát ổn định hết nha. Các bạn nên nghe mấy bài ballad của BTOB để thấy sự tuyệt vời này.

- Màu giọng của Jimin đẹp lắm, kiểu ấm áp nhưng cũng nội lực. Tiếc là nhiều người không biết được điều này. 

- Suho nhóm EXO hát cũng được ấy chứ. Còn chuẩn bị ra album solo nữa nè. 

- Seulgi vừa hát vừa nhảy tốt, SM nên sớm cho cô nàng này solo. Tài năng tiềm ẩn đó. 

- Eunha giọng khá trong, mình cũng hơi bất ngờ khi cô ấy xử lí high note quá tuyệt vời trong bài comeback gần đây. 

- Wheein của Mamamoo cũng nên xuất hiện trong danh sách này. Giọng chị này thì đỉnh rồi. 

- Jennie của BlackPink tuy hát hay không phải ở dạng lên high note nhưng chất giọng của cô nàng lạ ấy chứ, rất catchy luôn. 

- Ai gọi Woozi đó, có Woozi đây. Woozi xứng đáng được biết đến nhiều hơn với giọng ca tuyệt vời của mình. 

Còn bạn, bạn có đồng ý với những ý kiến Knet đã gọi tên những thành viên không phải main vocal nhưng hát tốt này?

Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên Trần

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất