Âm Nhạc

Fan Lisa đồng loạt yêu cầu trang báo mạng Hàn Quốc xin lỗi vì có xu hướng miệt thị fan Đông Nam Á

Theo Facebook
Chia sẻ

Dạo gần đây cộng đồng fan Đông Nam Á cuả Lisa nổi lên một cơn sóng phẫn nộ dữ dội khi bất ngờ xuất hiện một trang báo mạng quen thuộc của giới Kpop Hàn Quốc có xu hướng miệt thị họ.

Trong ngành công nghiệp thần tượng Kpop,khái niệm người hâm mộ có thể bao gồm những cá nhânnhiệt tình nhất, nhưng cũng có thể bao gồm những con người cực đoan nhất. Mỗi người hâm mộ đều có một thành viên yêu thích cho riêng mình trong một nhóm nào đó, và cách họ đối xử với các thành viên còn lại có thể xem là tiêu chí quan trọng để quyết định xem họ thuộc kiểu fan nào.

Trong khi có những người hâm mộ tử tế và biết lý lẽ, ủng hộ các thành viên nhóm nhạc thần tượng yêu quý của họ một cách hợp lý và công bằng, vẫn rất yêu thương và tôn trọng những thành viên khác trong nhóm, thì ngược lại có một số người lại coi đó là điều cực đoan và gây hại nhiều hơn là có lợi, chỉ ủng hộ duy nhất thành viên yêu thích của họ trong khi công kích, ghét bỏ các thành viên còn lại không kém gì anti.

Trong tiếng Hàn, những người hâm mộ cực đoan như thế này được gọi là "akgae". Trên thực tế, akgae là một vấn đề đang khiến nhiều fandom Kpop phải "đau đầu", và một trong những ví dụ tiêu biểu nhất chắc chắn phải kể đến BLACKPINK. Kể từ khi BLACKPINK ra mắt cho đến nay, nhóm nữ này luôn được biết đến với việc có nhiều fan only/akgae hơn là fan chung của cả nhóm, bộ phận này áp đảo hoàn toàn khiến nội bộ fandom xảy ra lục đục rất nhiều lần. Điều này đã gây ra nhiều mâu thuẫn khi fan của các thành viên liên tục đấu đá lẫn nhau mỗi khi cảm thấy thành viên yêu thích của mình đang bị đối xử bất công hơn những người còn lại.

Gần đây, một tình huống như vậy lại tiếp tục xảy ra và nhanh chóng lan truyền được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc, khiến cư dân mạng nước này bày tỏ sự phẫn nộ với những hành động quá khích của các fan Lisa.

Cư dân mạng Hàn Quốc còn đăng tải một loạt ảnh chụp màn hình cho thấy sự tồn tại của những bình luận ác ý được để lại từ akgae trên Instagram của các thành viên khác. Ngay cả dưới những bài đăng của Jennie hay Rosé, các akgae cũng comment đòi album solo của Lisa hay thậm chí còn đặt ra câu hỏi vì sao họ được đi du lịch trong khi Lisa lại không được gặp bố mẹ.

Những bình luận ác ý nhắm vào các thành viên khác khiến người hâm mộ của Lisa phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích gay gắt từ netizen Hàn. Chẳng những vậy, hành động quá khích của các akgae còn ảnh hưởng xấu đến chính hình ảnh của Lisa trong lòng công chúng xứ củ sâm, đặc biệt là khi nữ thần tượng gốc Thái vốn vẫn bị xem là kém nổi tiếng hơn 3 thành viên còn lại tại thị trường Hàn Quốc.

Tiếp đó, một trang tin showbiz Hàn Allkpop đã đăng tải một bài báo với tiêu đề "Fan cuồng ở Đông Nam Á của Lisa bị chỉ trích vì tấn công MXH của các thành viên khác", dựa trên bình luận của một số cư dân mạng Hàn có xu hướng miệt thị fan Đông Nam Á, nhất là cộng đồng fan của Lisa (BLACKPINK) tại khu vực này.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra giận dữ bởi nội dung trong bài, đặc biệt là sau khi đồng sở hữu của Allkpop phản hồi về vụ việc: "Sao đây lại là phân biệt chủng tộc được? Nó chỉ là một post dịch các bình luận top đầu bởi cư dân mạng trên diễn đàn thôi mà?". Các fan đang bắt đầu đẩy trend hashtag "AllkpopRacist" trên Twitter và tính đến 5h45 ngày 7/7 đã có hơn 470 nghìn tweet yêu cầu Allkpop xin lỗi.

Hiện tại, phía Allkpop mới chỉ phản hồi về vụ việc như sau: "Chúng tôi hy vọng việc đem những sự việc như vậy ra ánh sáng có thể giúp tất cả mọi fandom Kpop đoàn kết với nhau để ngừng những chia rẽ, thù hằn với fan quốc tế và tất cả có thể tiếp tục sẻ chia, yêu thương và tận hưởng Kpop. Âm nhạc là ngôn ngữ không có biên giới, và chúng tôi hy vọng mọi người có thể trở thành một thể thông qua tình yêu với nhạc Kpop."

Chia sẻ

Theo

Facebook

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất