Âm Nhạc

Cùng điểm lại 5 đời center nữ on top khiến bao thế hệ fan ngây ngất của 'vườn bông' nhà SM

Theo Facebook
Chia sẻ

Trải qua 24 năm hoạt động dài hơi, SM có đến 5 đời Center cực kỳ thành công và xuất chúng một cách đáng ngưỡng mộ.

Nổi tiếng là “cái nôi” nhan sắc đình đám nhất làng giải trí xứ kim chi, SM Entertainment quả thật không gây thất vọng khi có những visual đỉnh cao qua từng thời kỳ ra mắt nhóm nữ từ gen 1 đến gen 4. Trong lịch sử 24 năm thành lập, công ty giải trí này đã sở hữu 5 "bông hoa" đảm nhận vai trò trung tâm trong các nhóm nữ gồm: Eugene (S.E.S), YoonA (SNSD), Krystal (f(x)), Irene (Red Velvet), Karina (aespa). Dĩ nhiên, mỗi mỹ nhân đều mang cho mình một màu sắc hoàn toàn riêng biệt.

1. Eugene (S.E.S)

Eugene sinh năm 1981, tên thật là Kim Yoo Jin, có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô xuất hiện ở nhiều vai trò như ca sĩ, MC, diễn viên. Gần đây nhất,Eugene phủ sóng màn ảnh nhỏ nhờ vai diễn Oh Yoon Hee trong "bom tấn" truyền hìnhPenthouse: Cuộc chiến thượng lưu(tựa gốc:The Penthouse: War in Life).

Năm 1997,Eugene ra mắt làng giải trí Hàn Quốc trong đội hình nhóm nhạc S.E.S, cùng hai thành viên khác là Bada và Shoo. S.E.S trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thần tượng đầu tiên ở xứ kim chi. Thời ấy, khi ngành công nghiệpthẩm mỹ Hàn Quốc chưa phát triển, center nhóm S.E.S trở thành tiêu chuẩn chung cho vẻ đẹp tự nhiên nhờ gương mặt thanh tú, phong cách trình diễn trẻ trung, năng động.

Năm 2002,Eugene và Bada rời công ty, S.E.S chính thức tan rã. Đến năm 2016, ba thành viên bất ngờ tái hợp trong dự án kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Các cô gái giới thiệu album Remember, được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ, Eugene một lần nữa gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, không thay đổi nhiều so với thời trẻ. Hiện tại khi đã ở độ tuổi 40, cô vẫn được xem là tượng đài visual đối với người hâm mộ K-pop.

2. YoonA (SNSD)

"Mĩ nữ đời đầu 9x" có tên thật là Im Yoon Ah, thường được biết đến với nghệ danh YoonA. Xuất thân từ thành viên nhóm nhạc nữ quốc dân Girls' Generation, không còn điều gì phải tranh cãi về danh hiệu “biểu tượng nhan sắc” của cô nàng trong suốt nhiều năm qua nhờ vào việc sở hữu visual chuẩn gu người Hàn với gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú, làn da trắng ngần cùng khí chất dịu dàng, thanh thuần.

Suốt 14 năm hoạt động, cô nàng vẫn luôn được xem là “visual của các visual nhóm nhạc nữ” không thể bị đánh bại trong làng giải trí xứ Hàn. Vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần của cô nàng là thứ chưa bao giờ lỗi mốt. Chính vì thế trong suốt những năm qua, YoonA luôn xuất hiện ở hầu hết các bảng xếp hạng nhan sắc dù là do người nổi tiếng hay khán giả bình chọn.Trước khi ra mắt, YoonA đã được giới thiệu với công chúng thông qua nhiều lần xuất hiện trong các MV âm nhạc và quảng cáo, đặc biệt phải kể đến MV Magic Castle của TVXQ vào năm 2005. Vẻ trong sáng, ngây thơ của cô nữ sinh 15 tuổi đã thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Sau 10 năm hoạt động trong làng giải trí, vẻ đẹp của cô nàng cũng trưởng thành, mặn mà hơn. Nhiều người nhận xét rằngYoonAchỉ có thể đẹp hơn chứ không có thời điểm đẹp nhất. Ưu điểm ngoại hình giúp cô nàng “hái ra tiền” với những hợp đồng quảng cáo và lời mời chụp tạp chí.

3. Krystal f(x)

Krystal f(x) tên đầy đủ là Chrystal Jung Soo Jung. Cô sinh ra trong một gia đình gốc Hàn khá giả tại San Francisco, California. Có thể nói, con đường trở thành thần tượng của cô gái sinh năm 94 này là điều hoàn toàn ngẫu nhiên khi trong một lần du lịch cùng gia đình tại Hàn Quốc, cô đã được công ty SM Entertainment phát hiện nhờ vào vẻ bề ngoài xinh xắn, kiêu sa của mình.

Nhanh chóng sau đó, cô nàng nhận được vai phụ trong MV Wedding March của "đàn anh" Shinhwa kèm theo lời chiêu mộ đầu quân về công ty. Tuy nhiên, lúc bấy giờ lời mời nhanh chóng bị phía gia đình nữ idol từ chối vì cho rằng cuộc sống của một thần tượng quá khắc nghiệt đối với cô con gái nhỏ của mình. Mãi đến năm 2006, sau khi đã thử sức ở một vài dự án khác, Krystal cuối cùng mới nhận được cái gật đầu đến từ "nhị vị phụ huynh" và trở thành thực tập sinh cho công ty.

Năm 2009, sau 3 năm miệt mài khổ luyện, cô chính thức được debut với tư cách lead vocalist cho nhóm nhạc thần tượng nữ f(x). Hậu debut, cô nàng nhanh chóng lọt vào top các ngôi sao xinh đẹp nhất do khán giả xứ kim chi bình chọn. Bên cạnh sự nghiệp ca sỹ thần tượng, Krystal còn thể hiện mình là một diễn viên vô cùng tài năng. Có thể nói, Krystal được ví như một nét chấm phá cho sự đa dạng về visual và center của nhà SM. Trong khi Eugene và YoonAđại diện cho vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào thì Krystal tỏa ra sức hút đặc biệt với nét đẹp trưởng thành, lạnh lùng.

4. Irene (Red Velvet)

Irene (Bae Joo-hyun) chính thức ra mắt công chúng với tư cách trưởng nhóm Red Velvet vào ngày 1/8/2014 với đội hình bốn thành viên. Sở hữu gương mặt vạn người mê, cô nàng nhanh chóng bước chân vào hàng ngũ nữ thần được xem là đại diện nhan sắc của K-pop thế hệ thứ 3.

Ngay từ khi còn là thực tập sinh, Irene đã gây chú ý với việc sở hữu ngoại hình xuất sắc, đặc biệt là gương mặt có thần thái thu hút, đúng chuẩn niềm khao khát của số đông phụ nữ xứ Hàn. Quả đúng như kì vọng, sau khi ra mắt, cùng với việc đóng góp cho sự nổi tiếng của nhóm, Irene cũng đã có được những thành công đáng nể trong sự nghiệp của mình

Tại Hàn Quốc, các hãng cà phê luôn chọn người mẫu rất gắt gao, thường chỉ tin tưởng diễn viên hạng A. Năm 2017, Irene trở thành gương mặt đại diện của Maxwell coffee, tung ra liên tiếp 3 clip quảng cáo đẹp long lanh. Trước đó, những ngôi sao từng đại diện cho thương hiệu này là Jo In Sung, Song Joong Ki, Won Bin, Shin Min Ah, Kim Yuna, Gong Yoo. Điều đó chứng tỏ đẳng cấp của nữ thần nhà SM đã được tăng lên đáng kể.

Ngoài những hợp đồng quảng cáo cùng Red Velvet, Irene còn ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho một hãng giày và game online. Nhan sắc hoàn hảo của nữ thần nhà SM đã tạo ra hiệu ứng không nhỏ trong cộng đồng các fan Kpop.

5. Karina (aespa)

Thời gian vừa qua, người hâm mộ Kpop đã được dịp xôn xao trước các cô nàngaespa - tân binh nhà SM, một trong những thần tượng Kpop Gen 4 có sức hút bậc nhất dù debut chưa tròn một năm. Karina được biết là thành viên trưởng nhóm, đảm nhiệm vai trò center và cũng là thành viên được SM giới thiệu đầu tiên khi bắt đầu ra mắt aespa vào nửa cuối năm ngoái. Cũng giống như Irene, Karina có xuất thâncựu Ulzzang (hot girl). Cô nàng sinh năm 2000 được cho là sở hữu nhan sắc mang màu sắc hoàn toàn riêng biệt so với những top center đời trước của SM.

Mặc dù vấp phải làn sóng ý kiến trái chiều dữ dội vì không sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng - hình mẫu đặc trưng của "vườn bông SM" như những đàn chị đi trước. Ngược lại, gương mặt cô nàng có phần táo bạo và mạnh mẽ khiến bản thân mắc phải định khiến phá vỡ hình tượng SM mà cư dân mạng đặt cho.

Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, các SMstans (fan nhà SM) đã phải tâm phục khẩu phục và gục ngã trước vẻ đẹp hoàn hảo của "người chị cả aespa" và hiểu được lí do vì sao công ty lại giao cho cô trọng trách của một center.

Khác đôi chút với visual, center phải là những thần tượng vừa có ngoại hình xinh đẹp, vừa đủ sức hút để đứng ở vị trí trung tâm của nhóm trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Có thể nói, Eugene, YoonA, Krystal, Irene, Karina là những gương mặt nổi bật nhất của nhà SM, xứng đángtop center của cả giới K-pop.

Chia sẻ

Theo

Facebook

Nguồn bài viết

Tin mới nhất