Âm Nhạc

JYP sẽ ra sao nếu Twice đồng loạt không tái kí và tan rã?

Theo Facebook
Chia sẻ

Netizen Hàn hiện đang tranh luận xem liệu có phải JYP nhất định sẽ níu giữ Twice - "gà đẻ trứng vàng" vì ích lợi cho chính công ty hay không.

Những ngày gần đây một trong những vấn đề đang khiến fan Kpop xôn xao nhất chính là liệu TWICE có tái ký hợp đồng với JYP hay không. Nhóm debut năm 2015 và hợp đồng của họ dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2022. Tuy nhiên đã có rất nhiều người suy đoán rằng có thể có trên một thành viên (cụ thể là Jeongyeon, Mina và Chaeyoung) sẽ không tiếp tục ở lại công ty dựa trên những dấu hiệu hoạt động gần đây của nhóm và thái độ của JYP.

Park Jin Young (CEO JYP - ảnh trái) - Twice (ảnh phải)

Công ty quản lý và idol là mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời. Công ty là bệ đỡ giúp thần tượng tỏa sáng. Ngược lại, khi đạt được thành công và danh tiếng, các sao sẽ mang về lợi nhuận khủng cho công ty. Cư dân mạng đã có cuộc tranh cãi rằng ai sẽ là người bất lợi nếu đối phương “dứt áo ra đi”?

Trên diễn đàn Hàn gần đây có một bài đăng lọt top chủ đề hot với tiêu đề: "Điều gì sẽ xảy ra với JYP nếu việc gia hạn hợp đồng với TWICE không thành?". Chủ bài đăng cho biết tuy mọi người nghĩ rằng TWICE sẽ thiệt thòi nếu rời đi, nhưng trên thực tế JYP mới là phía chịu ảnh hưởng và tổn thất không nhỏ.

Lý do là bởi 9 cô gái đã có sự nghiệp bền vững, độ nhận diện công chúng cực cao và vẫn đem lại nguồn lợi cho công ty cả ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, trong khi những nhóm nhạc còn lại của công ty lại vẫn chưa thể cân bằng hết tất cả những yếu tố này.

Bất kể điều gì xảy ra đi nữa, JYP vẫn phải níu giữ TWICE. Hiện tại không có quá nhiều nhóm có 6 năm kinh nghiệm, có doanh số bán album, stream nhạc và MV đều thuộc hàng top các BXH. Nhưng cả 3 tiêu chí này TWICE đều sở hữu.

Nếu JYP để mất TWICE, điều đó khiến họ chi còn 2PM, DAY6, Stray Kids và ITZY. Không phải JYP sẽ gặp khó để duy trì chỉ với 4 nhóm nhạc này hay sao? Và chúng ta cũng không biết được liệu DAY6 - nhóm nhạc debut cùng thời điểm với TWICE có gia hạn hợp đồng hay không. Nếu chẳng may cả 2 nhóm đều lựa chọn "ra đi", tình hình sẽ trở nên khá nghiêm trọng.

Hiện tại, JYP nên giữ chặt TWICE, cư dân mạng cho rằng nếu để mất nhóm, quý công ty sẽ như đánh mất kho kim cương chứ không chỉ đơn thuần là vàng nữa.

Một trong những lý do khiến nhiều người nghĩ đến việc có thể TWICE sẽ không tái ký với JYP là bởi công ty bất chợt đẩy mạnh việc debut nhóm nữ mới. Theo đó công ty đã công bố việc sẽ debut nhóm nữ mới trong năm 2022 dù ITZY chỉ mới debut vào năm 2019. Nhiều người cho rằng vì công ty đã lường trước được về việc tái ký hợp đồngsẽ diễn ra thất bại nên phải đẩy nhanh tốc độ giới thiệu nhóm nữ mới để lấp "chỗ trống" mà TWICE để lại. Việc JYP đang ngày càng dồn ép các hoạt động âm nhạc của TWICE kín kẽ hơn cũng cho thấy công ty đang muốn tận dụng hết mức có thể khả năng "cá kiếm" của các cô nàng thời gian còn lại.

Mặc dù không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng netizen cho rằng ngay cả khi các thành viên lựa chọn rời đi cũng không quá bất ngờ và đó mới chính là con đường tốt hơn dành cho họ. Sở hữu nhan sắc, tài năng đầy mình và độ hot bậc nhất Kpop thì cho dù không có JYP "đỡ đầu", các cô gái vẫn có thể tự tin tỏa sáng dù ở bất kì đâu.

Thêm vào đó, dù đã bước sang năm hoạt động thứ 7 nhưng không có bất kì thành viên nào được đẩy mạnh các dự án cá nhân. Có lẽ JYP đã rút kinh nghiệm sau cách quản lý sai lầm với Miss A, nhưng cũng chính điều này khiến các Once (tên fandom của Twice) bất mãn vì độ hot riêng của từng thành viên đều không kém cạnh bất kì idol nào cùng thời, làm như vậy chính là đang kìm hãm sự phát triển solo của họ.

Ngoài Wondergirls ra, JYP chưa thực sự đào tạo được một nhóm nhạc nữ nào có sức công phát tột đỉnh như Twice. Có thể sẽ mất rất lâu để chúng ta được nhìn thấy hậu duệ đủ sức nối gót 9 cô gái "oanh tạc" trên chiến trường các bảng xếp hạng như lúc bấy giờ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều Knet cũng đồng tình với ý kiến này. Họ cho biết dẫu vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh kỹ năng vocal của TWICE, nhưng những thành tích mà nhóm đã đạt được và dấu ấn nhóm để lại cho làng nhạc Kpop gen 3 là không thể phủ nhận. Bất kỳ điều gì khiến đội hình của TWICE không được trọn vẹn đều sẽ để lại tiếc nuối Bên cạnh đó, sẽ mất rất nhiều thời gian để ITZY và nhóm nữ tân binh có thể vươn tầm được như TWICE.

Tuy nhiên trái lại cũng có những Knet cho rằng JYP không cần níu giữ TWICE, bởi vốn dĩ chỉ có các thành viên mới cần đến công ty. Họ cho biết TWICE chỉ thật sự mạnh khi là một đội, còn xét đến từng cá thể thì chưa có ai đủ thực lực để solo, kể cả là Nayeon hay Jihyo. Công ty luôn kết nối 9 thành viên với nhau trong mọi lịch trình và không để ai debut solo hay có hoạt động cá nhân quá nổi trội, vì vậy họ sẽ bị cho vào thế khó nếu không tái ký hợp đồng.

Chia sẻ

Theo

Facebook

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất