Âm Nhạc

Hé lộ sân khấu 4 đội trong Street dance of China 4: Vương Nhất Bác chuộng style Old School

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Bốn đội trưởng Han Geng, Henry, Vương Nhất Bác và Lay Trương Nghệ Hưng đã sẵn sàng và ổn định trong các phòng khiêu vũ độc đáo để thể hiện phong cách độc đáo của họ.

Mùa thứ tư của Street Dance of China sắp sửa bắt đầu vào tháng 8! Bộ phim quảng cáo vẻ đẹp sân khấu mới được nâng cấp đã phát hành, và các "đợt thủy triều" đa dạng văn hóa của quốc gia đã va chạm với cảm giác công nghệ tương lai, mở ra một thế giới khiêu vũ đường phố giống như thành phố đèn neon không ngủ. 

Bốn đội trưởng Han Geng, Henry, Vương Nhất Bác Lay Trương Nghệ Hưng đã sẵn sàng đến và ổn định trong các phòng khiêu vũ độc đáo để thể hiện phong cách độc đáo của họ. "World Cup" hip-hop đang trên đà phát triển, và giấc mơ hip-hop của những vũ công hàng đầu sẽ sớm thành hiện thực trong trên sân khấu trong mùa thứ tư Street Dance of China!

Thiết kế sân khấu của Street Dance of China 4 tiếp tục duy trì dư vị punk của thành phố khiêu vũ đường phố, đồng thời tăng cường sự kết hợp của các yếu tố văn hóa như quốc triều, sinh thái, âm nhạc và đường phố. 

Bốn con phố trước đây đã được tu sửa lại thành bốn phòng khiêu vũ, thể hiện cá tính độc đáo của họ trong bối cảnh khoa học và công nghệ: "Khu bậc thầy sinh thái" kết hợp máy móc hiện đại với cảnh quan thiên nhiên để làm nổi bật nền văn minh; "Nhà máy cửa hàng thủy triều" kết hợp một số lượng lớn của các biểu tượng âm nhạc để bắt đầu Giai điệu của gió.

 "Ultimate Trend Hall" có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi như vui chơi trên đường phố, trượt ván và các yếu tố đường phố khác, cho thấy thái độ tuyệt vời của người tiên phong trong xu hướng; "Guofeng Dance Hall" được đặt trên nền những chùm tranh chạm khắc cổ điển, những chiếc quạt xếp được treo cao và sống động… 

Và sân khấu thi đấu của quảng trường trung tâm lấy cảm hứng từ cờ tướng. Họa tiết ô cờ tạo nên không khí của sông Chu và thời nhà Hán, nơi hai bên tranh giành bá quyền... 

Cảm xúc của triều đại quốc gia va chạm với xu hướng phổ biến làm sâu sắc thêm sự thể hiện của thế giới vũ đạo đường phố, và nó cũng cho thấy tầm nhìn quốc tế về tính toàn diện.

Đạo diễn Lu Wei của Street Dance of China giới thiệu rằng thiết kế sân khấu được nâng cấp hoàn toàn trong mùa thứ tư bắt nguồn từ một khái niệm hoàn toàn mới về hệ thống thi đấu. 

Các vũ công hàng đầu trong và ngoài nước đã được mời tham dự International Elite Challenge sẽ được chỉ định ngẫu nhiên để tranh tài với các cuộc thi nhảy đường phố quốc tế chính thống như Freestyle Battle và vũ đạo. 

Hệ thống thi đấu mới không chỉ thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các tuyển thủ Trung Quốc và nước ngoài, mà còn cho phép bốn đội trưởng dẫn dắt đội. Han Geng được nâng cấp thành "tiền bối" của con phố này, và dựa vào sự quen thuộc với hệ thống trò chơi để đạt được "lựa chọn số phận" của riêng mình.

Lay thích đề cập đến nhiều vũ công nước ngoài, và sự khác biệt văn hóa tạo ra hoạt cảnh "hài hước và sống động"...

Đội trưởng mới Henry đã sử dụng kĩ năng Popping tuyệt vời để chinh phục mọi người. Phong cách Old School của Vương Nhất Bác thì có ảnh hưởng mạnh mẽ, chiến thuật và chiến lược hơn, để kết bạn với rất nhiều vũ công. 

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin mới nhất