Âm Nhạc

Vừa comeback, Jang Mi thông báo 2 mục tiêu cần chinh phục: Thị trường Kpop và... Mạc Trung Kiên

Anh Min
Chia sẻ

Một trong hai mục tiêu đã được "thánh nữ bolero" hoàn thành xuất sắc!.

19h ngày 6/8/2020, Jang Mi chính thức tái xuất làng nhạc Việt với ca khúc tự sáng tác mang tên Yêu là phải liều. Yêu là phải liều là một bài hát mang màu sắc Pop Ballad đầy mới mẻ, tươi vui như chính tính cách của Jang Mi ngoài đời: nữ tính nhưng vẫn đầy tinh nghịch. Pop Ballad đồng thời cũng sẽ là phong cách âm nhạc chính mà Jang Mi theo đuổi trong thời gian sắp tới. 

”Với Yêu là phải liều, Mi đã quyết tâm thay đổi và làm mới mình hơn. Trước đây mọi người đã quen với hình ảnh của một Jang Mi dịu dàng, tóc dài thướt tha, còn với lần trở lại này, tôi quyết tâm thay đổi hẳn, thậm chí còn cắt luôn mái tóc dài. Tôi cũng thấy mình đủ tự tin để làm MV cho một ca khúc mình tự sáng tác trong lần comeback quan trọng này”, Jang Mi chia sẻ.

Yêu là phải liều mang màu sắc đáng yêu, ngọt ngào và rất gần gũi. Vì vậy, MV của bài hát cũng không đặt nặng yếu tố drama để câu view mà chỉ đơn giản khắc họa quá trình “cưa cẩm” crush của “cô nàng siêu sao” Jang Mi. Dù nổi tiếng, xinh đẹp, nhưng Jang Mi cũng khổ sở khi thấy crush thân mật với những cô gái khác. Và cuối cùng cô nàng quyết định tấn công tới tấp, bất chấp crush có khó chịu cũng kiên trì không nản.

Cuối cùng, Jang Mi đã thật sự chinh phuc được trái tim của crush Mạc Trung Kiên. Những tưởng loạt khoảnh khắc về cuối MV sẽ là một cái kết thật ngọt ngào và lãng mạn, nhưng một cú twist xảy ra, tạo sự bất ngờ xen lẫn thích thú cho người xem. 

Thủ vai crush của Jang Mi trong MV Yêu là phải liều là người mẫu Mạc Trung Kiên. 

Nói về cảnh khó nhất trong MV, Jang Mi thừa nhận đó là cảnh hôn đã khiến nhiều người hâm mộ ”rớt nước mắt“ khi được hé lộ trong teaser trước đó. Vì chưa từng quay cảnh hôn, kinh nghiệm yêu đương lại bằng số 0, nên Jang Mi khá trầy trật khi thực hiện phân cảnh này cùng Mạc Trung Kiên trong MV. 

“Những cảnh quay khác rất ăn ý, nhưng chẳng hiểu sao đến cảnh hôn, Mi và Mạc Trung Kiên lại thấy ngượng lắm. Cơ mặt cứ đơ ra nên phải quay đi quay lại nhiều lần”, Jang Mi kể lại. 

Cùng với việc ra mắt MV Yêu là phải liều, lần trở lại này của Jang Mi còn nằm trong một kế hoạch dài hơi và 'tham vọng' hơn. Cụ thể, Jang Mi sẽ chính thức Hàn tiến trong thời gian tới bằng việc hoạt động nghệ thuật song song giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực học tiếng Hàn, ra mắt các bài hát hoàn toàn bằng ngôn ngữ của xứ sở kim chi và hoàn thiện khả năng nhảy, sáng tác để trở thành một nghệ đa năng. Các bài hát sau này của nữ ca sĩ đều sẽ được phát hành hai phiên bản Việt - Hàn cùng lúc. 

Đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng Jang Mi vẫn tràn đầy niềm tin và cố gắng làm hết sức mình để ghi dấu ấn cho một nghệ sĩ Việt tại thị trường khó tính như Kpop.
Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin mới nhất