Âm Nhạc

Dream Concert trở lại: Đúng 10 năm từ đêm 'biển đen' cay đắng dành cho SNSD

Theo AllKpop
Chia sẻ

Cộng đồng fan "làn sóng Hallyu" hẳn không thể quên được đêm concert "sóng gió" năm 2008.

Sự kiện Dream Concert 2018 chính thức trở lại và chốt ngày diễn ra vào 12/5 sắp tới đây. Cho tới thời điểm hiện tại dàn line-up vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, fan vẫn đang “đoán già đoán non” về những thần tượng sẽ tham gia biểu diễn dựa vào mức độ hoạt động cũng như màn comeback gần đây như: DBSK, BTS, Wanna One, TWICE, NCT,…

Nói về Dream Concert thì đây là đêm đại nhạc hội tầm cỡ số 1 ngành giải trí xứ Kim Chi được bắt đầu từ năm 1995. Cho tới thời điểm này, nó vẫn là 1 sự kiện đáng chú ý. Bằng chứng là đêm nhạc 2017 đã “sạch veo” 25.000 vé trong vòng 5 phút.

Dream Concert 2017 chứng kiến sự tham gia của 25.000 fan chật kín sân vận động.

Tuy nhiên, 1 sự kiện “đen tối” khác liên quan đến Dream Concert mà bất cứ fan Kpop nào cũng biết: Biển đen dành cho SNSD. Đúng 10 năm trước, sự kiện girlgroup nhà SM bị toàn bộ fandom có mặt tẩy chay bằng cách tắt lightstick và giữ im lặng suốt 10 phút trình diễn khiến cho câu chuyện trở thành scandal lớn nhất sự nghiệp của nhóm.

Năm 2008, SNSD xuất hiện tại Dream Concert với tư cách là 1 nhóm nhạc tân binh.

Toàn bộ fandom đã tắt đèn trong suốt phần trình diễn của 9 cô gái.

Chỉ duy nhất khu vực fan SNSD với màu hồng đặc trưng rực sáng.

SNSD - 10 năm trước tại Dream Concert 2008.

Chia sẻ

Theo

AllKpop

Tin mới nhất